Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 22/9

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine trong ngày 22/9.

Nga sẽ thực hiện đến cùng tất cả mục tiêu của chiến dịch quân sự ở Ukraine: Ngoại trưởng Nga khẳng định, nước này sẽ thực hiện đến cùng tất cả mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, bất kể thời gian mất bao lâu.  Theo Ngoại trưởng Nga Lavrov, “với việc phương Tây sử dụng Ukraine để kiềm chế Nga, nước này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine”.

Ông Lavrov cũng nhắc lại mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đó là “bảo vệ người dân Donbass, loại bỏ các mối đe dọa đối với an ninh của Nga, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine”. Ngoại trưởng Nga khẳng định, nước này sẽ thực hiện đến cùng tất cả các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, bất kể thời gian mất bao lâu.

Mỹ cáo buộc Nga vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc với cuộc chiến ở Ukraine: Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21/9 đã có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và dành phần lớn thời gian chỉ trích Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine.

"Nga đã vi phạm nghiêm trọng các điều khoản cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc, theo đó cấm các nước sử dụng biện pháp vũ lực xâm chiếm lãnh thổ của các nước láng giềng". Tổng thống Biden chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin huy động quân dự bị và dọa sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc chiến ở Ukraine.

Ukraine đề xuất với phương Tây “cách tốt nhất” để phản ứng với Nga: Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba kêu gọi phương Tây "tăng gấp đôi" sự ủng hộ cho Ukraine. Theo ông, động thái này sẽ là phản ứng tốt nhất trước những "đe dọa gây hấn" của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Phản ứng phù hợp duy nhất trước những đe dọa gây hấn của Tổng thống Putin là tăng gấp đôi sự ủng hộ cho Ukraine. Nhiều lệnh trừng phạt hơn áp lên Nga. Nhiều vũ khí hơn cung cấp cho Ukraine. Nhiều sự đoàn kết hơn sát cánh với người dân Ukraine. Nhiều doanh nghiệp hơn rút khỏi Nga. Quyết tâm lớn hơn để khiến Nga chịu trách nhiệm", ông Kuleba viết trên Twitter.

Lý do Nga tin rằng sẽ giành chiến thắng trong cuộc xung đột ở Ukraine: Giới quan sát nhận định, trong quá trình thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga có những lý do để tin rằng họ sẽ giành chiến thắng cuối cùng.

>>> Lý do Nga tin rằng sẽ giành chiến thắng trong cuộc xung đột ở Ukraine

NATO tuyên bố Nga không thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột hạt nhân: NATO đã tuyên bố rõ ràng với Nga rằng Moscow không thể giành chiến thắng trong chiến tranh hạt nhân, đồng thời tăng cường lực lượng ở biên giới phía Đông để "loại bỏ bất kỳ khả năng nào dẫn đến tính toán sai lầm", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhận định ngày 21/9. Ông Stoltenberg cho rằng những bình luận gần đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin là "những nhận định nguy hiểm và bất cẩn" về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân.

"Ông ấy (Tổng thống Putin-ND) hiểu rõ một cuộc chiến hạt nhân không nên xảy ra và không thể giành chiến thắng cũng như gây ra những hậu quả chưa từng có cho Nga", Tổng thư ký NATO cho hay.

Dư luận Nga về vấn đề huy động một phần cho chiến dịch quân sự đặc biệt: Giáo sư, chuyên gia về Luật quốc tế, chuyên gia quân sự - chính trị Vladimir Sapunov cho biết, ông hoàn toàn ủng hộ sắc lệnh của Tổng thống Nga về huy động một phần. Đây là cách thông minh nhất để bổ sung cho quân đội Nga hoàn thành các nhiệm vụ của chiến dịch quân sự đặc biệt. Những người có kinh nghiệm trong quân đội sẽ được triệu tập.

Theo chuyên gia quân sự Aleksei Leonkov, quyết định điều động một phần sẽ có tác động tích cực đến tiến trình của chiến dịch quân sự đặc biệt. Trước hết, bản chất của các hành động chiến đấu sẽ thay đổi. Chiến dịch sẽ trở nên mạnh hơn: số lượng nhân viên dự phòng sẽ tăng lên, cũng như số lượng vũ khí hỏa lực được vận hành bởi các chuyên gia mới.

