Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 27/5

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga cam kết giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine thông qua ngoại giao.

Nga tấn công và phá hủy kho đạn dược cùng nhiều lựu pháo của Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/5 cho biết, các lực lượng vũ trang nước này đã thực hiện cuộc tấn công chính xác cao phá hủy kho đạn dược của Ukraine.

Phát biểu với báo chí, ông Igor Konashenkov cho biết: “Lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công phối hợp, sử dụng vũ khí tầm xa phóng từ trên không vào các kho đạn dược của quân đội Ukraine. Các mục tiêu đều bị phá hủy. Lực lượng vũ trang Nga vẫn đang tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt”.

Ông Igor Konashenkov cho biết thêm, Nga đã hạ 35 binh sỹ Ukraine và phá hủy 3 phương tiện cơ giới và một khẩu lựu pháo Msta-B của đối phương ở khu vực Kupyansk trong ngày 26/5. Còn tại khu vực Krasny Liman, Nga đã triển khai máy bay chiến đấu, lực lượng pháo binh và hệ thống súng phun lửa hạng nặng, hạ 60 binh sỹ đối phương cùng nhiều hệ thống pháo.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger: Kết nạp Ukraine vào NATO là sai lầm lớn: Cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, đồng thời là cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger vừa tuyên bố đề xuất kết nạp Ukraine vào NATO là một sai lầm lớn và điều này đã dẫn tới xung đột Nga - Ukraine hiện nay.

Ông Kissinger đưa ra nhận xét trên trong cuộc phỏng vấn với tờ Nhật báo Phố Wall của Mỹ đăng tải vào hôm 26/5.

Theo ông Kissinger, nước Nga trong nhiều thế kỷ đã có được ảnh hưởng đáng kể trong vùng nhưng quan điểm của họ về châu Âu là nước đôi khi mà một mặt, Nga muốn phát triển quan hệ với châu Âu vì sự phát triển của chính mình nhưng mặt khác Nga cũng đồng thời cảnh giác về cá mối đe dọa tiềm tàng từ phương Tây.

Thứ trưởng Nga tiết lộ thông tin mới về vụ tấn công điện Kremlin bằng UAV:  Mikhail Galuzin - Thứ trưởng Ngoại giao Nga vừa tái nhận định vụ tấn công bằng UAV vào điện Kremlin ở Moscow là một nỗ lực ám sát Tổng thống Putin ngay tại di sản văn hóa UNESCO. Ông tiết lộ, nhiều nước bày tỏ phản đối cách tiếp cận của phương Tây.

Thứ trưởng Galuzin hé lộ rằng vụ tấn công này do Kiev thực hiện một mình và phương Tây không hỗ trợ Kiev thực hiện điều đó do lo sợ làm leo thang xung đột Ukraine. Trong khi đó, phía Ukraine phủ nhận liên quan vụ tấn công này.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhận xét: Không có đồng minh phương Tây nào của Ukraine công khai lên án vụ tấn công bằng UAV vào điện Kremlin. "Các tổ chức quốc tế liên quan cũng lặng thinh".

Nga cam kết giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine thông qua ngoại giao: Ngày 26/5, theo Bộ Ngoại giao Nga, phát biểu tại cuộc gặp với Đặc phái viên Trung Quốc Lý Huy ở Moscow, Ngoại trưởng Sergei Lavrov khẳng định cam kết của Nga về giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine thông qua ngoại giao.

Trong thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Bộ trưởng S.Lavrov bày tỏ cảm ơn Trung Quốc vì lập trường cân bằng của nước này trong cuộc xung đột ở Ukraine và ca ngợi mong muốn của Bắc Kinh đóng một vai trò trong việc giải quyết vấn đề này. “Ngoại trưởng Nga tái khẳng định cam kết của Mátxcơva về một giải pháp chính trị-ngoại giao cho cuộc xung đột, lưu ý những trở ngại nghiêm trọng do phía Ukraine và các nhà phụ trách phương Tây tạo ra đối với việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình”.

Chiến hạm Nga cập cảng Sevastopol sau khi bắn nổ xuồng tự sát nghi của Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chiến hạm Ivan Khurs của nước này đã cập cảng Sevastopol ngày 26/5 sau khi đẩy lùi một cuộc tấn công bằng xuồng cao tốc không người lái ở Biển Đen.

Trước đó hôm 24/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết t tàu trinh sát Ivan Khurs (thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo) của Hạm đội Biển Đen đã bị một nhóm xuồng không người lái nghi là của quân Ukraine tập kích tại khu vực eo biển Bosphorus. 

Ukraine chưa đưa ra phản hồi trước thông tin trên nhưng Bộ Quốc phòng nước này hôm 25/5 đã công bố video được mô tả là ghi lại cảnh một xuồng không người lái tự sát lao về phía chiến hạm Ivan Khurs của Nga ở Biển Đen. 

Ukraine không kích sở chỉ huy của Nga, Moscow đánh chặn tên lửa đối phương: Cả Nga và Ukraine ngày 26/5 tuyên bố đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào căn cứ quân sự và nơi tập kết vũ khí của đối phương tại nhiều địa điểm.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác cao ở Kupyansk, Krasny Liman, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson, phá hủy nhiều thiết bị của Ukraine bao gồm xe bọc thép, pháo và radar phòng không.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) cho biết quân đội Ukraine tiếp tục giao tranh với lực lượng Nga ở Kupyansk, Krasny Liman, Avdiivka và Marinka. Lực lượng không quân Ukraine đã tiến hành các cuộc không kích vào  những mục tiêu quan trọng trong đó có một sở chỉ huy của Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine không kích sở chỉ huy Nga, Moscow bắn hạ tên lửa đối phương
Ukraine không kích sở chỉ huy Nga, Moscow bắn hạ tên lửa đối phương

VOV.VN - Cả Nga và Ukraine ngày 26/5 tuyên bố đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào căn cứ quân sự và nơi tập kết vũ khí của đối phương tại nhiều địa điểm.

