Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 3/6

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 3/6.

Không sẵn sàng đàm phán với Nga có thể khiến Ukraine mất chủ quyền, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo. Ông Medvedev đồng thời kêu gọi Ukraine theo đuổi chính sách trung lập, thực hiện phi quân sự hóa từng phần và những bước quan trọng khác nhằm khôi phục hòa bình và ổn định. 

Nga cáo buộc phương Tây phạm tội ác chiến tranh khi cung cấp vũ khí cho Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề đảm bảo trách nhiệm đối với tội phạm trong các cuộc xung đột, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia tuyên bố, “bằng cách cung cấp tràn ngập vũ khí cho Ukraine được cho là để tăng cường tiềm lực và khả năng chống lại Nga, phương Tây đang phạm một tội ác chiến tranh khác. Rốt cuộc, binh lính Ukraine với sự giúp đỡ của họ tiếp tục pháo kích vào các khu vực yên bình của Donbass, như họ đã làm điều này trong 8 năm, giết chết phụ nữ, người già và trẻ em”.

Interpol cảnh báo vũ khí được gửi đến Ukraine có thể rơi vào tay tội phạm. Tổng Thư ký Interpol Juergen Stock cho biết, vũ khí mà Mỹ và các đồng minh ở châu Âu gửi tới Ukraine có khả năng biến Kiev thành thị trường chợ đen toàn cầu. Ông Stock cho biết, nhiều nhóm tội phạm đã để mắt đến những vũ khí này.

Ông Stock đã kêu gọi các quốc gia thành viên Interpol tích cực hợp tác trong việc truy vết các vũ khí được giao cho Ukraine. Ông nói thêm rằng những bên cung cấp vũ khí cho Ukraine phải đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực này.

Ukraine sẽ không tấn công Nga bằng tên lửa của Mỹ, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

“Ukraine đang tiến hành một cuộc chiến phòng thủ và không có kế hoạch sử dụng hệ thống tên lửa đa năng tầm xa (MLRS) để tấn công các cơ sở ở Nga. Các đối tác của chúng tôi biết vũ khí của họ được sử dụng ở đâu”, ông Podolyak cho biết trong một bài đăng trên Twitter

Tổng thống Zelensky nói Ukraine giành được một số chiến thắng ở Severodonetsk, nhưng tình hình chung ở Donbass vẫn chưa có gì thay đổi.

“Tình hình ở Donbass chưa có thay đổi đáng kể trong 24 giờ qua. Chúng tôi đã có một số chiến thắng trên chiến trường ở Severodonetsk”, Tổng thống Zelensky nói, đồng thời nhấn mạnh vẫn còn quá sớm để nêu thông tin chi tiết.

Tổng thống Zelensky cho biết Nga đang kiểm soát 20% lãnh thổ Ukraine. Trong một phát biểu qua video trước các nhà lập pháp tại Luxembourg, ông Zelensky nói thêm rằng, khu vực chiến tuyến đã kéo dài hơn 1.000 km. “Tất cả các lực lượng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Nga đều tham gia vào cuộc tấn công này”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Nga tuyên bố đạt một số kết quả trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đã đạt được một số kết quả nhất định trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu đề ra.

“Nhiều khu vực đã được giải phóng khỏi lực lượng tân phát xít Ukraine và hiện giờ người dân ở đó có thể bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường. Những nỗ lực này sẽ được tiếp tục cho đến khi chúng tôi đạt được tất cả các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt”, ông Peskov cho biết ngày 3/6.

Anh nhận định Nga có thể giành quyền kiểm soát toàn bộ Lugansk trong 2 tuần. Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Nga có khả năng sẽ kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Lugansk trong 2 tuần tới, đồng thời nói thêm rằng Moscow đã kiểm soát 90% khu vực này.

Trong cuộc họp báo mới nhất, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng, mặc dù Nga hiện đang giữ thế chủ động trước Ukraine ở khu vực Donbass, nhưng “những thành công chiến thuật” của Moscow đi kèm với “tổn thất đáng kể”. “Để đạt được bất kỳ thành công nào, Nga sẽ phải đầu tư rất nhiều về nhân lực và thiết bị, và có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn nữa”, Bộ Quốc phòng Anh nhận định.

Mỹ công bố danh sách đen gồm 71 pháp nhân từ Nga và Belarus. Tài liệu đã được công bố trong Sổ đăng ký Liên bang, tuyển tập các tài liệu chính thức của chính phủ Mỹ.

