Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 19/8

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 19/8/2022.

Cháy kho đạn của Nga ở gần biên giới với Ukraine: Một kho đạn Nga bốc cháy vào đêm 18/8 gần ngôi làng Timonovo - thống đốc vùng Belgorod (Nga) Vyacheslav Gladkov xác nhận. Khu vực này tiếp giáp với Ukraine.

Trên mạng xã hội Telegram, Thống đốc Gladkov cho hay, người đứng đầu khu vực này đang sơ tán người dân các làng Timonovo và Soloti tới nơi an toàn.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các lực lượng Ukraine đã bị cáo buộc thực hiện nhiều cuộc tấn công vào các chốt kiểm soát biên giới ở các khu vực Elgorod, Bryansk và Kursk của Nga, sử dụng UAV và súng cối.

Máy bay không người lái của Ukraine bị bắn rơi gần sân bay ở Crimea: Ông Mikhail Razvozzhaev, thị trưởng thành phố Sevastopol - thành phố lớn nhất Crimea ngày 18/8 thông báo, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay không người lái của Ukraine ở khu vực lân cận sân bay Belbek của Crimea.

Trong thông báo đăng tải trên Telegram, ông Mikhail Razvozzhaev cho biết: “Theo dữ liệu sơ bộ, một máy bay không người lái đã bị hệ thống phòng không bắn hạ ở khu vực lân cận sân bay Belbek”. Quan chức này nói thêm, vụ việc không gây thương vong về người hoặc thiệt hại về cơ sở vật chật.

Nga điều 3 máy bay trang bị tên lửa siêu thanh tới vùng Kaliningrad để răn đe: Ba máy bay chiến đấu trang bị tên lửa siêu thanh vừa được quân đội Nga điều tới vùng lãnh thổ Kaliningrad nước này nhằm thực hiện "răn đe chiến lược", theo truyền thông nhà nước Nga hôm 18/8.

Bộ Quốc phòng Nga nói với hãng thông tấn TASS rằng các máy bay này sẽ thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu 24/24.

Báo Politico: Mỹ ủng hộ Ukraine tấn công Crimea do Nga kiểm soát: Theo tờ báo Mỹ Politico, lãnh đạo nước này ủng hộ việc Ukraine tấn công bán đảo Crimea - nơi được Nga sáp nhập vào năm 2014.

Tờ Politico hôm 18/8 dẫn lời một quan chức giấu tên trong chính quyền Tổng thống Mỹ Biden cho rằng Mỹ coi các cuộc tấn công của Ukraine vào Crimea là công bằng và nhằm "mục đích tự vệ".

Nga kích hoạt hệ thống phòng không gần cầu Crimea: Thống đốc Crimea Oleg Krychkov tối 18/8 (theo giờ địa phương) cho biết, hệ thống phòng không gần cầu Crimea đã được kích hoạt. Các đoạn video được chia sẻ trên mạng cho thấy dường như một quả tên lửa xuyên qua bầu trời đêm và đã có một số tiếng nổ.

Trong một thông điệp ngắn trên Telegram, ông Oleg Krychkov cho biết, theo các thông tin sơ bộ, “Hệ thống phòng không đã được kích hoạt ở cầu Crimea. Không có nguy hiểm gì đối với thành phố cũng như cây cầu”.

Nga nêu trường hợp cần sử dụng tới vũ khí hạt nhân: Bộ Ngoại giao Nga ngày 18/8 cho biết Moscow chỉ sử dụng tới kho vũ khí hạt nhân trong "trường hợp khẩn cấp" và Nga không có lợi ích gì trong một cuộc đối đầu trực tiếp với Mỹ và NATO.

Trước đó, ngày 16/8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết Moscow "không cần" sử dụng tới vũ khí hạt nhân trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, đồng thời gọi những suy đoán trên truyền thông rằng Moscow sẽ triển khai vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí hóa học trong cuộc xung đột này "hoàn toàn là những lời nói dối".

Ukraine đặt điều kiện khôi phục đàm phán với Nga: Ngày 18/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, việc khôi phục đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga chỉ có thể thực hiện nếu quân đội Nga rút khỏi “các vùng lãnh thổ chiếm đóng” của Ukraine.

Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc gặp của ông Zelensky với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại Lvov, Ukraine.       

Nga khôi phục danh hiệu “Bà mẹ Anh hùng” từ thời Liên Xô: Tổng thống Nga Putin vừa ký một sắc lệnh khôi phục danh hiệu “Bà mẹ Anh hùng” dành cho những người mẹ có 10 hoặc hơn 10 đứa con.