Ukraine không kích sở chỉ huy Nga, Moscow bắn hạ tên lửa đối phương

Ukraine không kích sở chỉ huy Nga, Moscow bắn hạ tên lửa đối phương

VOV.VN - Cả Nga và Ukraine ngày 26/5 tuyên bố đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào căn cứ quân sự và nơi tập kết vũ khí của đối phương tại nhiều địa điểm.

Chiến hạm Nga cập cảng Sevastopol sau khi bắn nổ xuồng tự sát nghi của Ukraine
Chiến hạm Nga cập cảng Sevastopol sau khi bắn nổ xuồng tự sát nghi của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chiến hạm Ivan Khurs của nước này đã cập cảng Sevastopol ngày 26/5 sau khi đẩy lùi một cuộc tấn công bằng xuồng cao tốc không người lái ở Biển Đen.

Chiến hạm Nga cập cảng Sevastopol sau khi bắn nổ xuồng tự sát nghi của Ukraine

Chiến hạm Nga cập cảng Sevastopol sau khi bắn nổ xuồng tự sát nghi của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chiến hạm Ivan Khurs của nước này đã cập cảng Sevastopol ngày 26/5 sau khi đẩy lùi một cuộc tấn công bằng xuồng cao tốc không người lái ở Biển Đen.

Nga tấn công và phá hủy kho đạn dược cùng nhiều lựu pháo của Ukraine
Nga tấn công và phá hủy kho đạn dược cùng nhiều lựu pháo của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/5 cho biết, các lực lượng vũ trang nước này đã thực hiện cuộc tấn công chính xác cao phá hủy kho đạn dược của Ukraine.

Nga tấn công và phá hủy kho đạn dược cùng nhiều lựu pháo của Ukraine

Nga tấn công và phá hủy kho đạn dược cùng nhiều lựu pháo của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/5 cho biết, các lực lượng vũ trang nước này đã thực hiện cuộc tấn công chính xác cao phá hủy kho đạn dược của Ukraine.

Nga cáo buộc Ukraine dùng tên lửa tầm xa tấn công thành phố Mariupol
Nga cáo buộc Ukraine dùng tên lửa tầm xa tấn công thành phố Mariupol

VOV.VN - Nga vừa cáo buộc các lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng 2 tên lửa tầm xa tấn công thành phố này vào ngày 26/5.

Nga cáo buộc Ukraine dùng tên lửa tầm xa tấn công thành phố Mariupol

Nga cáo buộc Ukraine dùng tên lửa tầm xa tấn công thành phố Mariupol

VOV.VN - Nga vừa cáo buộc các lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng 2 tên lửa tầm xa tấn công thành phố này vào ngày 26/5.

Lực lượng Wagner trao đổi tù binh với Ukraine
Lực lượng Wagner trao đổi tù binh với Ukraine

VOV.VN - Lực lượng quân sự tư nhân Wagner ngày 25/5 đã tiến hành trao đổi tù binh với Ukraine.

Lực lượng Wagner trao đổi tù binh với Ukraine

Lực lượng Wagner trao đổi tù binh với Ukraine

VOV.VN - Lực lượng quân sự tư nhân Wagner ngày 25/5 đã tiến hành trao đổi tù binh với Ukraine.

Nga nâng cấp các “siêu pháo đài nổi” thời Liên Xô với vũ khí đầy uy lực
Nga nâng cấp các “siêu pháo đài nổi” thời Liên Xô với vũ khí đầy uy lực

VOV.VN - Nga đang thực hiện việc nâng cấp các tàu chiến lớn có từ thời Liên Xô. Nhưng ảnh hưởng của cuộc xung đột tại Ukraine cùng khó khăn về kinh phí đã khiến Hải quân Nga gặp nhiều thách thức trong quá trình này.

Nga nâng cấp các “siêu pháo đài nổi” thời Liên Xô với vũ khí đầy uy lực

Nga nâng cấp các “siêu pháo đài nổi” thời Liên Xô với vũ khí đầy uy lực

VOV.VN - Nga đang thực hiện việc nâng cấp các tàu chiến lớn có từ thời Liên Xô. Nhưng ảnh hưởng của cuộc xung đột tại Ukraine cùng khó khăn về kinh phí đã khiến Hải quân Nga gặp nhiều thách thức trong quá trình này.

Tổ hợp phòng không S-350 của Nga lần đầu bắn hạ máy bay Ukraine ở chế độ tự động
Tổ hợp phòng không S-350 của Nga lần đầu bắn hạ máy bay Ukraine ở chế độ tự động

VOV.VN - Truyền thông Nga ngày 24/5 đưa tin, hệ thống phòng không S-350 Vityaz của nước này đã lần đầu tiên bắn hạ máy bay Ukraine ở “chế độ tự động”, sau nhiều tháng triển khai trên chiến trường Ukraine.

Tổ hợp phòng không S-350 của Nga lần đầu bắn hạ máy bay Ukraine ở chế độ tự động

Tổ hợp phòng không S-350 của Nga lần đầu bắn hạ máy bay Ukraine ở chế độ tự động

VOV.VN - Truyền thông Nga ngày 24/5 đưa tin, hệ thống phòng không S-350 Vityaz của nước này đã lần đầu tiên bắn hạ máy bay Ukraine ở “chế độ tự động”, sau nhiều tháng triển khai trên chiến trường Ukraine.