Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 26/5

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 26/5.

Nga cho rằng kế hoạch hòa bình của Italy ở Ukraine là điều viển vông: Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Nga bác bỏ khả năng nước này sẽ thực hiện theo bất cứ kế hoạch hòa bình nào do phương Tây đề xuất.

"Các vị không thể một mặt cung cấp vũ khí cho Ukraine, mặt khác đưa ra một kế hoạch tìm kiếm giải pháp hòa bình cho chiến sự. Điều đó thật mâu thuẫn. Tôi muốn nhấn mạnh lại một lần nữa, đề xuất của Thủ tướng Italy Di Maio về kế hoạch hòa bình là không nghiêm túc, rất khó có thể thực hiện trên thực tế".

NATO và EU bị Ukraine chỉ trích là thiếu đoàn kết và hành động: Ngoại trưởng Ukraine, Dmytro Kuleba đã chỉ trích công khai Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khi cho rằng với tư cách là một liên minh và một thiết chế, “NATO trên thực tế đã đứng ngoài lề và không làm bất cứ điều gì” nhằm giúp Ukraine ứng phó với cuộc chiến giữa nước này với Nga.

Ông Kuleba cũng chỉ trích việc EU chậm trễ trong việc đưa ra gói trừng phạt mới với Nga. “Chúng tôi thất vọng, ít nhất là thế, khi thấy gói trừng phạt thứ 6 của Liên minh châu Âu hiện đang bị treo bởi lá phiếu phủ quyết, trên thực tế là do Hungary đưa ra”.

>> Quyết định chặn thanh toán của Mỹ có đẩy Nga đến bờ vực vỡ nợ?

EU đóng băng hơn 24 tỷ USD của ngân hàng Nga: Ủy viên Tư pháp Liên minh châu Âu (EU) Didier Reynders cho biết khoảng 23 tỷ euro (24,5 tỷ USD) tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đã bị liên minh đóng băng từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2. Đây là lần đầu tiên EU công dữ liệu này, sau khi thu thập thông tin từ chính phủ các nước thành viên. Con số của EU thấp hơn nhiều so với Mỹ, nước được cho là đã đóng băng 100 tỷ USD của Ngân hàng Trung ương Nga.

Nga cảnh báo Ba Lan đang ấp ủ kế hoạch cho "nhiệm vụ mở rộng" sang Ukraine: Những diễn biến gần đây cho thấy Ba Lan đang tìm cách thực hiện kế hoạch "nhiệm vụ mở rộng" sang Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhận định.

"Không thể loại trừ khả năng Ba Lan đang ấp ủ kế hoạch cho một số nhiệm vụ mở rộng vào lãnh thổ của nước láng giềng. Nếu có bất kỳ điều gì xảy ra, tự thực tế sẽ nói lên điều đó. Trong trường hợp này, việc nhắc đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga chỉ là một cái cớ", bà Maria Zakharova cho hay.

Ukraine dự đoán cuộc chiến với Nga sẽ "thay đổi hoàn toàn" vào tháng 8: Quân đội Ukraine sẽ đảo chiều cuộc xung đột với Nga vào tháng 8 và tiến vào Crimea cuối năm nay, Kirill Budanov - người đứng đầu cơ quan tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay. Tình hình trên chiến trường sẽ thay đổi theo hướng có lợi cho Kiev từ tháng 8 khi các vũ khí mới của phương Tây đến được với các lực lượng của Ukraine, ông Budanov nhận định với tờ Ukrainskaya Pravda.

"Đó là điều sẽ mang đến sự thay đổi hoàn toàn bởi hiện nay chúng tôi đang thiếu vũ khí hạng nặng nghiêm trọng". Quan chức tình báo Ukraine cũng cho rằng: "Nga có 12 tháng chuẩn bị nguồn lực để tiến hành một cuộc chiến trên quy mô toàn diện" nhưng cuộc chiến giữa Kiev và Moscow sẽ kết thúc bằng việc "trao trả lại những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của chúng tôi".

