Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 27/5

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 27/5.

Nga kiểm soát thị trấn Liman ở miền Đông Ukraine. Quân đội Nga đã tiếp quản thị trấn Liman ở phía Bắc Donetsk, chính quyền Kiev cho biết tối 26/5. Các lực lượng Ukraine được cho là đã rút theo hướng Tây-Tây Nam về phía Slavyansk. “Chúng tôi đã mất thị trấn Liman”, ông Alexey Arestovich, cố vấn chính của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, thừa nhận.

Một quan chức quân đội cấp cao của Ukraine cũng thừa nhận, Nga đang chiếm ưu thế trong các cuộc giao tranh ở vùng Lugansk, miền Đông nước này.

“Nga chiếm ưu thế, nhưng chúng tôi đang làm mọi thứ có thể”, Reuters dẫn lời Tướng Oleksiy Gromov, Cục trưởng Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, cho hay.

Nga công bố bản đồ di chuyển an toàn cho tàu thuyền từ các cảng Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố kế hoạch về hành lang nhân đạo, mở lối đi an toàn cho tàu thuyền nước ngoài qua lại từ các cảng trên Biển Đen của Ukraine.

Kế hoạch được công bố cho thấy hành lang được mở rộng, hiện dài 257 km và rộng 5km. Thông tin về hoạt động của hành lang được phát 15 phút/lần trên các kênh phát thanh quốc tế 14 và 16 bằng cả tiếng Nga và tiếng Anh. Hành lang sẽ được mở từ 8h đến 19h hàng ngày theo giờ Moscow.

Mỹ cảnh báo Ukraine về việc sử dụng vũ khí NATO tấn công vào lãnh thổ Nga. Mỹ và các đồng minh đã thông báo với Ukraine về nguy cơ leo thang nếu vũ khí do phương Tây cung cấp được sử dụng để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga, Reuters dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết.

Theo các nguồn tin của Reuters, các cuộc thảo luận hậu trường đã “tìm cách đạt được sự hiểu biết chung về nguy cơ leo thang”. “Chúng tôi lo ngại về sự leo thang nhưng vẫn không muốn đặt giới hạn địa lý hoặc trói tay họ quá nhiều với những thứ mà chúng tôi đang cung cấp cho họ,” một trong ba quan chức Mỹ nói với Reuters.

Theo Reuters, Mỹ đang xem xét cung cấp cho Ukraine nhiều bệ phóng tên lửa như Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 (HIMARS), về lý thuyết có thể được sử dụng để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Chưa đầy một giờ sau khi thông tin được đăng tải, một quan chức Ukraine đã đề nghị các nước cung cấp HIMARS cho nước này. “Chúng tôi đang rất cần M270 MLRS hoặc M142 HIMARS để cứu mạng sống của các binh sĩ Ukraine. Mỹ có 2.000 MLRS trong quân đội và trong các kho dự trữ. Nếu họ cung cấp cho chúng tôi chỉ 200 trong số đó, chúng tôi sẽ ngăn chặn cuộc tấn công [của Nga] vào [Donbass]”, ông Anton Geraschenko, cố vấn của Bộ Nội vụ Ukraine tuyên bố trên Twitter.

Nhật Bản cung cấp 30 tấn hàng hóa cho Ukraine. Đây là khoản viện trợ yêu cầu từ chính phủ Ukraine thông qua khuôn khổ viện trợ ODA. Khoản viện trợ này sẽ được vận chuyển tới Ba Lan.

Trong 30 tấn hàng bao gồm 25 vật dụng, trong đó có đến hơn một nửa là hàng hóa cứu trợ khẩn cấp như mũ bảo hiểm, trang phục phòng hộ, máy phát điện, chăn, điện thoại di động vệ tinh... Trước đó, Bộ Phòng vệ Nhật Bản đã cung cấp cho Ukraine áo chống đạn, camera… Ngoài ra, Nhật Bản cung cấp khoản vay khoảng 300 triệu USD để hỗ trợ nền kinh tế Ukraine.

Tổng thống Ukraine kêu gọi phương Tây tăng trừng phạt Nga để chấm dứt "cuộc chiến vô nghĩa" ở Ukraine. “Ukraine sẽ luôn là một quốc gia độc lập và sẽ không bị phá vỡ. Câu hỏi duy nhất là người dân của chúng tôi sẽ phải trả cái giá nào cho sự tự do của họ, và cái giá mà Nga sẽ phải trả cho cuộc chiến vô nghĩa chống lại chúng tôi”, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói.

Tổng thống Putin nêu điều kiện ngăn khủng hoảng lương thực toàn cầu. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố tình trạng thiếu lương thực toàn cầu không phải lỗi của Nga, nhưng Moscow sẵn sàng góp phần ngăn chặn tình trạng này.

