Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 29/7

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 29/7/2024.

Nga chiếm thêm một ngôi làng ở phía đông Ukraine, tiếp tục tiến quân về Pokrovsk: Hôm 27/7, Nga tuyên bố quân đội nước này vừa chiếm được ngôi làng Lozuvatska thuộc vùng Donetsk nằm ở phía đông Ukraine, tạo bàn đạp tiến quân về hướng thành phố Pokrovsk.

Ngôi làng Lozuvatska nằm cách thành phố Pokrovsk (Ukraine) - mục tiêu chiến lược mà quân đội Nga đang nhắm tới, khoảng 24 km. Theo bản đồ chiến trường tình báo nguồn mở, nhờ vị trí thuận lợi nằm ở ngã tư đường bộ - đường sắt, Pokrovsk là mô điểm hậu cần quan trọng cho quân đội và dân thường ở phía đông.

Hiện Ukraine vẫn chưa xác thực thông tin trên. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố đã ngăn chặn thành công 37 cuộc tấn công của quân Nga tại khu vực này.

Tên lửa Iskander-M của Nga đánh trúng kho vũ khí hạng nặng Ukraine ở Kramatorsk:

Quân đội Nga tiếp tục sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander-M để đánh thẳng vào các cơ sở hậu cần, kho đạn dược, phá hủy được lượng lớn vũ khí hạng nặng của đối phương.

Phía Nga cho biết, vụ tập kích của họ bằng tên lửa đạn đạo Iskander-M đã phá hủy một bệ phóng HIMARS, 5 bệ phóng pháo phản lực BM-21 Grad, 5 xe tăng và 10 xe thiết giáp của quân đội Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, họ thực hiện vụ tấn công vào kho vũ khí của Ukraine nằm trong khu công nghiệp của thành phố Kramatorsk ở tỉnh Donetsk.

Ukraine chật vật giữ phòng tuyến, tìm cơ hội đàm phán với Nga qua Trung Quốc: Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã ở Bắc Kinh trong hai ngày 23 và 24/7 cho điều mà ông gọi là những cuộc trao đổi "rất sâu sắc và tập trung" với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Đây là lần đầu tiên Ukraine tiếp cận Trung Quốc như một nhà trung gian hòa giải trong cuộc xung đột với Nga kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự vào cuối tháng 2/2022. 

Ông Kuleba cho biết, Ukraine sẵn sàng tham gia "khi Nga đàm phán với thiện chí" nhưng theo ông, "hiện không có sự sẵn sàng nào như vậy từ phía Nga". Ông Vương Nghị cũng nhận định, "các điều kiện và thời gian vẫn chưa chín muồi".

Ukraine hiện tập trung vào giữ vững phòng tuyến. Mặc dù Nga giành được 550 km2 năm nay với những tổn thất nhất định về lực lượng cũng như trang thiết bị, song Kiev vẫn chưa thể tiến hành một cuộc phản công. 

Tình báo Mỹ cho biết 315.000 binh lính Nga thiệt mạng và bị thương ở Ukraine: Mỹ đánh giá xung đột quân sự ở Ukraine khiến 315.000 binh lính Nga thiệt mạng và bị thương.

Theo nguồn tin Reuters, báo cáo tình báo giải mật của Mỹ cho biết, tổn thất về nhân sự và xe bọc thép của Nga do quân đội Ukraine gây ra làm chậm quá trình hiện đại hóa quân đội của nước này.

Theo báo cáo giải mật của tình báo Mỹ, Nga bắt đầu cuộc xung đột quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022, với 360.000 binh lính. Từ đó đến nay, chuyên gia phát hiện hơn 315.000 quân Nga, tương đương khoảng 87% tổng số quân tham gia cuộc chiến đã thiệt mạng hoặc bị thương.

