Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 29/6

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, đáng chú ý là việc NATO chính thức mời Thụy Điển, Phần Lan gia nhập khối và Nga tuyên bố sẽ đẩy mạnh tấn công nếu phương Tây tiếp tục "bơm” vũ khí cho Ukraine.

Nga sẽ đẩy mạnh tấn công nếu phương Tây tiếp tục "bơm” vũ khí cho Ukraine: Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 28/6 cảnh báo, “việc phương Tây tăng cường trang bị vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ khiến Nga "thực hiện nhiều sứ mệnh hơn trên mặt đất”. Phát biểu với báo chí, ông Lavrov tuyên bố rằng quan điểm của phương Tây khi đề cập tình hình ở Ukraine là "hoàn toàn phản tác dụng và có hại”.

“Càng nhiều vũ khí được "bơm" vào Ukraine, cuộc xung đột sẽ càng kéo dài và sự thống khổ của chế độ Quốc xã do các nước phương Tây ủng hộ sẽ còn tiếp tục”, ông Lavrov nói.

Mỹ trừng phạt ngành công nghiệp quốc phòng và cấm nhập khẩu vàng của Nga: Mỹ ngày 28/6 đã áp đặt trừng phạt đối với khoảng 100 cá nhân và thực thể liên quan tới ngành công nghiệp quốc phòng Nga đồng thời cấm nhập khẩu vàng từ nước này. Đây là một trong những động thái mới nhất nhằm trừng phạt Nga do phát động cuộc chiến ở Ukraine.

Thổ Nhĩ Kỳ bật đèn xanh cho Phần Lan, Thuỵ Điển gia nhập NATO: Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không tiếp tục phản đối việc Liên minh quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương – NATO kết nạp 2 quốc gia Bắc Âu làm thành viên, đổi lại một số nhượng bộ của Phần Lan và Thuỵ Điển về mặt an ninh.

Sau nhiều tuần căng thẳng và bế tắc, các cuộc đàm phán giữa Phần Lan, Thuỵ Điển với Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc vào tối 28/6 sau khi các bên tháo gỡ được các bất đồng và ký Thoả thuận 3 bên, qua đó, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không phản đối Phần Lan, Thuỵ Điển gia nhập Liên minh quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương – NATO, đổi lại 2 quốc gia Bắc Âu cũng phải đưa ra một số nhượng bộ về an ninh và tư pháp đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

Khu vực Kherson của Ukraine chuẩn bị trưng cầu ý dân sáp nhập vào Nga: Một quan chức chính quyền tỉnh Kherson thông báo khu vực này chuẩn bị tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về việc sáp nhập vào Nga trong thời gian tới.

Ông Kirill Stremousov, phó lãnh đạo “chính quyền dân sự - quân sự” do Nga bổ nhiệm tại Kherson, Ukraine hôm nay (29/6) cho biết, các nhà chức trách ở khu vực này đã bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc trưng cầu ý dân về việc sáp nhập vào Nga.

“Chúng tôi đang chuẩn bị và sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân. Khu vực Kherson sẽ quyết định sáp nhập vào Nga và trở thành một chủ thể chính thức như một nhà nước thống nhất”, ông Stremousov chia sẻ trong một video đăng trên Telegram.

Ukraine tuyên bố không từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO: Ukraine sẽ không cân nhắc lại ý định gia nhập NATO, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho hay trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 29/6. Ngoại trưởng Ukraine phản đối những nhận định cho rằng Ukraine đã từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO.

"Tại sao lại không? Vấn đề gia nhập NATO thậm chí đã được viết trong Hiến pháp của chúng tôi. Ngoài ra, cấu trúc của liên minh này hiện là cơ chế an ninh hiệu quả nhất ở châu Âu", ông Kuleba nhận định.

"NATO sẽ ra quyết định nhanh chưa từng có với Thụy Điển, Phần Lan": Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết ông hy vọng quá trình thông qua tư cách thành viên của Phần Lan và Thụy Điển sẽ diễn ra nhanh chóng. "Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định tại Hội nghị Thượng đỉnh về việc mời Phần Lan và Thụy Điển trở thành thành viên. Đó là quyết định nhanh chóng chưa từng có", ông Jens Stoltenberg nhận định với báo giới trong ngày thứ hai Thượng đỉnh NATO ở Madrid, Tây Ban Nha. Cả hai quốc gia Bắc Âu này đều nộp đơn xin gia nhập liên minh vào giữa tháng 5.

Nga tuyên bố sẽ đáp trả việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga khỏi Bulgaria: Ngày 28/6, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sẽ đáp trả việc Bulgaria trục xuất 70 nhà ngoại giao Nga. Theo Bộ Ngoại giao Nga, nước này sẽ có “phản ứng thích hợp”, đáp trả “các hành động không thân thiện” của Bulgaria. Duma quốc gia (Hạ viện) Nga tuyên bố Moscow sẽ đưa ra quyết định tương xứng liên quan đến phái đoàn ngoại giao Bulgaria tại Liên bang Nga.

Vũ khí nước ngoài và lính đánh thuê ở Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp: Những vũ khí được phương Tây cung cấp cho Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài đều là các mục tiêu hợp pháp của lực lượng vũ trang Nga, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho hay.