Theo sắc lệnh này, những phụ nữ đạt danh hiệu “Bà mẹ Anh hùng” sẽ được nhận 1 triệu rúp (tương đương 16.645 USD) để tri ân công lao nuôi dưỡng “10 công dân Nga”.

Liên Hợp Quốc cảnh báo tấn công nhà máy Zaporizhzhia là “hành vi tự sát”: Trong chuyến thăm lần thứ hai tới Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres một lần nữa kêu gọi phi quân sự hóa nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Khu vực nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu này những ngày qua đã trở thành tâm điểm của các cuộc giao tranh tại Ukraine, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ một thảm họa hạt nhân.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ lo ngại ngày càng tăng về tình hình tại nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia và kêu gọi không sử dụng các cơ sở hạ tầng của nhà máy cho bất kỳ mục đích quân sự nào. Theo ông Guterres, bất kỳ thiệt hại nào đối với nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đều sẽ là “tự sát”. Một thỏa thuận khẩn cấp là cần thiết nhằm khôi phục hiện trạng của Zaporizhzhia là một cơ sở hạt nhân thuần túy vì mục đích dân sự, cũng như đảm bảo an toàn hạt nhân.

Chủ tịch Hạ viện Nga: Mỹ đẩy EU vào chỗ đói khát và lạnh giá: Vyacheslav Volodin - Chủ tịch Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga), hôm 19/8 tuyên bố rằng chính Mỹ đã đẩy EU đến chỗ cắt đứt các mối quan hệ với Nga, và do vậy đã khiến EU rơi vào chỗ đói khát, lạnh giá và cô lập.

Quan chức lập pháp Nga này cho rằng Mỹ làm vậy chỉ để theo đuổi các mục tiêu toàn cầu của riêng mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Hạ viện Nga: Mỹ đẩy EU vào chỗ đói khát và lạnh giá
Chủ tịch Hạ viện Nga: Mỹ đẩy EU vào chỗ đói khát và lạnh giá

VOV.VN - Vyacheslav Volodin - Chủ tịch Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga), hôm 19/8 tuyên bố rằng chính Mỹ đã đẩy EU đến chỗ cắt đứt các mối quan hệ với Nga, và do vậy đã khiến EU rơi vào chỗ đói khát, lạnh giá và cô lập.

Chủ tịch Hạ viện Nga: Mỹ đẩy EU vào chỗ đói khát và lạnh giá

Chủ tịch Hạ viện Nga: Mỹ đẩy EU vào chỗ đói khát và lạnh giá

VOV.VN - Vyacheslav Volodin - Chủ tịch Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga), hôm 19/8 tuyên bố rằng chính Mỹ đã đẩy EU đến chỗ cắt đứt các mối quan hệ với Nga, và do vậy đã khiến EU rơi vào chỗ đói khát, lạnh giá và cô lập.

Cuộc chiến Ukraine không chia rẽ quan hệ Trung Quốc - EU
Cuộc chiến Ukraine không chia rẽ quan hệ Trung Quốc - EU

VOV.VN - Dù EU không hài lòng trước thái độ của Trung Quốc đối với cuộc chiến EU, nhìn tổng thể, EU vẫn sẽ tăng cường quan hệ với Trung Quốc vì nhiều lý do.

Cuộc chiến Ukraine không chia rẽ quan hệ Trung Quốc - EU

Cuộc chiến Ukraine không chia rẽ quan hệ Trung Quốc - EU

VOV.VN - Dù EU không hài lòng trước thái độ của Trung Quốc đối với cuộc chiến EU, nhìn tổng thể, EU vẫn sẽ tăng cường quan hệ với Trung Quốc vì nhiều lý do.

Tên lửa mới cho HIMARS có thể giúp Ukraine “qua mặt” hệ thống phòng không Nga?
Tên lửa mới cho HIMARS có thể giúp Ukraine “qua mặt” hệ thống phòng không Nga?

VOV.VN - Nhà sản xuất vũ khí Đức MBDA đang phát triển một loại tên lửa có thể hỗ trợ Ukraine chiến đấu với Nga.

Tên lửa mới cho HIMARS có thể giúp Ukraine “qua mặt” hệ thống phòng không Nga?

Tên lửa mới cho HIMARS có thể giúp Ukraine “qua mặt” hệ thống phòng không Nga?

