Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 25/8

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 25/8.

Nga bắt 2 nhân viên nhà máy Zaporizhzhia. Vệ binh Quốc gia Nga cho biết, 2 nhân viên nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã bị bắt giữ vì cung cấp thông tin vị trí binh sỹ và khí tài của lực lượng Nga cho Quân đội Ukraine.

Sau khi giành quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hồi tháng 3, các lực lượng Nga đã bắt giữ 26 người vi phạm kiểm soát tiếp cận nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu. Các nhân viên địa phương vẫn tiếp tục hoạt động tại nhà máy trong khi quân đội Nga tuần tra cơ sở này và kiểm tra các thiết bị nổ cũng như đạn dược không nổ.

Canada sẽ trả lại các tuabin khí đốt cho Dòng chảy phương Bắc. Ngoại trưởng Canada Melanie Joly ngày 24/8 cho biết Canada sẽ chuyển 5 tuabin khí đốt từ Montreal trở lại Đức, bất chấp những yêu cầu từ Ukraine về việc giữ lại các thiết bị này. Theo bà Joly, quyết định được đưa ra sau yêu cầu từ Thủ tướng Đức Olaf Scholz, người hiện đang thăm Canada.

“Đó là quyết định của chúng tôi. Đó chính xác là những gì Đức yêu cầu chúng tôi. Canada không muốn tạo ra bất cứ lý do nào gì Nga có thể sử dụng và biện minh cho việc tiếp tục vũ khí hóa dòng năng lượng của mình đến châu Âu”, bà Joly nhấn mạnh.

Mỹ tiếp tục viện trợ gần 3 tỷ USD vũ khí, trang bị cho Ukraine. Theo thông báo của Mỹ, khoản viện trợ quân sự mới nhất trong khuôn khổ Sáng kiến hỗ trợ an ninh cho Ukraine sẽ giúp nước này có thêm các loại vũ khí như hệ thống phòng không, pháo binh và đạn dược, máy bay không người lái và nhiều loại vũ khí trang bị khác. Giới quân sự cho rằng các loại vũ khí trang bị mới này sẽ giúp Ukraine tăng cường khả năng phòng thủ trước quân đội Nga.

Cụ thể, khoản viện trợ mới nhất bao gồm các phương tiện bay không người lái như máy bay Puma cỡ nhỏ phóng bằng tay, trang bị hỗ trợ cho máy bay giám sát Scan Eagle, hệ thống chống máy bay không người lái Vampire, hệ thống tên lửa đất đối không NASAMS, radar chống pháo binh…

Litva và Estonia kêu gọi rút ngắn thời hạn thị thực Schengen của công dân Nga. Estonia và Litva là hai quốc gia láng giềng với Nga. Đây cũng là một trong số ít các tuyến đường vào EU cho người Nga sau khi các đường hàng không bị cắt đứt do các lệnh hạn chế từ Liên minh châu Âu. Ngoại trưởng các nước này đề xuất trước hết tất cả các thị thực đã được cấp sẽ rút ngắn thời hạn xuống còn 3 hoặc 6 tháng.

Khi được hỏi về đề xuất này, Ngoại trưởng Estonia trả lời truyền thông cho biết, ngoại trừ một số trường hợp miễn trừ nhất định vì lý do nhân đạo, mục đích của các nước này là ngăn chặn việc nhập cảnh của công dân Nga vào châu Âu… Estonia đã bắt đầu chặn nhập cảnh đối với những người Nga có thị thực Schengen hợp lệ do nước này cấp tuy nhiên thị thực do các quốc gia khác cấp vẫn có hiệu lực.

>>> Hạn chế thị thực với công dân Nga: Châu Âu gặp khó vì chia rẽ

Các vùng ở Ukraine có thể tổ chức trưng cầu ý dân sáp nhập Nga trong tuần này. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói rằng, Mỹ có thông tin “giới lãnh đạo Nga đã chỉ đạo các quan chức chuẩn bị tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân giả ở Kherson, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và đặc biệt là Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine.

"Những cuộc trưng cầu ý dân này có thể bắt đầu trong vài ngày hoặc vài tuần. Nga đang gặp khó khăn trong việc đạt được tiến triển trên thực địa ở Ukraine, nên họ cố gắng giành được điều đó thông qua các phương tiện chính trị", ông Kirby nói.

