Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 6/1

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 6/1.

Tổng thống Putin chỉ thị ngừng bắn nhân dịp Giáng sinh của Chính thống giáo. Ngày 5/1, Tổng thống Vladimir Putin đã ra chỉ thị cho lực lượng vũ trang Liên bang Nga ngừng bắn dọc theo toàn bộ đường tiếp xúc giữa Nga và Ukraine từ 12h ngày 6/1 đến 24h ngày 7/1 (theo giờ Moscow), thời điểm đón Giáng sinh của những người theo Chính thống giáo ở Nga và Ukraine.  

Sắc lệnh của Tổng thống Putin nêu rõ, Nga “kêu gọi Ukraine tuyên bố ngừng bắn và cho những người dân theo Chính thống giáo sống trong các khu vực chiến sự có cơ hội tham dự các buổi lễ vào Đêm Giáng sinh, cũng như vào Ngày Chúa giáng sinh”.

Ukraine bác đề xuất ngừng bắn nhân dịp Giáng sinh của Chính thống giáo. Giới chức Ukraine bác đề xuất ngừng bắn nhân dịp Giáng sinh, đồng thời cho rằng một thỏa thuận như vậy là “không thể thực hiện”.

Trong một tuyên bố trên Twitter, cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podoliak, nói rằng chỉ có thể có một “thỏa thuận ngừng bắn tạm thời” khi Nga rời khỏi “các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng”. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cũng nhấn mạnh rằng, thỏa thuận ngừng bắn mà Nga đề xuất là “không thể thực hiện và sẽ không được coi là nghiêm túc”.

Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm về tình hình Syria và Ukraine. Ngày 5/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, thảo luận về quan hệ song phương, tình hình Syria và Ukraine. Đối với vấn đề Ukraine, Tổng thống Erdogan một lần nữa khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đứng ra làm trung gian hoà giải cho một giải pháp chính trị đối với cuộc xung đột Nga - Ukraine. Đáp lại, Tổng thống Putin tái khẳng định Nga sẵn sàng đối thoại với Ukraine.

Cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cũng đã tiến hành điện đàm với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Erdogan tiếp tục khẳng định rằng, Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đảm nhận vai trò trung gian hòa giải “để thiết lập hòa bình lâu dài giữa Nga và Ukraine”.

NATO kêu gọi tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng, để đạt được hòa bình với Nga, Ukraine phải mạnh mẽ trên bàn đàm phán và điều này có thể thực hiện được với việc hỗ trợ thêm vũ khí cho Kiev.

Trong bài phát biểu tại hội nghị thường niên của Liên đoàn Doanh nghiệp Na Uy ở Oslo, ông Stoltenberg đã đưa ra những đánh giá về cuộc xung đột Nga-Ukraine, trong đó ông chỉ ra rằng, các cuộc chiến tranh là không thể đoán trước nhưng hầu hết đều kết thúc trên bàn đàm phán và cuộc xung đột Nga-Ukraine nhiều khả năng cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, ông Stoltenberg cho rằng, những gì người Ukraine có thể đạt được trên bàn đàm phán sẽ phụ thuộc vào sức mạnh của họ trên chiến trường. Do đó cách nhanh nhất để giúp Ukraine đạt được điều đó là hỗ trợ thêm vũ khí cho nước này.

Mỹ và Đức xác nhận cung cấp xe tăng hạng nhẹ cho Ukraine. Theo một tuyên bố chung được Nhà Trắng và Văn phòng Thủ tướng Đức công bố ngày 5/1, “Mỹ dự định cung cấp cho Ukraine xe chiến đấu bộ binh Bradley và Đức sẽ cung cấp cho Kiev xe chiến đấu bộ binh Marder. Cả hai nước đều có kế hoạch huấn luyện lực lượng Ukraine sử dụng các hệ thống tương ứng”. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu chiếc mỗi loại sẽ được gửi đến Ukraine và khi nào chúng được chuyển giao.

Ngày 4/1, Pháp tuyên bố gửi một số xe chiến đấu bọc thép AMX-10 tới Ukraine. Đây là lần đầu tiên xe tăng do phương Tây thiết kế được cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine.

Phản ứng của Nga sau khi Ukraine bác đề xuất ngừng bắn. Các nhà chức trách Ukraine sẵn sàng hy sinh người dân vì ván bài địa chính trị của phương Tây khi bác bỏ lệnh ngừng bắn nhân dịp Giáng sinh của Chính thống Giáo, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho hay.

“Đây là một lời nhắc nhở với những người đang chiến đấu với chúng tôi ở Ukraine - những tội phạm chủ nghĩa dân tộc sẵn sàng hy sinh đất nước và người dân vì ván bài địa chính trị của phương Tây cũng như những kẻ không tôn trọng những điều thiêng liêng”, nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Quan chức Ukraine dự đoán thời điểm xung đột với Nga kết thúc. ABC News dẫn lời ông Kyrylo Budanov, Giám đốc Tình báo Quốc phòng Ukraine, cho biết, ông dự đoán cuộc giao tranh “dữ dội nhất” giữa Nga và Ukraine sẽ xảy ra vào tháng 3. Ông Budanov cho rằng quân đội Ukraine sẽ thực hiện một cuộc tấn công lớn nhằm đẩy lùi lực lượng Nga vào mùa xuân. Theo ông, những nỗ lực đó có thể khiến Ukraine cảm thấy đây là thời điểm cuộc xung đột sẽ chấm dứt.  