Cựu chiến binh Cơ quan bảo vệ LB Nga, một chuyên gia về các vấn đề dự báo Vasily Kashkanov cho rằng, quyết định về huy động một phần là bước đi đã được dự kiến. Nga cần nhân sự, có kinh nghiệm và có thể ngay lập tức bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ.

Nga tăng cường sản xuất vũ khí để đáp ứng sắc lệnh động viên một phần: Tập đoàn công nghệ nhà nước khổng lồ Rostec của Nga tuyên bố sẽ tăng cường năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng về khí tài quân sự trong bối cảnh Nga vừa ban bố sắc lệnh “động viên một phần” ngày 21/9.

Tổng thống Ukraine tiết lộ kế hoạch để chấm dứt cuộc xung đột với Nga: Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tiết lộ kế hoạch nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 7 tháng qua giữa Nga và Ukraine trong một bài phát biểu tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York ngày 21/9. Kế hoạch 5 điểm này hối thúc các quốc gia trên thế giới trừng phạt Nga và tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine để buộc các lực lượng của Moscow phải rút khỏi Ukraine.

Là một phần trong kế hoạch chấm dứt chiến tranh, ông Zelensky cho biết một phiên tòa đặc biệt nên được tổ chức để trừng phạt Nga. Ông cũng cho rằng điện Kremlin nên mất quyền phủ quyết mà nước này nhận được với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

EU tuyên bố không gây chiến với Nga: Người phát ngôn về đối ngoại của EU Peter Stano cho biết, EU không muốn xảy ra chiến tranh với Nga, nhưng sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến đẩy lùi lực lượng Moscow. Tuyên bố này được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh động viên một phần ở Nga.

“Tất nhiên chúng tôi không muốn chiến tranh với Nga. Chúng tôi đang ủng hộ cuộc chiến hợp pháp, chính đáng của Ukraine nhằm bảo vệ người dân và lãnh thổ”, ông Stano nói và khẳng định rằng Kiev không chỉ đang bảo vệ đất nước của họ mà còn cả các giá trị dân chủ của châu Âu.

Nga và Ukraine tiến hành trao đổi gần 300 tù binh: Nga và Ukraine đã tiến hành đợt trao đổi tù binh lớn nhất với gần 300 tù nhân được thả kể từ khi xung đột giữa hai bên nổ ra từ cuối tháng 2 vừa qua.

>>> Nga và Ukraine tiến hành trao đổi gần 300 tù binh

Nga nói về triển vọng đàm phán với Ukraine: Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện Nga Leonid Slutsky nói Ukraine đã vi phạm tất cả các thỏa thuận trước đó. Ông Leonid Slutsky cho biết sẽ không có cuộc đàm phán nào với Ukraine sau khi khu vực Donbass và hai tỉnh Kherson và Zaporizhia quyết định sáp nhập Nga.

Cựu chỉ huy Mỹ cảnh báo “tấn công phá hủy” nếu Nga dùng vũ khí hạt nhân: Cựu Chỉ huy Lục quân Mỹ cảnh báo Washington sẽ đáp trả bằng một "cuộc tấn công phá hủy" nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin thực hiện lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Sau cảnh báo của Tổng thống Putin, Trung Tướng đã nghỉ hưu Ben Hodges cho biết Mỹ có thể phá hủy Hạm đội Biển Đen của Nga hoặc các căn cứ của Nga ở Crimea "trong một cuộc tấn công khủng khiếp".

Xung đột Ukraine sẽ kéo dài sau lệnh động viên của Tổng thống Nga: Giới chuyên gia phương Tây dự báo cuộc chiến tại Ukraine sẽ kéo dài sau khi Tổng thống Nga Putin ban bố lệnh động viên lực lượng dự bị cho hoạt động tác chiến ở Ukraine.

>>> Xung đột Ukraine sẽ kéo dài sau lệnh động viên của Tổng thống Nga

Ukraine nêu các vũ khí cần thiết để giành lợi thế trước Nga trong mùa đông: Sau khi Tổng thống Putin ra lệnh động viên một phần ở Nga, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Volodymyr Havrylov đã kêu gọi phương Tây cung cấp thêm các vũ khí tầm xa tiên tiến để giành lợi thế trong mùa đông khắc nghiệt sắp tới.