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Italy Mario Draghi, Tổng thống Putin cho biết tình trạng thiếu lương thực toàn cầu không phải lỗi của Moscow, nhưng Nga sẵn sàng "đóng góp một phần đáng kể để khắc phục cuộc khủng hoảng lương thực" bằng cách xuất khẩu ngũ cốc và phân bón, với điều kiện phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt "mang động cơ chính trị".

Nga phản hồi đề xuất hòa bình 4 điểm chấm dứt chiến sự ở Ukraine. Nga không tin rằng giải pháp hòa bình do Italy đề xuất có thể là giải pháp khả thi cho cuộc xung đột với Ukraine.Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng, đề xuất hòa bình cho cuộc xung đột Nga - Ukraine không phải là bước đột phá như một số quan chức Italy khẳng định.

“Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio đã xuất hiện tích cực trên các phương tiện truyền thông để quảng bá sáng kiến 4 điểm của Italy. Nhưng chúng tôi mới chỉ đọc về nó”, Ngoại trưởng Lavrov nói, đồng thời cho rằng Italy dường như không chính thức chia sẻ quan điểm với Nga".

Belarus lập bộ chỉ huy quân sự mới ở biên giới giáp Ukraine nhằm bảo vệ miền Nam nước này trước tình hình ngày càng trở nên căng thẳng tại khu vực biên giới với Ukraine.

Tổng thống Alexander Lukashenko cũng yêu cầu "quân đội, các lực lượng đặc nhiệm và các nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn cần phải được luân phiên điều động đến biên giới phía Nam để phối hợp phòng ngự với lực lượng biên phòng".

Nga cáo buộc Ukraine gây ra đóng băng đàm phán hòa bình. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, ban lãnh đạo Ukraine liên tục đưa ra những tuyên bố trái ngược nhau. Điều này khiến phía Nga không hiểu hết những gì phía Ukraine muốn.

Nga kích hoạt tổ hợp tên lửa Bastion, tuyên bố bắn hạ MiG-29 của Ukraine. TASS dẫn một nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion đã được hải quân nước này triển khai và lập nhiều chiến công kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào cuối tháng 2.

Theo nguồn tin trên, các tên lửa hành trình Oniks được bắn từ tổ hợp Bastion đã chứng tỏ khả năng vượt trội của mình bằng việc đánh trúng rất nhiều mục tiêu mặt đất của phía Ukraine. “Các tổ hợp Bastion được triển khai từ căn cứ quân sự của Hạm đội Biển Đen tại vùng Crimea đã tiêu diệt tất cả các mục tiêu định trước với một độ chính xác rất cao”, nguồn tin của Tass tiết lộ thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cảnh báo Ukraine về việc sử dụng vũ khí NATO tấn công vào lãnh thổ Nga
Mỹ cảnh báo Ukraine về việc sử dụng vũ khí NATO tấn công vào lãnh thổ Nga

VOV.VN - Nếu Ukraine sử dụng các loại vũ khí do NATO cung cấp để tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga, điều này có thể gây chia rẽ trong liên minh quân sự và làm leo thang xung đột.

Mỹ cảnh báo Ukraine về việc sử dụng vũ khí NATO tấn công vào lãnh thổ Nga

Mỹ cảnh báo Ukraine về việc sử dụng vũ khí NATO tấn công vào lãnh thổ Nga

VOV.VN - Nếu Ukraine sử dụng các loại vũ khí do NATO cung cấp để tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga, điều này có thể gây chia rẽ trong liên minh quân sự và làm leo thang xung đột.

Nga công bố bản đồ di chuyển an toàn cho tàu thuyền từ các cảng Ukraine
Nga công bố bản đồ di chuyển an toàn cho tàu thuyền từ các cảng Ukraine

VOV.VN - Hành lang này hoạt động hàng ngày từ 8h đến 19h, theo giờ Moscow.

Nga công bố bản đồ di chuyển an toàn cho tàu thuyền từ các cảng Ukraine

Nga công bố bản đồ di chuyển an toàn cho tàu thuyền từ các cảng Ukraine

VOV.VN - Hành lang này hoạt động hàng ngày từ 8h đến 19h, theo giờ Moscow.

Nga kiểm soát thị trấn Liman ở miền Đông Ukraine
Nga kiểm soát thị trấn Liman ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Cố vấn Tổng thống Zelensky thừa nhận, lực lượng Ukraine đã mất thị trấn Liman thuộc vùng Donbass, miền Đông nước này.

Nga kiểm soát thị trấn Liman ở miền Đông Ukraine

Nga kiểm soát thị trấn Liman ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Cố vấn Tổng thống Zelensky thừa nhận, lực lượng Ukraine đã mất thị trấn Liman thuộc vùng Donbass, miền Đông nước này.