Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 23/2
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 23/2/2025.
Lính dù Nga truy lùng và xóa sổ đơn vị Ukraine ẩn trong nhà ở Kursk: UAV trinh sát đã được sử dụng triệt để trong việc hỗ trợ lính dù Nga phát hiện và xóa sổ một đơn vị quân đội Ukraine ẩn nấp trong một ngôi nhà ở tỉnh Kursk thuộc Nga.
Lực lượng lính dù tham gia hoạt động tác chiến này thuộc Sư đoàn đổ bộ đường không cận vệ Tula của Nga. Họ đã vô hiệu hóa một đơn vị Ukraine đang ẩn nấp trong một ngôi nhà tư tại một khu vực thuộc tỉnh Kursk. Đây là một phần trong chiến dịch của Nga truy quét lực lượng Ukraine còn sót lại ở những khu vực mà Nga đã giành lại quyền kiểm soát.
Hồi hộp cảnh UAV Nga hạ gục xe tăng Ukraine do EU cung cấp: Phía Nga vừa công bố video ghi cảnh một chiếc UAV Nga hạ gục một chiếc xe tăng Strv-122А do Thụy Điển thiết kế và được cung cấp cho quân đội Ukraine.
Ngày 20/2 vừa qua, Lữ đoàn đổ bộ đường không cận vệ 83 của Nga tuyên bố đã phá hủy thành công chiếc xe tăng này trên chiến trường tỉnh Sumy, Ukraine.
Chiếc UAV Nga (nhiều khả năng là loại cáp sợi quang) đeo bám chiếc xe tăng Ukraine (cũng đang chạy) từ phía sau rồi đâm mạnh vào khoang động cơ không được bảo vệ của chiếc xe này.
Ông Elon Musk tuyên bố Ukraine đã đi quá xa trong xung đột với Nga: Tỷ phú Elon Musk vừa tuyên bố trên mạng xã hội X rằng chính phủ Ukraine đã đi quá xa trong xung đột vũ trang với Nga. Ông Musk là người đứng đầu Bộ Hiệu quả chính phủ Mỹ (DOGE).
Bình luận về xung đột Ukraine, Bộ trưởng Elon Musk cho rằng “vô số cái chết trong chiến hào là điều sai trái và bất cứ ai tiếp tục thúc đẩy điều này đều là người thiếu sự thấu cảm và trí óc”.
Trung Quốc cho rằng “cánh cửa" hòa bình đang mở ra cho Ukraine: Trong lúc chính quyền Tổng thống Mỹ Trump thúc đẩy nỗ lực chấm dứt xung đột vũ trang Nga - Ukraine thì nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc khẳng định với hội nghị ngoại trưởng G20 hôm 20/2/2025 rằng một “cánh cửa hòa bình đang mở ra” tại Ukraine.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gặp gỡ người đồng cấp Nga Sergey Lavrov bên lề các cuộc họp ở Nam Phi. Đây là loạt hội đàm cấp cao đầu tiên giữa 2 đối tác thân cận này kể từ khi Tổng thống Mỹ Trump xoay chuyển quan điểm của Mỹ về xung đột Ukraine trong tháng 2/2025, theo hướng nghiêng về phía Nga.
Nga và Mỹ chuẩn bị đàm phán vòng 2, địa điểm đang được thỏa thuận: Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết cuộc họp sẽ diễn ra tại một quốc gia thứ ba và địa điểm cụ thể đang được thỏa thuận.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 22/2 cho biết, các đại diện của Nga và Mỹ dự kiến tổ chức cuộc đàm phán thứ hai trong vòng 2 tuần tới.
Trả lời phỏng vấn RIA Novosti, ông Ryabkov cho hay, cuộc họp sẽ diễn ra tại một quốc gia thứ ba và địa điểm cụ thể đang được thỏa thuận. Ông không tiết lộ những ai sẽ tham gia vòng đàm phán sắp tới.
Rộ tin Nga có thể nhượng bộ 300 tỷ USD tài sản bị đóng băng để tái thiết Ukraine: Ý tưởng Nga có thể chấp nhận sử dụng số tài sản bị đóng băng để tái thiết Ukraine chưa từng được đề cập trước đây, nhưng việc nó được đưa ra vào thời điểm hiện nay cho thấy Nga sẵn sàng nhượng bộ để chấm dứt xung đột.
Reuters dẫn các nguồn tin cho hay, Nga có thể đồng ý sử dụng 300 tỷ USD tài sản của nước này hiện đang bị đóng bằng ở các nước phương Tây cho việc tái thiết Ukraine, song Moscow sẽ yêu cầu một phần số tiền này được chi cho các khu vực mà Nga hiện đang kiểm soát.
Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022, Mỹ và các đồng minh đóng băng khoảng 300-350 tỷ USD tài sản của Ngân hàng trung ương Nga.
Tổng thống Ukraine tiết lộ về dự thảo thỏa thuận nhằm hàn gắn quan hệ với Mỹ: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 21/2 cho biết chính phủ của ông đang làm việc với Mỹ về một dự thảo thỏa thuận nhằm củng cố mối quan hệ đang suy yếu giữa hai nước.
“Ukraine và Mỹ đang làm việc về một dự thảo thỏa thuận giữa 2 chính phủ. Thỏa thuận này có tiềm năng củng cố mối quan hệ 2 bên và quan trọng nhất, các chi tiết phải được sắp xếp theo cách đảm bảo có hiệu quả. Tôi hy vọng sẽ có một kết quả công bằng”, ông Zelensky nói.
Lá bài đặc biệt Mỹ có thể dùng để buộc Ukraine ký thỏa thuận khoáng sản: Các nhà đàm phán của Mỹ đang gây áp lực với Kiev để có quyền tiếp cận các khoáng sản quan trọng của Ukraine. Washington đã nêu khả năng cắt quyền truy cập của Ukraine vào hệ thống internet vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk.
Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho hay, quyền truy cập liên tục của Ukraine vào Starlink, thuộc sở hữu của SpaceX, đã được đề cập trong các cuộc thảo luận giữa quan chức Mỹ và Ukraine sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ chối đề xuất ban đầu từ Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, theo các nguồn tin.
Mỹ kỳ vọng Ukraine sẽ sớm ký thỏa thuận khoáng sản: Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mike Waltz ngày 21/2 cho biết ông kỳ vọng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ sớm ký thỏa thuận khoáng sản với Mỹ trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.
Ssau cuộc điện đàm với Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, Andriy Yermak, ông Mike Waltz cho biết Tổng thống Ukraine sẽ sớm ký thỏa thuận khoáng sản với Mỹ. Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 19/2 đã từ chối ký thỏa thuận khoáng sản trị giá 500 tỷ USD với Mỹ để đổi lại viện trợ từ Washington. Theo Tổng thống Zelensky, Mỹ chưa từng viện trợ cho Ukraine tới mức đó đồng thời không đưa ra đề xuất đảm bảo an ninh nào trong thỏa thuận nói trên.