“Đó là khi chúng tôi sẽ giải phóng các vùng lãnh thổ và giải quyết những vấn đề cuối cùng trước Nga. Điều này sẽ xảy ra trên khắp Ukraine, từ Crimea đến Donbass. Mục tiêu của chúng tôi, và chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu này, là quay trở lại đường biên giới năm 1991, khi Ukraine được tất cả các chủ thể của luật pháp quốc tế công nhận”, ông Budanov nói.

Nga lên tiếng sau khi Mỹ vượt lằn ranh mới trong hỗ trợ vũ khí cho Ukraine. Quyết định của Mỹ về việc vận chuyển xe chiến đấu bộ binh Bradley cho Ukraine là "một sự xác nhận cho thấy phía Mỹ thậm chí không cố gắng lắng nghe vô số lời kêu gọi của chúng tôi về việc cân nhắc đến những hậu quả có thể xảy ra đối với động thái nguy hiểm như vậy", Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nhận định.

"Cuối cùng mọi thứ ngày càng rõ ràng, cho thấy vào năm 2014, Mỹ đã phát động một cuộc xung đột ủy nhiệm thực sự với Nga bằng cách ủng hộ những kẻ phát xít ở Kiev. Bất kỳ cuộc trao đổi nào về "bản chất phòng thủ" của các vũ khí được cung cấp cho Ukraine đều trở nên ngớ ngẩn", nhà ngoại giao Nga bình luận. Tất cả hành động gần đây của Mỹ, trong đó có quyết định cung cấp gói hỗ trợ quân sự mới cho Kiev bao gồm xe chiến đấu bộ binh Bradley đã trực tiếp cho thấy Washington không có mong muốn giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine, ông Antonov đánh giá./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bước dịch chuyển mới của phương Tây khi giao tranh ở Ukraine nóng lên
Bước dịch chuyển mới của phương Tây khi giao tranh ở Ukraine nóng lên

VOV.VN - Các nước phương Tây đang bắt đầu cung cấp xe chiến đấu bọc thép cho Ukraine nhưng vẫn chưa quyết định hỗ trợ xe tăng hạng nặng theo yêu cầu của Kiev giữa bối cảnh cuộc xung đột Nga - Ukraine đã bước sang tháng thứ 11.

Bước dịch chuyển mới của phương Tây khi giao tranh ở Ukraine nóng lên

Bước dịch chuyển mới của phương Tây khi giao tranh ở Ukraine nóng lên

VOV.VN - Các nước phương Tây đang bắt đầu cung cấp xe chiến đấu bọc thép cho Ukraine nhưng vẫn chưa quyết định hỗ trợ xe tăng hạng nặng theo yêu cầu của Kiev giữa bối cảnh cuộc xung đột Nga - Ukraine đã bước sang tháng thứ 11.

Nga lên tiếng sau khi Mỹ vượt lằn ranh mới trong hỗ trợ vũ khí cho Ukraine
Nga lên tiếng sau khi Mỹ vượt lằn ranh mới trong hỗ trợ vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Mỹ cho rằng việc Mỹ cung cấp xe chiến đấu bộ binh Bradley cho Ukraine cho thấy Washington không có mong muốn giải quyết cuộc xung đột này bằng giải pháp ngoại giao.

Nga lên tiếng sau khi Mỹ vượt lằn ranh mới trong hỗ trợ vũ khí cho Ukraine

Nga lên tiếng sau khi Mỹ vượt lằn ranh mới trong hỗ trợ vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Mỹ cho rằng việc Mỹ cung cấp xe chiến đấu bộ binh Bradley cho Ukraine cho thấy Washington không có mong muốn giải quyết cuộc xung đột này bằng giải pháp ngoại giao.

Ukraine và phương Tây thận trọng với tuyên bố ngừng bắn của Nga
Ukraine và phương Tây thận trọng với tuyên bố ngừng bắn của Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin hôm qua (5/1) ra lệnh cho quân đội nước này tạm thời ngừng bắn tại Ukraine nhân lễ Giáng sinh của Chính thống giáo. Trong khi Ukraine và các đồng minh phương Tây phản ứng thận trọng.

Ukraine và phương Tây thận trọng với tuyên bố ngừng bắn của Nga

Ukraine và phương Tây thận trọng với tuyên bố ngừng bắn của Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin hôm qua (5/1) ra lệnh cho quân đội nước này tạm thời ngừng bắn tại Ukraine nhân lễ Giáng sinh của Chính thống giáo. Trong khi Ukraine và các đồng minh phương Tây phản ứng thận trọng.