"Điều duy nhất Kiev muốn từ phương Tây là tiền và vũ khí. Như chúng tôi cảnh báo ngay từ đầu, họ phải hiểu rằng những vũ khí mà họ cung cấp cho Ukraine, cũng như lính đánh thuê nước ngoài tới Ukraine đều là các mục tiêu quân sự hợp pháp của chúng tôi. Các cơ sở chứa những vũ khí đó và lính đánh thuê triển khai chúng cũng là các mục tiêu quân sự hợp pháp của chúng tôi", ông Dmitry Polyansky tuyên bố trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 28/6.

NATO chính thức mời Thụy Điển và Phần Lan gia nhập khối: Các nhà lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã chính thức mời Thụy Điển và Phần Lan gia nhập liên minh tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Madrid (Tây Ban Nha) vào hôm nay (29/6).  

Tuyên bố chính thức của hội nghị nêu rõ: “Hôm nay, chúng tôi đã quyết định mời Phần Lan và Thụy Điển trở thành thành viên của NATO và đồng ý ký kết các Nghị định thư gia nhập. Trong bất cứ tiến trình gia nhập nào, điều quan trọng là phải giải quyết đúng mức các mối lo ngại về an ninh của tất cả các thành viên. Chúng tôi hoan nghênh việc ký kết biên bản ghi nhớ 3 bên giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển và Phần Lan”.

NATO công bố Khái niệm chiến lược mới, coi Nga là mối đe dọa trực tiếp: NATO đã chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, tuyên bố động thái này đang “phá vỡ hòa bình và làm thay đổi nghiêm trọng môi trường an ninh của liên minh”.

Tại hội nghị thượng đỉnh ở Madrid (Tây Ban Nha) hôm nay (29/6), các nhà lãnh đạo NATO đã công bố một “khái niệm chiến lược” mới, phác thảo phản ứng của khối trước điều mà các nước thành viên cho là “mối đe dọa ngày càng gia tăng từ phía Nga”, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết trên Twitter./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khu vực Kherson của Ukraine chuẩn bị trưng cầu ý dân sáp nhập vào Nga
Khu vực Kherson của Ukraine chuẩn bị trưng cầu ý dân sáp nhập vào Nga

VOV.VN - Một quan chức chính quyền tỉnh Kherson thông báo khu vực này chuẩn bị tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về việc sáp nhập vào Nga trong thời gian tới.

Khu vực Kherson của Ukraine chuẩn bị trưng cầu ý dân sáp nhập vào Nga

Khu vực Kherson của Ukraine chuẩn bị trưng cầu ý dân sáp nhập vào Nga

VOV.VN - Một quan chức chính quyền tỉnh Kherson thông báo khu vực này chuẩn bị tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về việc sáp nhập vào Nga trong thời gian tới.

Ukraine tuyên bố không từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO
Ukraine tuyên bố không từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO

VOV.VN - Ukraine sẽ không cân nhắc lại ý định gia nhập NATO, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho hay trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 29/6.

Ukraine tuyên bố không từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO

Ukraine tuyên bố không từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO

VOV.VN - Ukraine sẽ không cân nhắc lại ý định gia nhập NATO, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho hay trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 29/6.

Nga: Vũ khí nước ngoài và lính đánh thuê ở Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp
Nga: Vũ khí nước ngoài và lính đánh thuê ở Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp

VOV.VN - Những vũ khí được phương Tây cung cấp cho Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài đều là các mục tiêu hợp pháp của lực lượng vũ trang Nga, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho hay.

Nga: Vũ khí nước ngoài và lính đánh thuê ở Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp

Nga: Vũ khí nước ngoài và lính đánh thuê ở Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp

VOV.VN - Những vũ khí được phương Tây cung cấp cho Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài đều là các mục tiêu hợp pháp của lực lượng vũ trang Nga, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho hay.

Nga sẽ đẩy mạnh tấn công nếu phương Tây tiếp tục "bơm” vũ khí cho Ukraine
Nga sẽ đẩy mạnh tấn công nếu phương Tây tiếp tục "bơm” vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 28/6 cảnh báo, “việc phương Tây tăng cường trang bị vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ khiến Nga "thực hiện nhiều sứ mệnh hơn trên mặt đất”.

Nga sẽ đẩy mạnh tấn công nếu phương Tây tiếp tục "bơm” vũ khí cho Ukraine

Nga sẽ đẩy mạnh tấn công nếu phương Tây tiếp tục "bơm” vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 28/6 cảnh báo, “việc phương Tây tăng cường trang bị vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ khiến Nga "thực hiện nhiều sứ mệnh hơn trên mặt đất”.

Nga đạt nhiều bước tiến ở miền Đông, Ukraine thiếu đạn dược nghiêm trọng
Nga đạt nhiều bước tiến ở miền Đông, Ukraine thiếu đạn dược nghiêm trọng

VOV.VN - Các lực lượng Nga được cho là đang ở vị thế tốt nhất kể từ khi xung đột với Ukraine nổ ra từ cuối tháng 2 vừa qua.

Nga đạt nhiều bước tiến ở miền Đông, Ukraine thiếu đạn dược nghiêm trọng

Nga đạt nhiều bước tiến ở miền Đông, Ukraine thiếu đạn dược nghiêm trọng

VOV.VN - Các lực lượng Nga được cho là đang ở vị thế tốt nhất kể từ khi xung đột với Ukraine nổ ra từ cuối tháng 2 vừa qua.