Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 29/4

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 29/4.

Quân đội Ukraine đã sẵn sàng phản công, hiện đang chờ lệnh từ Kiev. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov cho biết, quân đội Ukraine nhìn chung đã sẵn sàng mở cuộc phản công chống lại Nga, nhưng đang chờ lệnh tấn công từ các quan chức cấp cao ở Kiev.

“Ngay khi chúng tôi có ý Chúa, thời tiết và quyết định mệnh lệnh, chúng tôi sẽ thực hiện”, ông Reznikov tuyên bố trong cuộc họp báo ngày 28/4. Bộ trưởng Quốc phòng Reznikov cũng thông báo với truyền thông về tình trạng của các lực lượng Ukraine và việc sử dụng vũ khí hạng nặng do phương Tây cung cấp. Theo đó, Ukraine đã được cung cấp “các hệ thống vũ khí rất tiên tiến, đặc biệt là ‘nắm đấm thép’ [xe chiến đấu bọc thép]” mặc dù việc đào tạo vận hành vẫn đang diễn ra.

Kho dầu của Nga trên bán đảo Crimea bốc cháy, nghi bị UAV tấn công. Ngọn lửa lớn đã nhấn chìm ít nhất một bể chứa dầu ở thành phố Sevastopol, nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen của Nga trên bán đảo Crimea. 

“Tất cả các cơ quan an ninh và cứu hộ đều có mặt tại hiện trường. Khu vực đám cháy rộng khoảng 1.000 mét vuông”, Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhayev cho biết trên Telegram vào khoảng 5h sáng (giờ địa phương) ngày 29/4. Theo ông Razvozhayev, đây có thể là một vụ tấn công bằng UAV.

Nhiều video được các nhân chứng chia sẻ cho thấy một ngọn lửa lớn thắp sáng bầu trời đêm, nhưng hiện chưa có thông tin về thương vong. Các nhà chức trách kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh khi lính cứu đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa.

Tổng thống Putin: Nga không chấp nhận luật chơi do nước khác đặt ra. Nga sẽ không chấp nhận "cái gọi là luật chơi" mà một số nước nhất định tự áp đặt, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố tại một cuộc họp của Hội đồng Lập pháp Nga ngày 28/4.

Tổng thống Putin cho biết Nga đang phải đối mặt với "sự gây hấn kinh tế" của phương Tây. Ông kêu gọi các nhà lập pháp cũng như các cơ quan của Nga hành động tích cực để đối phó, thay vì cố gắng chờ đợi giai đoạn khó khăn này qua đi. Mục tiêu cuối cùng là tạo cơ sở cho sự phát triển lâu dài, độc lập và thành công của nước Nga.

Theo Tổng thống Putin, hệ thống ngoại giao quốc tế gần đây đã bị xói mòn nghiêm trọng, trong đó một số quốc gia nhất định đang tìm cách áp đặt quy tắc riêng của họ. “Các đối tác của chúng tôi, một số từng là đối tác của Nga đang phá hủy khuôn khổ pháp lý và các kênh liên lạc, tìm cách áp đặt các quan điểm và quy tắc của riêng họ. Nga ta sẽ không tuân thủ những quy tắc mà họ đề ra”, ông Putin tuyên bố.

Nga bác cáo buộc chuẩn bị thử vũ khí hạt nhân. Điện Kremlin đã bác bỏ thông tin nói rằng Nga chuẩn bị tiến hành thử vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh rằng tất cả các bên đang tiếp tục tuân thủ lệnh cấm thử loại vũ khí hủy diệt này. Trả lời phỏng vấn báo Kommersant ngày 27/4, Đại sứ Mỹ tại Nga Lynne Tracy nhận định rằng Nga là quốc gia duy nhất nói về khả năng nối lại thử nghiệm hạt nhân.

Khi được hỏi về bình luận trên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ thông tin trên. "Hiện thời mọi người đều tuân thủ lệnh cấm. Không còn gì để nói thêm ở đây cả"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không chiến giữa UAV Nga và Ukraine gần Donetsk
Không chiến giữa UAV Nga và Ukraine gần Donetsk

VOV.VN - Sputnik ngày 29/4 đăng tải đoạn video trận chiến trên không giữa UAV Nga và Ukraine gần Donetsk, hướng Avdiivka.

Không chiến giữa UAV Nga và Ukraine gần Donetsk

Không chiến giữa UAV Nga và Ukraine gần Donetsk

VOV.VN - Sputnik ngày 29/4 đăng tải đoạn video trận chiến trên không giữa UAV Nga và Ukraine gần Donetsk, hướng Avdiivka.

Quân đội Ukraine đã sẵn sàng phản công, chỉ chờ lệnh từ Kiev
Quân đội Ukraine đã sẵn sàng phản công, chỉ chờ lệnh từ Kiev

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov cho biết, quân đội Ukraine nhìn chung đã sẵn sàng mở cuộc phản công chống lại Nga, nhưng đang chờ lệnh tấn công từ các quan chức cấp cao ở Kiev.

Quân đội Ukraine đã sẵn sàng phản công, chỉ chờ lệnh từ Kiev

Quân đội Ukraine đã sẵn sàng phản công, chỉ chờ lệnh từ Kiev

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov cho biết, quân đội Ukraine nhìn chung đã sẵn sàng mở cuộc phản công chống lại Nga, nhưng đang chờ lệnh tấn công từ các quan chức cấp cao ở Kiev.

Tiết lộ UAV cảm tử Nga sử dụng để phá hủy các mục tiêu giá trị cao của Ukraine
Tiết lộ UAV cảm tử Nga sử dụng để phá hủy các mục tiêu giá trị cao của Ukraine

VOV.VN - Giữa bối cảnh xung đột ở phía Đông Ukraine diễn ra dữ dội, quân đội Nga tuyên bố đã phá hủy một số mục tiêu giá trị cao, trong đó có hệ thống phòng không S-300 của Ukraine bằng UAV cảm tử ZALA Lancet.

Tiết lộ UAV cảm tử Nga sử dụng để phá hủy các mục tiêu giá trị cao của Ukraine

Tiết lộ UAV cảm tử Nga sử dụng để phá hủy các mục tiêu giá trị cao của Ukraine

VOV.VN - Giữa bối cảnh xung đột ở phía Đông Ukraine diễn ra dữ dội, quân đội Nga tuyên bố đã phá hủy một số mục tiêu giá trị cao, trong đó có hệ thống phòng không S-300 của Ukraine bằng UAV cảm tử ZALA Lancet.