Ukraine nói chiến sự miền đông "khốc liệt cực điểm": "Giao tranh đang ở mức khốc liệt cực điểm. Các lực lượng đối phương tấn công đồng thời vào các vị trí của quân đội chúng tôi ở nhiều hướng. Chúng tôi sẽ chứng kiến giai đoạn chiến đấu cực kỳ khó khăn và dài hơi phía trước", Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ganna Malyar nói. "Tình hình vẫn khó khăn và có dấu hiệu trầm trọng hơn. Chúng ta phải hiểu rằng đây là một cuộc chiến và thật không may, tổn thất về phía chúng ta là không thể tránh khỏi".

Tổng thống Putin thăm các binh lính bị thương trong cuộc chiến ở Ukraine: Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp những người lính bị thương trong cuộc chiến ở Ukraine trong chuyến thăm bệnh viện Quân y Trung ương Mandryk.

Đi cùng Tổng thống Putin là Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Đoạn băng về chuyến thăm này được công bố trên kênh Telegram của điện Kremlin. Nhà lãnh đạo Nga đã trò chuyện với các thành viên của Lực lượng Vũ trang Nga bị thương trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, hiện đang được điều trị tại bệnh viện và các nhân viên y tế.

Ủy ban châu Âu đề xuất tịch thu các tài sản của các nhà tài phiệt Nga: Các tài sản bị phong toả của hơn 1.000 cá nhân và các nhà tài phiệt Nga và Belarus nằm trong danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) sắp tới có thể sẽ bị tịch thu để hỗ trợ tái thiết Ukraina sau xung đột quân sự. Đây là đề xuất mới nhất được Uỷ ban châu Âu (EC) công bố. Tuy nhiên, kế hoạch này được đánh giá là phức tạp cả về tư pháp lẫn chính trị.

>> Ủy ban châu Âu đề xuất tịch thu các tài sản của các nhà tài phiệt Nga

Moscow nói phá hủy trung tâm tình báo Ukraine, Anh tố Nga "vũ khí hóa" nạn đói: Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga nói rằng, họ đã phá hủy hàng chục mục tiêu quân sự của Ukraine.

“Tên lửa chính xác cao từ căn cứ không quân đã bắn trúng 49 điểm tập kết binh sĩ và khí tài quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine. Chúng tôi đã phá hủy trung tâm tình báo điện tử của Ukraine tại khu dân cư Dneprovskoe thuộc tỉnh Mykolaiv. Có 11 binh sĩ quân đội Ukraine cùng 15 chuyên gia kỹ thuật của nước ngoài đã thiệt mạng”, hãng tin TASS dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh Liz Truss đã lên tiếng tố chính quyền Nga đang "vũ khí hóa" nạn đói thông qua việc phong tỏa Biển Đen và ngăn cản Ukraine xuất khẩu ngũ cốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger: Ukraine nên nhượng lãnh thổ cho Nga để đạt được hòa bình
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger: Ukraine nên nhượng lãnh thổ cho Nga để đạt được hòa bình

VOV.VN - Cựu Cố vấn an ninh quốc gia và cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger mới đây cho biết, Ukraine nên chấp nhận từ bỏ một bộ phận lãnh thổ của mình để đạt được một thỏa thuận hòa bình với Nga, chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài 3 tháng giữa hai nước.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger: Ukraine nên nhượng lãnh thổ cho Nga để đạt được hòa bình

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger: Ukraine nên nhượng lãnh thổ cho Nga để đạt được hòa bình

VOV.VN - Cựu Cố vấn an ninh quốc gia và cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger mới đây cho biết, Ukraine nên chấp nhận từ bỏ một bộ phận lãnh thổ của mình để đạt được một thỏa thuận hòa bình với Nga, chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài 3 tháng giữa hai nước.

