Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 3/6

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 3/6/2023.

Lỗ hổng lớn của Mỹ khi truy vết lượng vũ khí khủng cung cấp cho Ukraine: Mỹ đang cung cấp lượng vũ khí khổng lồ cho Ukraine nhưng gặp khó khăn trong truy dấu. Điều đó đã làm dấy lên lo ngại những vũ khí này có thể được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga.

>>> Lỗ hổng lớn của Mỹ khi truy vết lượng vũ khí khủng cung cấp cho Ukraine

Nga tuyên bố phá hủy nhà kho chứa 5 tấn đạn dược của Ukraine: Pháo binh Nga đã phá hủy một nhà kho chứa 5 tấn đạn dược của Ukraine tại một nhà máy ở Kherson, một đại diện của cơ quan khẩn cấp khu vực này thông báo tới báo giới ngày 2/6.

"Một cuộc tấn công đã được tiến hành ngày hôm nay nhằm vào kho đạn dược của một trong trong những đơn vị của Lữ đoàn Phòng thủ Mặt đất 124 thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, nằm trong nhà máy silicate tại thành phố Kherson. Nhà kho này chứa 5 tấn đạn dược", nguồn tin trên cho hay.

Tiết lộ về UAV cảm tử mới Nga sẽ sử dụng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine: Các UAV cảm tử mới Privet-82 đã thành công vượt qua các cuộc thử nghiệm trong khu vực Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine và đang chuẩn bị được triển khai chiến đấu, Cục thiết kế Oko thông báo ngày 2/6.

"Privet-82 đã vượt qua các cuộc thử nghiệm bay ở khu vực Lugansk và Donetsk trong khu vực tiến hành chiến dịch quân sự. Các cuộc thử nghiệm đã kiểm tra tầm bay, kênh radio và khả năng chống chịu của UAV trước các hệ thống tác chiến điện tử. Công việc đang được hoàn tất để trang bị cho các UAV này đạn dược và chuẩn bị để chúng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu đầu tiên sẽ sớm diễn ra trong những ngày tới".

Ukraine tập trận quy mô lớn trước cuộc phản công: Lực lượng Không quân Ukraine ngày 1/6 đã bắt đầu cuộc tập trận tấn công bằng trực thăng quy mô lớn ở khu vực miền Bắc trước cuộc phản công theo kế hoạch.

Vũ khí Ukraine cần để công phá mạng lưới phòng thủ của Nga: Khi Ukraine chuẩn bị tiến hành cuộc phản công lớn đã được kế hoạch từ lâu, khó khăn đầu tiên mà các binh sỹ của nước này phải vượt qua là hệ thống phòng thủ của Nga. Kiev hiện cần rất nhiều vũ khí để thực hiện công việc này.

>>> Vũ khí Ukraine cần để công phá mạng lưới phòng thủ của Nga

Chuyên gia Mỹ cảnh báo chiến sự đảo chiều có lợi cho Nga: Cựu trung tá lục quân Mỹ Daniel Davis nhận định trên chuyên trang quân sự 19fortyfive rằng khi đối mặt với sức ép tấn công lớn, Nga sẵn sàng từ bỏ các đô thị để thiết lập phòng tuyến kiên cố hơn ở gần đó, trong khi Ukraine quyết cố thủ đến cùng trong các thành phố. Theo chuyên gia này, Nga khởi đầu xung đột với hàng loạt vấp váp, nhưng việc rút kinh nghiệm qua các trận đánh đô thị đang giúp họ giành lợi thế trước Ukraine.

Nga tuyên bố tập kích loạt hệ thống phòng không Ukraine: Quân đội Nga thông báo tiến hành đợt tấn công tên lửa nhằm vào lưới phòng không bảo vệ những cơ sở quân sự trọng yếu của Ukraine.

"Không quân Vũ trụ Nga đã thực hiện cuộc tập kích hiệp đồng bằng tên lửa dẫn đường tầm xa phóng từ máy bay, nhằm vào những hệ thống phòng không đang bảo vệ cơ sở hạ tầng quân sự chủ chốt tại Ukraine", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết hôm 2/6. Quan chức Nga không công bố các tổ hợp phòng không cụ thể bị nhắm tới.

Ukraine nói Nga điều đặc nhiệm tới tăng viện tỉnh Belgorod: Cơ quan quốc phòng Ukraine thông báo Nga điều đặc nhiệm tới tỉnh Belgorod để đối phó các nhóm thám báo và dân quân vượt biên tấn công. Cơ quan này nhận định Nga "lo ngại dân quân tới mức lập tức dừng mọi hoạt động của đơn vị tinh nhuệ này" để điều họ tới các khu dân cư giáp biên của tỉnh Belgorod. "Nhiệm vụ của đơn vị này là triển khai chiến dịch chống thám báo ở biên giới Nga", Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine cho biết. Nga chưa bình luận về thông tin của phía Ukraine.

Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine chưa thể gia nhập NATO: Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 2/6 thừa nhận ông biết rằng Ukraine sẽ không thể gia nhập NATO khi xung đột với Nga vẫn chưa kết thúc./.

>>> Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine chưa thể gia nhập NATO

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine chưa thể gia nhập NATO
Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine chưa thể gia nhập NATO

VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 2/6 thừa nhận ông biết rằng Ukraine sẽ không thể gia nhập NATO khi xung đột với Nga vẫn chưa kết thúc.

Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine chưa thể gia nhập NATO

Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine chưa thể gia nhập NATO

VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 2/6 thừa nhận ông biết rằng Ukraine sẽ không thể gia nhập NATO khi xung đột với Nga vẫn chưa kết thúc.

Ukraine tập trận quy mô lớn trước cuộc phản công
Ukraine tập trận quy mô lớn trước cuộc phản công

VOV.VN - Lực lượng Không quân Ukraine ngày 1/6 đã bắt đầu cuộc tập trận tấn công bằng trực thăng quy mô lớn ở khu vực miền Bắc trước cuộc phản công theo kế hoạch.

Ukraine tập trận quy mô lớn trước cuộc phản công

Ukraine tập trận quy mô lớn trước cuộc phản công

VOV.VN - Lực lượng Không quân Ukraine ngày 1/6 đã bắt đầu cuộc tập trận tấn công bằng trực thăng quy mô lớn ở khu vực miền Bắc trước cuộc phản công theo kế hoạch.

Tiết lộ về UAV cảm tử mới Nga sẽ sử dụng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine
Tiết lộ về UAV cảm tử mới Nga sẽ sử dụng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine

VOV.VN - Các UAV cảm tử mới Privet-82 đã thành công vượt qua các cuộc thử nghiệm trong khu vực Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine và đang chuẩn bị được triển khai chiến đấu, Cục thiết kế Oko thông báo ngày 2/6.

Tiết lộ về UAV cảm tử mới Nga sẽ sử dụng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine

Tiết lộ về UAV cảm tử mới Nga sẽ sử dụng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine

VOV.VN - Các UAV cảm tử mới Privet-82 đã thành công vượt qua các cuộc thử nghiệm trong khu vực Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine và đang chuẩn bị được triển khai chiến đấu, Cục thiết kế Oko thông báo ngày 2/6.

Nga tuyên bố phá hủy nhà kho chứa 5 tấn đạn dược của Ukraine
Nga tuyên bố phá hủy nhà kho chứa 5 tấn đạn dược của Ukraine

VOV.VN - Pháo binh Nga đã phá hủy một nhà kho chứa 5 tấn đạn dược của Ukraine tại một nhà máy ở Kherson, một đại diện của cơ quan khẩn cấp khu vực này thông báo tới báo giới ngày 2/6.

Nga tuyên bố phá hủy nhà kho chứa 5 tấn đạn dược của Ukraine

Nga tuyên bố phá hủy nhà kho chứa 5 tấn đạn dược của Ukraine

VOV.VN - Pháo binh Nga đã phá hủy một nhà kho chứa 5 tấn đạn dược của Ukraine tại một nhà máy ở Kherson, một đại diện của cơ quan khẩn cấp khu vực này thông báo tới báo giới ngày 2/6.

Vũ khí Ukraine cần để công phá mạng lưới phòng thủ của Nga
Vũ khí Ukraine cần để công phá mạng lưới phòng thủ của Nga

VOV.VN - Khi Ukraine chuẩn bị tiến hành cuộc phản công lớn đã được kế hoạch từ lâu, khó khăn đầu tiên mà các binh sỹ của nước này phải vượt qua là hệ thống phòng thủ của Nga. Kiev hiện cần rất nhiều vũ khí để thực hiện công việc này. 

Vũ khí Ukraine cần để công phá mạng lưới phòng thủ của Nga

Vũ khí Ukraine cần để công phá mạng lưới phòng thủ của Nga

VOV.VN - Khi Ukraine chuẩn bị tiến hành cuộc phản công lớn đã được kế hoạch từ lâu, khó khăn đầu tiên mà các binh sỹ của nước này phải vượt qua là hệ thống phòng thủ của Nga. Kiev hiện cần rất nhiều vũ khí để thực hiện công việc này.