Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 29/11

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là cuộc giao tranh ác liệt giữa Nga và Ukraine tại thành phố Bakhmut.

Giao tranh giữa Nga và Ukraine diễn ra ác liệt tại thành phố Bakhmut: Theo các nguồn tin của cả Nga và Ukraine, cuộc giao tranh ác liệt đang diễn ra quanh thành phố Bakhmut ở khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine.

Thành phố này đã trở thành mục tiêu quan trọng của các lực lượng Nga. Ông Denis Pushilin, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng do Nga chỉ định ngày 28/11 cho biết, các lực lượng Nga hiện đã gần bao vây Bakhmut.

“Tình hình ở Bakhmut vẫn còn khó khăn, nhưng các đơn vị của chúng tôi vẫn đang tiến về phía trước”, ông Pushilin phát biểu trên truyền hình Nga. Theo quan chức này, quân đội Nga cũng đạt được một số bước tiến ở khu vực lân cận Bakhmut

Nút giao quan trọng trong tuyến hậu cần của Nga thành mục tiêu hàng đầu của Ukraine: Dzhankoy, một trung tâm đường bộ và đường sắt ở phía Bắc Crimea, cách đất liền Ukraine 80km về phía Nam, là một điểm nút quan trong trong mạng lưới cung cấp hậu cần của Nga.

Hiện nay, giữa bối cảnh quân đội Nga tổ chức lại lực lượng ở tả ngạn sông Dnieper, nằm ở phía Nam thành phố cảng Kherson, Dzhankoy càng chiếm vị trí quan trọng hơn trong chiến lược của Nga. Điện Kremlin cũng đang tổ chức lại mạng lưới cung cấp hậu cần cho mặt trận phía Nam và Dzhankoy là trung tâm của mạng lưới mới.

Các chiến lược gia của Ukraine biết rõ điều đó. Vì thế, không mấy bất ngờ khi Dzhankoy hiện là mục tiêu hàng đầu của Ukraine trong chiến dịch tấn công vào tuyến hậu cần của Nga.

EU vẫn không đạt đồng thuận về việc mức giá trần đối với dầu Nga: Hãng tin Reuters dẫn các nguồn ngoại giao đưa tin, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) hôm 28/11 vẫn chưa thể đạt được sự thống nhất về mức giá trần đối với dầu thô Nga vận chuyển bằng đường biển.

Dù các văn bản pháp lý đã được thống nhất, song Ba Lan cho rằng mức giá trần của EU phải thấp hơn so đề xuất của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7), nhằm cắt giảm nguồn tài chính của Nga. Thời gian để EU tiến hành cuộc đàm phán mới hiện vẫn chưa được ấn định.

Nga bác bỏ đồn đoán rút khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 28/11 cho biết, các lực lượng Nga sẽ không rời khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở miền Nam Ukraine.

Phát biểu với báo chí, ông Peskov nói rằng: “Không cần phải tìm kiếm những dấu hiệu không có và không thể có”.

Thị trưởng Kiev (Ukraine) cảnh báo nguy cơ sơ tán một phần thủ đô: Thị trưởng Kiev của Ukraine, ông Vitali Klitschko ngày 28/11 cảnh báo nguy cơ người dân sinh sống trong khu vực này phải sơ tán một phần vì chính quyền dự đoán tình trạng mất điện sẽ trở nên tồi tệ hơn trong năm 2023.

Trong nhiều tuần qua, các cuộc tấn công của Nga đã phá hủy đáng kể mạng lưới điện của Ukraine. Trả lời phóng vẫn hãng truyền thông RBK-Ukraine, ông Vitali Klitschko nói rằng, sau cuộc tấn công tên lửa mới nhất của Nga, chính quyền Kiev đã tìm cách khôi phục nguồn cung cấp nước và đảm bảo rằng tất cả các tòa nhà dân cư đều được sưởi ấm. Nguồn điện cho hầu hết các ngôi nhà cũng đã được khôi phục phần lớn trong vòng vài ngày. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực của chính quyền nhằm ngăn chặn tình trạng mất điện trên diện rộng, Kiev đang “chuẩn bị cho nhiều tình huống khác nhau”.

NATO kêu gọi tăng cường hỗ trợ Ukraine trước các cuộc không kích dồn dập của Nga: Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 29/11 nhận định liên minh này sẽ không lùi bước trong việc ủng hộ Ukraine, đồng thời kêu gọi các đối tác tăng cường hỗ trợ cho Kiev trong mùa đông tới, giữa bối cảnh nước này đối mặt với thời tiết giá lạnh và bóng tối do Nga tấn công vào các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Cuộc họp ngoại trưởng của các nước NATO tại Bucharest, Romania tập trung vào việc tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine như các hệ thống phòng không và đạn dược, cũng như các vấn đề khả năng và nguồn cung, cùng với các gói hỗ trợ phi sát thương.

Nga phóng vệ tinh quân sự Kosmos-2564 lên quỹ đạo: Ngày 28/11, Nga phóng tên lửa đẩy Soyuz-2.1b mang theo vệ tinh quân sự chưa rõ chủng loại lên quỹ đạo. Vụ phóng diễn ra tại sân bay vũ trụ Plesetsk ở miền Bắc nước Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết vệ tinh có tên Kosmos-2564 được đưa lên quỹ đạo mà không gặp phải bất cứ sự cố nào, nhưng không tiết lộ vệ tinh này thuộc chủng loại gì.