Các binh sĩ Ukraine bị Nga bắt giữ ở nhà máy Azovstal liệu có đối mặt án tử hình?
Các binh sĩ Ukraine bị Nga bắt giữ ở nhà máy Azovstal liệu có đối mặt án tử hình?

VOV.VN - Rất nhiều binh sĩ Ukraine cố thủ ở nhà máy Azovstal đã bị Nga bắt làm tù binh. Bên trong nước Nga, một số quan chức đã kêu gọi áp dụng án tử hình đối với các binh sĩ này.

Các binh sĩ Ukraine bị Nga bắt giữ ở nhà máy Azovstal liệu có đối mặt án tử hình?

Các binh sĩ Ukraine bị Nga bắt giữ ở nhà máy Azovstal liệu có đối mặt án tử hình?

VOV.VN - Rất nhiều binh sĩ Ukraine cố thủ ở nhà máy Azovstal đã bị Nga bắt làm tù binh. Bên trong nước Nga, một số quan chức đã kêu gọi áp dụng án tử hình đối với các binh sĩ này.

Phương Tây ồ ạt bơm vũ khí vào chiến trường Ukraine, chiến sự thêm phức tạp
Phương Tây ồ ạt bơm vũ khí vào chiến trường Ukraine, chiến sự thêm phức tạp

VOV.VN - Mỹ, nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, đang dẫn đầu nỗ lực của các nước NATO trong việc cung cấp một số lượng lớn vũ khí cho chính phủ Ukraine để đẩy lùi cuộc tấn công của Nga.

Phương Tây ồ ạt bơm vũ khí vào chiến trường Ukraine, chiến sự thêm phức tạp

Phương Tây ồ ạt bơm vũ khí vào chiến trường Ukraine, chiến sự thêm phức tạp

VOV.VN - Mỹ, nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, đang dẫn đầu nỗ lực của các nước NATO trong việc cung cấp một số lượng lớn vũ khí cho chính phủ Ukraine để đẩy lùi cuộc tấn công của Nga.

Mỹ đã trượt sâu vào xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine?
Mỹ đã trượt sâu vào xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine?

VOV.VN - Thời gian qua, ban lãnh đạo Mỹ thường khẳng định sẽ tránh đối đầu với quân Nga trên chiến trường và không tham gia trực tiếp cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, những diễn biến trên thực địa có thể khiến Mỹ bị kéo sâu vào cuộc xung đột này.

Mỹ đã trượt sâu vào xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine?

Mỹ đã trượt sâu vào xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine?

VOV.VN - Thời gian qua, ban lãnh đạo Mỹ thường khẳng định sẽ tránh đối đầu với quân Nga trên chiến trường và không tham gia trực tiếp cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, những diễn biến trên thực địa có thể khiến Mỹ bị kéo sâu vào cuộc xung đột này.

Ảnh hưởng của việc mở rộng NATO đến diễn biến cuộc chiến ở Ukraine
Ảnh hưởng của việc mở rộng NATO đến diễn biến cuộc chiến ở Ukraine

VOV.VN - Việc mở rộng NATO có nguy cơ khiến cuộc chiến ở Ukraine leo thang, lan rộng và kéo dài. Điều này cũng làm tăng nguy cơ xung đột hạt nhân, sự kiện dễ biến thành một thảm họa khủng khiếp trên toàn cầu.

Ảnh hưởng của việc mở rộng NATO đến diễn biến cuộc chiến ở Ukraine

Ảnh hưởng của việc mở rộng NATO đến diễn biến cuộc chiến ở Ukraine

VOV.VN - Việc mở rộng NATO có nguy cơ khiến cuộc chiến ở Ukraine leo thang, lan rộng và kéo dài. Điều này cũng làm tăng nguy cơ xung đột hạt nhân, sự kiện dễ biến thành một thảm họa khủng khiếp trên toàn cầu.