Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 22/2

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 22/2/2025.

Ukraine lần đầu phá hủy “hỏa thần nhiệt áp” của Nga: Các chuyên gia và nhà phân tích thông tin tình báo nguồn mở OSINT vừa cho biết, lực lượng Ukraine đã phá hủy hệ thống súng phun lửa hạng nặng hiếm có của Nga trên tuyến đầu. Đây là lần đầu tiên Ukraine phá hủy hệ thống này.

Theo OSINT, lực lượng Nga đã mất hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-2 Tosochka 220 mm trên chiến trường Ukraine theo hướng Pokrovsk. "Đây là lần đầu tiên hệ thống MLRS 220 mm TOS-2 của Nga bị phá hủy”, thông báo của OSINT nêu rõ. Hình ảnh về việc hệ thống TOS-2 Tosochka bị phá hủy đã được đăng tải trên một số mạng xã hội.

Cảnh lính Nga gài mìn chống tăng đánh sập từng mảng nhà của quân Ukraine: Trong xung đột Nga - Ukraine, binh sĩ thuộc hai bên đã sáng tạo ra nhiều cách độc lạ để sử dụng vũ khí đạn dược, bao gồm cả mìn chống tăng.

Trong thời gian qua, đã xuất hiện nhiều video ghi cảnh quân Nga dùng mìn chống tăng như bộc phá. Lính xung kích Nga đã quăng những thiết bị nổ đã có điều chỉnh này vào các tòa nhà và chiến hào, công sự của Ukraine.

Ông Putin thảo luận tình hình Kursk với chỉ huy sau khi điều quân vào Ukraine: Tổng thống Nga Putin đã điện đàm với các chỉ huy Nga tại mặt trận Kursk, cảm ơn họ cùng toàn thể quân nhân Nga đã “thực hiện thành công” nhiệm vụ tai khu vực quân Ukraine đột kích vào tỉnh Kursk.

Các chỉ huy Kursk mà ông Putin gọi điện bao gồm lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 810 thuộc Hạm đội Biển Đen và trung đoàn trưởng Trung đoàn 56 thuộc Sư đoàn đổ bộ đường không số 7 của Nga - họ đã báo cáo với Tổng tư lệnh tối cao Putin về tình hình thực địa và quá trình tác chiến tại khu vực họ đảm trách, theo phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov.

Nhà Trắng tiết lộ sự kiên nhẫn của ông Trump với Tổng thống Ukraine đang cạn dần: Theo Nhà Trắng, chính quyền Tổng thống Trump đang gia tăng áp lực lên Ukraine để tiến tới một thỏa thuận hòa bình chấm dứt xung đột với Nga khi Tổng thống Donald Trump ngày càng tức giận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz hôm 20/2 thừa nhận rằng sự kiên nhẫn của ông Trump với ông Zelensky đang cạn kiệt và cho biết các cuộc thảo luận hôm 19/2 giữa Đặc phái viên Mỹ về Ukraine Keith Kellogg với các quan chức Ukraine tập trung vào việc hỗ trợ Kiev "hiểu" cuộc xung đột này phải dừng lại.

Rạn nứt giữa Mỹ và Ukraine chưa thể hóa giải sau cuộc gặp tại Kiev: Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Ukraine Keith Kellogg hôm qua (20/2) đã có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Kết quả cuộc gặp dù được đánh giá là tích cực song vẫn cho thấy những rạn nứt trong mối quan hệ giữa Mỹ và Ukraine.

Sau cuộc gặp tại Kiev giữa ông Kellogg và ông Zelensky ngày 20/2, cuộc họp báo chung được lên kế hoạch từ trước giữa 2 bên đã bất ngờ bị hủy bỏ. Cả Tổng thống Zelensky và ông Kellogg thay vì phát biểu ý kiến trước báo giới như dự kiến ban đầu, chỉ chụp ảnh chung với nhau. Không bên nào đưa ra tuyên bố hoặc trả lời câu hỏi từ giới truyền thông. Theo người phát ngôn Tổng thống Ukraine, do yêu cầu của phía Mỹ, cuộc họp chỉ được ghi hình theo nghi thức và không bao gồm các tuyên bố hoặc câu hỏi. Nguồn tin của phía Mỹ cũng xác nhận yêu cầu hủy là từ phái đoàn Mỹ.

Ông Trump và Zelensky tranh cãi về số tiền 350 tỷ USD: Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra những tuyên bố trái ngược nhau về tổng số tiền viện trợ mà Washington dành cho Kiev.

Trong một bài đăng trên trang cá nhân Truth Social ngày 19/2, ông Trump khẳng định rằng Mỹ đã chi 350 tỷ USD viện trợ cho Ukraine.

Tuy nhiên, ông Zelensky đã bác bỏ thông tin này, cho rằng con số này không phản ánh đúng thực tế. Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đã nhận được trực tiếp 75 tỷ USD, một con số thấp hơn nhiều so với ước tính của Mỹ, trong khi 100 tỷ USD khác được hứa hẹn "chưa bao giờ đến tay" Ukraine.