VOV.VN - Nhà sản xuất vũ khí Đức MBDA đang phát triển một loại tên lửa có thể hỗ trợ Ukraine chiến đấu với Nga.

Nga khôi phục danh hiệu “Bà mẹ Anh hùng” từ thời Liên Xô
Nga khôi phục danh hiệu “Bà mẹ Anh hùng” từ thời Liên Xô

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin vừa ký một sắc lệnh khôi phục danh hiệu “Bà mẹ Anh hùng” dành cho những người mẹ có 10 hoặc hơn 10 đứa con.

Nga khôi phục danh hiệu “Bà mẹ Anh hùng” từ thời Liên Xô

Nga khôi phục danh hiệu “Bà mẹ Anh hùng” từ thời Liên Xô

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin vừa ký một sắc lệnh khôi phục danh hiệu “Bà mẹ Anh hùng” dành cho những người mẹ có 10 hoặc hơn 10 đứa con.

Ukraine sẽ ở vào thế nguy hiểm hơn nếu sở hữu vũ khí hạt nhân
Ukraine sẽ ở vào thế nguy hiểm hơn nếu sở hữu vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Răn đe hạt nhân được cho là mang lại sự ổn định. Nhưng thực tế sở hữu vũ khí hạt nhân có thể tạo ra điều ngược lại, nhất là với Ukraine hiện nay.

Ukraine sẽ ở vào thế nguy hiểm hơn nếu sở hữu vũ khí hạt nhân

Ukraine sẽ ở vào thế nguy hiểm hơn nếu sở hữu vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Răn đe hạt nhân được cho là mang lại sự ổn định. Nhưng thực tế sở hữu vũ khí hạt nhân có thể tạo ra điều ngược lại, nhất là với Ukraine hiện nay.

Nga điều 3 máy bay trang bị tên lửa siêu thanh tới vùng Kaliningrad để răn đe
Nga điều 3 máy bay trang bị tên lửa siêu thanh tới vùng Kaliningrad để răn đe

VOV.VN - Ba máy bay chiến đấu trang bị tên lửa siêu thanh vừa được quân đội Nga điều tới vùng lãnh thổ Kaliningrad nước này nhằm thực hiện "răn đe chiến lược", theo truyền thông nhà nước Nga hôm 18/8.

Nga điều 3 máy bay trang bị tên lửa siêu thanh tới vùng Kaliningrad để răn đe

Nga điều 3 máy bay trang bị tên lửa siêu thanh tới vùng Kaliningrad để răn đe

VOV.VN - Ba máy bay chiến đấu trang bị tên lửa siêu thanh vừa được quân đội Nga điều tới vùng lãnh thổ Kaliningrad nước này nhằm thực hiện "răn đe chiến lược", theo truyền thông nhà nước Nga hôm 18/8.

Báo Politico: Mỹ ủng hộ Ukraine tấn công Crimea do Nga kiểm soát
Báo Politico: Mỹ ủng hộ Ukraine tấn công Crimea do Nga kiểm soát

VOV.VN - Theo tờ báo Mỹ Politico, lãnh đạo nước này ủng hộ việc Ukraine tấn công bán đảo Crimea - nơi được Nga sáp nhập vào năm 2014.

Báo Politico: Mỹ ủng hộ Ukraine tấn công Crimea do Nga kiểm soát

Báo Politico: Mỹ ủng hộ Ukraine tấn công Crimea do Nga kiểm soát

VOV.VN - Theo tờ báo Mỹ Politico, lãnh đạo nước này ủng hộ việc Ukraine tấn công bán đảo Crimea - nơi được Nga sáp nhập vào năm 2014.

Cháy kho đạn của Nga ở gần biên giới với Ukraine
Cháy kho đạn của Nga ở gần biên giới với Ukraine

VOV.VN - Một kho đạn Nga bốc cháy vào đêm 18/8 gần ngôi làng Timonovo - thống đốc vùng Belgorod (Nga) Vyacheslav Gladkov vừa xác nhận. Khu vực này tiếp giáp với Ukraine.

Cháy kho đạn của Nga ở gần biên giới với Ukraine

Cháy kho đạn của Nga ở gần biên giới với Ukraine

VOV.VN - Một kho đạn Nga bốc cháy vào đêm 18/8 gần ngôi làng Timonovo - thống đốc vùng Belgorod (Nga) Vyacheslav Gladkov vừa xác nhận. Khu vực này tiếp giáp với Ukraine.