Nếu Ukraine tuân thủ thỏa thuận Minsk, sẽ không cần có chiến dịch quân sự. Các mục tiêu của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đang được thực hiện một cách nhất quán và thành công, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya nhận định trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an ngày 24/8.

Theo ông Nebenzya, cuộc chiến khiến nhiều dân thường thiệt mạng trong 8 năm qua này lẽ ra đã kết thúc nếu Kiev tuân thủ các thỏa thuận Minsk. "Tuy nhiên, không có nhà chức trách Ukraine nào và những nước ủng hộ Ukraine thực hiện điều này. Họ từng nói về điều này một lần nữa hồi đầu năm, đồng thời đe dọa sẽ từ bỏ tình trạng phi hạt nhân", ông Vasily Nebenzya nhấn mạnh.

“Nếu các thỏa thuận Minsk được tuân thủ, sẽ không cần có chiến dịch quân sự đặc biệt nào, nhưng chính quyền Kiev lại quyết định điều ngược lại", nhà ngoại giao Nga bình luận.

New Zealand "đau đầu" xác định số binh sỹ đã tới Ukraine. Sau khi có thông tin về việc 1 binh sỹ New Zealand đã chết trên chiến ở Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Peeni Henare đã yêu cầu kiểm tra những đối tượng đang xin nghỉ không nhận lương để tìm ra những người có thể đã đến Ukraine. Hiện tại Bộ Quốc phòng New Zealand không biết liệu đã có bao nhiêu binh sỹ của nước này đến Ukraine trong kỳ nghỉ mà không xin phép.

Hệ thống an ninh tại nhà máy Zaporizhzhia được kích hoạt sau sự cố mất điện. Hiện nhà máy đã được kết nối với nguồn điện thay thế. Vụ mất điện được cho là do cháy rừng bùng phát trong khu vực, bắt nguồn từ các cuộc pháo kích của Ukraine, dẫn đến đoản mạch trong lưới điện địa phương, khiến không chỉ vùng Zaporizhzhia mà cả vùng Kherson lân cận bị mất điện.

Người đứng đầu chính quyền quân sự-dân sự thành phố Energodar, ông Yevgeny Balitski cho biết: “Theo thông tin sơ bộ, do các cuộc pháo kích của lực lượng vũ trang Ukraine liên tiếp từ đêm 24/8, các cánh đồng và các bụi cây tầng thấp bị cháy. Điều này đã dẫn đến sự cố đoản mạch trong lưới điện”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố không kích phá hủy một số trạm chỉ huy của Ukraine
Nga tuyên bố không kích phá hủy một số trạm chỉ huy của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/8 tuyên bố, các lực lượng của nước này tiếp tục không kích vào cứ điểm của quân đội Ukraine tại Donetsk, phá hủy một số trạm chỉ huy và kho vũ khí của đối phương.

Nga tuyên bố không kích phá hủy một số trạm chỉ huy của Ukraine

Nga tuyên bố không kích phá hủy một số trạm chỉ huy của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/8 tuyên bố, các lực lượng của nước này tiếp tục không kích vào cứ điểm của quân đội Ukraine tại Donetsk, phá hủy một số trạm chỉ huy và kho vũ khí của đối phương.

Những vũ khí chính Nga sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine
Những vũ khí chính Nga sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine

VOV.VN - Dưới đây là những vũ khí Nga đã tung vào chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Những vũ khí chính Nga sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine

Những vũ khí chính Nga sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine

VOV.VN - Dưới đây là những vũ khí Nga đã tung vào chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Nga: Nếu Ukraine tuân thủ thỏa thuận Minsk, sẽ không cần có chiến dịch quân sự
Nga: Nếu Ukraine tuân thủ thỏa thuận Minsk, sẽ không cần có chiến dịch quân sự

VOV.VN - Các mục tiêu của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đang được thực hiện một cách nhất quán và thành công, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya nhận định trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an ngày 24/8.

Nga: Nếu Ukraine tuân thủ thỏa thuận Minsk, sẽ không cần có chiến dịch quân sự

Nga: Nếu Ukraine tuân thủ thỏa thuận Minsk, sẽ không cần có chiến dịch quân sự

VOV.VN - Các mục tiêu của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đang được thực hiện một cách nhất quán và thành công, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya nhận định trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an ngày 24/8.