NATO sẽ tăng cường hiện diện ở Biển Đen và khu vực Baltic: Tổng Thư ký Jens Stoltenberg nói rằng, NATO sẽ tăng cường hiện diện ở Đông Âu, từ Biển Đen đến khu vực Baltic, nhằm gửi thông điệp rõ ràng tới Nga trong bối cảnh xung đột ở Ukraine đã kéo dài hơn 9 tháng.

Phát biểu tại Romania ngày 28/11, trước thềm hội nghị Ngoại trưởng NATO, ông Stoltenberg nói rằng châu Âu đang phải đối mặt với “cuộc khủng hoảng an ninh lớn nhất trong một thế hệ”. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy các khu vực có “tầm quan trọng chiến lược” nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga bác bỏ đồn đoán rút khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia 
Nga bác bỏ đồn đoán rút khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia 

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 28/11 cho biết, các lực lượng Nga sẽ không rời khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở miền Nam Ukraine.

Nga bác bỏ đồn đoán rút khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia 

Nga bác bỏ đồn đoán rút khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia 

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 28/11 cho biết, các lực lượng Nga sẽ không rời khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở miền Nam Ukraine.

Thị trưởng Kiev (Ukraine) cảnh báo nguy cơ sơ tán một phần thủ đô
Thị trưởng Kiev (Ukraine) cảnh báo nguy cơ sơ tán một phần thủ đô

VOV.VN - Thị trưởng thành phố Kiev của Ukraine, ông Vitali Klitschko ngày 28/11 cảnh báo nguy cơ người dân sinh sống trong khu vực này phải sơ tán một phần vì chính quyền dự đoán tình trạng mất điện sẽ trở nên tồi tệ hơn trong năm 2023.

Thị trưởng Kiev (Ukraine) cảnh báo nguy cơ sơ tán một phần thủ đô

Thị trưởng Kiev (Ukraine) cảnh báo nguy cơ sơ tán một phần thủ đô

VOV.VN - Thị trưởng thành phố Kiev của Ukraine, ông Vitali Klitschko ngày 28/11 cảnh báo nguy cơ người dân sinh sống trong khu vực này phải sơ tán một phần vì chính quyền dự đoán tình trạng mất điện sẽ trở nên tồi tệ hơn trong năm 2023.

Giao tranh giữa Nga và Ukraine diễn ra ác liệt tại thành phố Bakhmut
Giao tranh giữa Nga và Ukraine diễn ra ác liệt tại thành phố Bakhmut

VOV.VN - Theo các nguồn tin của cả Nga và Ukraine, cuộc giao tranh ác liệt đang diễn ra quanh thành phố Bakhmut ở khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine.

Giao tranh giữa Nga và Ukraine diễn ra ác liệt tại thành phố Bakhmut

Giao tranh giữa Nga và Ukraine diễn ra ác liệt tại thành phố Bakhmut

VOV.VN - Theo các nguồn tin của cả Nga và Ukraine, cuộc giao tranh ác liệt đang diễn ra quanh thành phố Bakhmut ở khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine.

“Bất phân thắng bại” tại Bakhmut: Cả Nga và Ukraine chấp nhận trả giá đắt?
“Bất phân thắng bại” tại Bakhmut: Cả Nga và Ukraine chấp nhận trả giá đắt?

VOV.VN -  Một số nhà quan sát cho rằng, thành phố Bakhmut, tại khu vực Donbass giờ đã trở thành “cơn lốc hủy diệt” đối với quân đội của cả hai nước.

“Bất phân thắng bại” tại Bakhmut: Cả Nga và Ukraine chấp nhận trả giá đắt?

“Bất phân thắng bại” tại Bakhmut: Cả Nga và Ukraine chấp nhận trả giá đắt?

VOV.VN -  Một số nhà quan sát cho rằng, thành phố Bakhmut, tại khu vực Donbass giờ đã trở thành “cơn lốc hủy diệt” đối với quân đội của cả hai nước.

Mỹ xem xét trang bị cho Ukraine bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất
Mỹ xem xét trang bị cho Ukraine bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét đề xuất của Boeing, cung cấp cho Ukraine các loại bom nhỏ có độ chính xác cao và giá thành phải chăng để trang bị cho những tên lửa sẵn có của nước này

Mỹ xem xét trang bị cho Ukraine bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất

Mỹ xem xét trang bị cho Ukraine bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét đề xuất của Boeing, cung cấp cho Ukraine các loại bom nhỏ có độ chính xác cao và giá thành phải chăng để trang bị cho những tên lửa sẵn có của nước này

Nga thay đổi chiến thuật trên không khiến Ukraine khó trở tay
Nga thay đổi chiến thuật trên không khiến Ukraine khó trở tay

VOV.VN - Một cựu đô đốc của Hải quân Mỹ cho rằng, quân đội Nga đang giành ưu thế trong cuộc chiến trên không. Nhận định này được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi phương Tây cung cấp thêm hệ thống phòng không.

Nga thay đổi chiến thuật trên không khiến Ukraine khó trở tay

Nga thay đổi chiến thuật trên không khiến Ukraine khó trở tay

VOV.VN - Một cựu đô đốc của Hải quân Mỹ cho rằng, quân đội Nga đang giành ưu thế trong cuộc chiến trên không. Nhận định này được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi phương Tây cung cấp thêm hệ thống phòng không.