Khu vực Kherson của Ukraine chuẩn bị trưng cầu ý dân sáp nhập vào Nga

VOV.VN - Một quan chức chính quyền tỉnh Kherson thông báo khu vực này chuẩn bị tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về việc sáp nhập vào Nga trong thời gian tới.

Ông Kirill Stremousov, phó lãnh đạo “chính quyền dân sự - quân sự” do Nga bổ nhiệm tại Kherson, Ukraine hôm nay (29/6) cho biết, các nhà chức trách ở khu vực này đã bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc trưng cầu ý dân về việc sáp nhập vào Nga.

“Chúng tôi đang chuẩn bị và sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân. Khu vực Kherson sẽ quyết định sáp nhập vào Nga và trở thành một chủ thể chính thức như một nhà nước thống nhất”, ông Stremousov chia sẻ trong một video đăng trên Telegram.

Kherson là vùng lãnh thổ phía Nam của Ukraine, giáp với bán đảo Crimea. Nga đã giành quyền kiểm soát Kherson vào giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Cuối tháng 4, truyền thông khu vực xác nhận quân đội Nga chính thức tiếp quản tòa nhà hội đồng Kherson.

Trước đó, vào ngày 21/6, ông Stremousov thông báo chính quyền tỉnh Kherson sẽ tiến hành một cuộc trưng cầu ý dân về việc gia nhập Nga ngay trong năm nay và các bước đi kĩ thuật đang được thực hiện.

Khi xuất hiện thông tin về việc Kherson sáp nhập Nga, Điện Kremlin cho biết người dân ở Kherson phải tự quyết định xem có muốn sáp nhập Nga hay không.

“Việc có sáp nhập vào Nga hay không là quyết định của người dân vùng Kherson, và cũng chính người dân tại đây sẽ quyết định số phận của họ. Một quyết định định mệnh như vậy cần phải có một nền tảng pháp lý hoàn toàn rõ ràng, một lý lẽ hợp pháp và hoàn toàn chính đáng, giống như trường hợp của Crimea”, TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Các nhà lập pháp Nga cho biết, một cuộc trưng cầu ý dân có thể diễn ra sớm nhất là vào tháng 7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga: Vũ khí nước ngoài và lính đánh thuê ở Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp
Nga: Vũ khí nước ngoài và lính đánh thuê ở Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp

VOV.VN - Những vũ khí được phương Tây cung cấp cho Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài đều là các mục tiêu hợp pháp của lực lượng vũ trang Nga, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho hay.

Nga: Vũ khí nước ngoài và lính đánh thuê ở Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp

Nga: Vũ khí nước ngoài và lính đánh thuê ở Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp

VOV.VN - Những vũ khí được phương Tây cung cấp cho Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài đều là các mục tiêu hợp pháp của lực lượng vũ trang Nga, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho hay.

Nga sẽ đẩy mạnh tấn công nếu phương Tây tiếp tục "bơm” vũ khí cho Ukraine
Nga sẽ đẩy mạnh tấn công nếu phương Tây tiếp tục "bơm” vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 28/6 cảnh báo, “việc phương Tây tăng cường trang bị vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ khiến Nga "thực hiện nhiều sứ mệnh hơn trên mặt đất”.

Nga sẽ đẩy mạnh tấn công nếu phương Tây tiếp tục "bơm” vũ khí cho Ukraine

Nga sẽ đẩy mạnh tấn công nếu phương Tây tiếp tục "bơm” vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 28/6 cảnh báo, “việc phương Tây tăng cường trang bị vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ khiến Nga "thực hiện nhiều sứ mệnh hơn trên mặt đất”.

Khó xác định thắng thua trong cuộc chiến năng lượng giữa xung đột Nga-Ukraine
Khó xác định thắng thua trong cuộc chiến năng lượng giữa xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Tình hình năng lượng thế giới cũng như kẻ thắng, người thua trên thực tế phức tạp hơn nhiều so với những gì chúng ta vẫn thấy giữa bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine vẫn tiếp diễn.

Khó xác định thắng thua trong cuộc chiến năng lượng giữa xung đột Nga-Ukraine

Khó xác định thắng thua trong cuộc chiến năng lượng giữa xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Tình hình năng lượng thế giới cũng như kẻ thắng, người thua trên thực tế phức tạp hơn nhiều so với những gì chúng ta vẫn thấy giữa bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine vẫn tiếp diễn.