Ngoại trưởng Nga Lavrov lên tiếng về các đề xuất hòa bình gần đây cho Ukraine: Ngày 27/7, tại thủ đô Vientiane của Lào, phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc họp Nga - ASEAN và cuộc họp cấp Bộ trưởng các quốc gia tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á, Ngoại trưởng Nga Lavrov nêu rõ, các đề xuất về việc giải quyết xung đột tại Ukraine được đưa ra liên tục gần đây là do phương Tây bắt đầu nhận ra rằng việc đánh bại Nga là không hề đơn giản.

Theo ông Lavrov, những đề xuất về việc giải quyết xung đột tại Ukraine này đều không nghiêm túc và đó là biểu hiện cho thấy phương Tây bắt đầu nhận ra rằng việc đánh bại Nga là không hề đơn giản.

Tuy nhiên, ông Lavrov nhấn mạnh, Nga luôn sẵn sàng cho một cuộc đối thoại chân thành có xem xét đến thực tế hiện tại. Trong số những thực tế hiện tại này có việc sáp nhập bốn khu vực mới vào Nga và việc sửa đổi hiến pháp tương ứng để không gây khó khăn cho những người Nga đang sinh sống tại Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tên lửa Iskander-M của Nga đánh trúng kho vũ khí hạng nặng Ukraine ở Kramatorsk
Tên lửa Iskander-M của Nga đánh trúng kho vũ khí hạng nặng Ukraine ở Kramatorsk

VOV.VN - Quân đội Nga tiếp tục sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander-M để đánh thẳng vào các cơ sở hậu cần, kho đạn dược, phá hủy được lượng lớn vũ khí hạng nặng của đối phương.

Tên lửa Iskander-M của Nga đánh trúng kho vũ khí hạng nặng Ukraine ở Kramatorsk

Tên lửa Iskander-M của Nga đánh trúng kho vũ khí hạng nặng Ukraine ở Kramatorsk

VOV.VN - Quân đội Nga tiếp tục sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander-M để đánh thẳng vào các cơ sở hậu cần, kho đạn dược, phá hủy được lượng lớn vũ khí hạng nặng của đối phương.

Nga chiếm thêm một ngôi làng ở phía đông Ukraine, tiếp tục tiến quân về Pokrovsk
Nga chiếm thêm một ngôi làng ở phía đông Ukraine, tiếp tục tiến quân về Pokrovsk

VOV.VN - Hôm 27/7, Nga tuyên bố quân đội nước này vừa chiếm được ngôi làng Lozuvatska thuộc vùng Donetsk nằm ở phía đông Ukraine, tạo bàn đạp tiến quân về hướng thành phố Pokrovsk.

Nga chiếm thêm một ngôi làng ở phía đông Ukraine, tiếp tục tiến quân về Pokrovsk

Nga chiếm thêm một ngôi làng ở phía đông Ukraine, tiếp tục tiến quân về Pokrovsk

VOV.VN - Hôm 27/7, Nga tuyên bố quân đội nước này vừa chiếm được ngôi làng Lozuvatska thuộc vùng Donetsk nằm ở phía đông Ukraine, tạo bàn đạp tiến quân về hướng thành phố Pokrovsk.

Ukraine chật vật giữ phòng tuyến, tìm cơ hội đàm phán với Nga qua Trung Quốc
Ukraine chật vật giữ phòng tuyến, tìm cơ hội đàm phán với Nga qua Trung Quốc

VOV.VN - Ukraine lần đầu tiên tiếp cận Trung Quốc như một nhà trung gian hòa giải trong cuộc xung đột với Nga kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự vào cuối tháng 2/2022.

Ukraine chật vật giữ phòng tuyến, tìm cơ hội đàm phán với Nga qua Trung Quốc

Ukraine chật vật giữ phòng tuyến, tìm cơ hội đàm phán với Nga qua Trung Quốc

VOV.VN - Ukraine lần đầu tiên tiếp cận Trung Quốc như một nhà trung gian hòa giải trong cuộc xung đột với Nga kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự vào cuối tháng 2/2022.