Danh sách bao gồm, Tổ hợp Hàng không S.V.Ilyushin, Cục Thiết kế Thử nghiệm A.S.Yakovlev, Cục Thiết kế Trung tâm về Kỹ thuật Hàng hải “Rubin”, Cục Kỹ thuật Hàng hải “Malachite”, Cục Thiết kế Hàng hải "Diamond". Danh sách cũng bao gồm “Gazprom Neft Shelf”, Cục Nghiên cứu Biển sâu của Bộ Quốc phòng Nga, và một số cấu trúc của Viện Hàn lâm Khoa học Nga.

Nga cảnh báo EU "tự hủy" khi áp đặt gói trừng phạt thứ 6. “Rõ ràng, các yếu tố chính của các biện pháp đơn phương chống lại Nga, được thống nhất dưới danh nghĩa chống lệ thuộc vào Nga, sẽ là hành động tự hủy đối với EU. Không có gì ngạc nhiên khi EU phải mất gần một tháng để yêu cầu các nước thành viên chấp thuận lệnh trừng phạt ‘mang tính quyết định’ về tính đoàn kết”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng việc cấm nhập khẩu phần lớn dầu từ Nga, cũng như cấm bảo hiểm đối với các tàu buôn của Nga, có thể sẽ đẩy giá cao hơn nữa, gây bất ổn thị trường năng lượng và làm gián đoạn chuỗi cung ứng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

100 ngày chiến sự Nga-Ukraine: Trận chiến ở miền Đông sẽ quyết định thắng-thua
100 ngày chiến sự Nga-Ukraine: Trận chiến ở miền Đông sẽ quyết định thắng-thua

VOV.VN - Sau khi rút khỏi thủ đô Kiev và kết thúc giai đoạn đầu tiên của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Nga chuyển trọng tâm sang khu vực Donbass ở miền Đông Ukraine và giành được nhiều bước tiến trong khu vực, mặc dù cuộc chiến được đánh giá còn lâu mới kết thúc.

100 ngày chiến sự Nga-Ukraine: Trận chiến ở miền Đông sẽ quyết định thắng-thua

100 ngày chiến sự Nga-Ukraine: Trận chiến ở miền Đông sẽ quyết định thắng-thua

VOV.VN - Sau khi rút khỏi thủ đô Kiev và kết thúc giai đoạn đầu tiên của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Nga chuyển trọng tâm sang khu vực Donbass ở miền Đông Ukraine và giành được nhiều bước tiến trong khu vực, mặc dù cuộc chiến được đánh giá còn lâu mới kết thúc.

Xung đột Nga - Ukraine kéo thế giới vào những cuộc khủng hoảng tồi tệ
Xung đột Nga - Ukraine kéo thế giới vào những cuộc khủng hoảng tồi tệ

VOV.VN - Xung đột Nga-Ukraine đã bước sang ngày thứ 100 nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Không chỉ gây thiệt hại cho cả 2 bên, cuộc xung đột này còn kéo thế giới vào khủng hoảng lương thực và làm trầm trọng thêm khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Xung đột Nga - Ukraine kéo thế giới vào những cuộc khủng hoảng tồi tệ

Xung đột Nga - Ukraine kéo thế giới vào những cuộc khủng hoảng tồi tệ

VOV.VN - Xung đột Nga-Ukraine đã bước sang ngày thứ 100 nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Không chỉ gây thiệt hại cho cả 2 bên, cuộc xung đột này còn kéo thế giới vào khủng hoảng lương thực và làm trầm trọng thêm khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

100 ngày xung đột vũ trang Nga – Ukraine: Bất phân thắng bại
100 ngày xung đột vũ trang Nga – Ukraine: Bất phân thắng bại

VOV.VN - Quân đội Ukraine tiếp tục kháng cự quyết liệt trong khi lực lượng của Nga đang đạt được những tiến triển ở miền Đông. Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine bước sang ngày thứ 100 nhưng một chiến thắng quyết định vẫn chưa gọi tên bất kỳ bên nào.

100 ngày xung đột vũ trang Nga – Ukraine: Bất phân thắng bại

100 ngày xung đột vũ trang Nga – Ukraine: Bất phân thắng bại

VOV.VN - Quân đội Ukraine tiếp tục kháng cự quyết liệt trong khi lực lượng của Nga đang đạt được những tiến triển ở miền Đông. Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine bước sang ngày thứ 100 nhưng một chiến thắng quyết định vẫn chưa gọi tên bất kỳ bên nào.