Trưng cầu sáp nhập 4 vùng của Ukraine vào Nga sẽ khiến chiến sự ác liệt hơn: Kế hoạch tổ chức các cuộc trưng cầu ý dân sáp nhập 4 khu vực ở Ukraine vào Nga có thể là dấu hiệu cho thấy cuộc xung đột đang bước vào giai đoạn mới và Moscow sẵn sàng leo thang hành động quân sự với Kiev./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia: Xung đột Ukraine sẽ kéo dài sau lệnh động viên của Tổng thống Nga
Chuyên gia: Xung đột Ukraine sẽ kéo dài sau lệnh động viên của Tổng thống Nga

VOV.VN - Giới chuyên gia phương Tây dự báo cuộc chiến tại Ukraine sẽ kéo dài sau khi Tổng thống Nga Putin ban bố lệnh động viên lực lượng dự bị cho hoạt động tác chiến ở Ukraine.

Chuyên gia: Xung đột Ukraine sẽ kéo dài sau lệnh động viên của Tổng thống Nga

Chuyên gia: Xung đột Ukraine sẽ kéo dài sau lệnh động viên của Tổng thống Nga

VOV.VN - Giới chuyên gia phương Tây dự báo cuộc chiến tại Ukraine sẽ kéo dài sau khi Tổng thống Nga Putin ban bố lệnh động viên lực lượng dự bị cho hoạt động tác chiến ở Ukraine.

Nga nói về triển vọng đàm phán với Ukraine
Nga nói về triển vọng đàm phán với Ukraine

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga nói Ukraine đã vi phạm tất cả các thỏa thuận trước đó.

Nga nói về triển vọng đàm phán với Ukraine

Nga nói về triển vọng đàm phán với Ukraine

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga nói Ukraine đã vi phạm tất cả các thỏa thuận trước đó.

Australia sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine
Australia sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Sau khi Nga lên án việc các nước Phương Tây cung cấp vũ khí tấn công tầm xa cho Ukraine khiến cho cuộc xung đột Nga-Ukraine ngày càng trở nên phức tạp, Australia tuyên bố sẽ vẫn tiếp tục cung cấp hỗ trợ nhân đạo và vũ khí cho Ukraine.

Australia sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine

Australia sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Sau khi Nga lên án việc các nước Phương Tây cung cấp vũ khí tấn công tầm xa cho Ukraine khiến cho cuộc xung đột Nga-Ukraine ngày càng trở nên phức tạp, Australia tuyên bố sẽ vẫn tiếp tục cung cấp hỗ trợ nhân đạo và vũ khí cho Ukraine.

Nga và Ukraine tiến hành trao đổi gần 300 tù binh
Nga và Ukraine tiến hành trao đổi gần 300 tù binh

VOV.VN - Nga và Ukraine đã tiến hành đợt trao đổi tù binh lớn nhất với gần 300 tù nhân được thả kể từ khi xung đột giữa hai bên nổ ra từ cuối tháng 2 vừa qua.

Nga và Ukraine tiến hành trao đổi gần 300 tù binh

Nga và Ukraine tiến hành trao đổi gần 300 tù binh

VOV.VN - Nga và Ukraine đã tiến hành đợt trao đổi tù binh lớn nhất với gần 300 tù nhân được thả kể từ khi xung đột giữa hai bên nổ ra từ cuối tháng 2 vừa qua.

Tổng thống Ukraine kêu gọi tước quyền phủ quyết của Nga tại Liên Hợp Quốc
Tổng thống Ukraine kêu gọi tước quyền phủ quyết của Nga tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Hôm 21/9, Tổng thống Ukaine Zelensky phát biểu với Liên Hợp Quốc, kêu gọi các lãnh đạo thế giới đoàn kết chống lại cuộc chiến của Nga ở Ukraine và tước quyết phủ quyết của Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Ukraine kêu gọi tước quyền phủ quyết của Nga tại Liên Hợp Quốc

Tổng thống Ukraine kêu gọi tước quyền phủ quyết của Nga tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Hôm 21/9, Tổng thống Ukaine Zelensky phát biểu với Liên Hợp Quốc, kêu gọi các lãnh đạo thế giới đoàn kết chống lại cuộc chiến của Nga ở Ukraine và tước quyết phủ quyết của Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.