Tổng thống Pháp kêu gọi chính quyền Mỹ “không yếu đuối” trước Nga: Chiều tối 20/2 (theo giờ địa phương), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có buổi trả lời trực tuyến trên nền tảng xã hội về cuộc xung đột Ukraine - Nga và an ninh châu Âu trước thềm chuyến thăm Mỹ vào ngày 24/2 tới.

Trả lời trực tuyến trên nền tảng xã hội Youtube (20/2), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết sẽ tới Washington để thuyết phục Tổng thống Donald Trump duy trì gắn kết lợi ích an ninh với châu Âu và không yếu đuối trước Nga.

Ông Zelensky: Ukraine sẵn sàng tiến tới thỏa thuận về đầu tư và an ninh với Mỹ: Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 20/2 tuyên bố, Ukraine sẵn sàng tiến tới một thỏa thuận mạnh mẽ về đầu tư và an ninh với Mỹ, đồng thời cho biết cuộc gặp giữa ông và Đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg "khôi phục hy vọng" cho thành công.

Trong bài phát biểu qua video, ông Zelensky nói: “Cuộc gặp với ông Kellogg là cuộc gặp khôi phục hy vọng. Chúng ta cần những thỏa thuận mạnh mẽ thực sự có hiệu quả. Tôi đã đưa ra chỉ thị cần phải làm việc nhanh chóng và công bằng. Các chi tiết của thỏa thuận rất quan trọng. Các thông tin chi tiết được soạn thảo càng kỹ lưỡng thì kết quả càng tốt".

Trung Quốc ủng hộ nỗ lực của ông Trump tìm kiếm hòa bình ở Ukraine: Tại cuộc họp G20 ở Nam Phi ngày 20/2, Trung Quốc bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc đạt được thỏa thuận với Nga nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Trong khi đó, các đồng minh của Washington tiếp tục đứng về phía Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị đã phát biểu trước các bộ trưởng ngoại giao G20 tại Johannesburg: "Trung Quốc ủng hộ mọi nỗ lực có lợi cho hòa bình tại Ukraine, bao gồm cả sự đồng thuận gần đây giữa Mỹ và Nga". Ông nói thêm: "Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng bằng biện pháp chính trị”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Putin thảo luận tình hình Kursk với chỉ huy sau khi điều quân vào Ukraine
Ông Putin thảo luận tình hình Kursk với chỉ huy sau khi điều quân vào Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đã điện đàm với các chỉ huy Nga tại mặt trận Kursk, cảm ơn họ cùng toàn thể quân nhân Nga đã “thực hiện thành công” nhiệm vụ tai khu vực quân Ukraine đột kích vào tỉnh Kursk.

Ông Putin thảo luận tình hình Kursk với chỉ huy sau khi điều quân vào Ukraine

Ông Putin thảo luận tình hình Kursk với chỉ huy sau khi điều quân vào Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đã điện đàm với các chỉ huy Nga tại mặt trận Kursk, cảm ơn họ cùng toàn thể quân nhân Nga đã “thực hiện thành công” nhiệm vụ tai khu vực quân Ukraine đột kích vào tỉnh Kursk.

Điều khó nhất trong chấm dứt xung đột Nga - Ukraine sau bao đau thương
Điều khó nhất trong chấm dứt xung đột Nga - Ukraine sau bao đau thương

VOV.VN - Việc cân bằng giữa chủ quyền của Ukraine với yêu cầu của Nga về “bảo đảm an ninh” là phần khó nhất trong đàm phán cho hòa bình tại Ukraine. Tuy nhiên, hai bên có thể thực hiện các nhượng bộ quan trọng nhằm kết thúc cuộc xung đột đẫm máu này, theo giới chuyên gia.

Điều khó nhất trong chấm dứt xung đột Nga - Ukraine sau bao đau thương

Điều khó nhất trong chấm dứt xung đột Nga - Ukraine sau bao đau thương

VOV.VN - Việc cân bằng giữa chủ quyền của Ukraine với yêu cầu của Nga về “bảo đảm an ninh” là phần khó nhất trong đàm phán cho hòa bình tại Ukraine. Tuy nhiên, hai bên có thể thực hiện các nhượng bộ quan trọng nhằm kết thúc cuộc xung đột đẫm máu này, theo giới chuyên gia.

NATO bất đồng với Ukraine về chiến thuật, tố Kiev lãng phí vũ khí đắt tiền
NATO bất đồng với Ukraine về chiến thuật, tố Kiev lãng phí vũ khí đắt tiền

VOV.VN - Khối quân sự NATO đang bất đồng với Ukraine về chiến thuật trên chiến trường. Các nguồn tin quốc phòng Anh tố quân đội của Tổng thống Zelensky là đang lãng phí các vũ khí khí tài đắt tiền.

NATO bất đồng với Ukraine về chiến thuật, tố Kiev lãng phí vũ khí đắt tiền

NATO bất đồng với Ukraine về chiến thuật, tố Kiev lãng phí vũ khí đắt tiền

VOV.VN - Khối quân sự NATO đang bất đồng với Ukraine về chiến thuật trên chiến trường. Các nguồn tin quốc phòng Anh tố quân đội của Tổng thống Zelensky là đang lãng phí các vũ khí khí tài đắt tiền.