Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 7/4

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 7/4/2023.

Quan chức Ukraine tiết lộ thời gian giành lại bán đảo Crimea: "Ukraine sẽ giành lại bán đảo Crimea trong 7 tháng", Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - ông Mikhail Podoliak cho hay. Theo ông, văn hóa Nga sẽ bị cấm ở Crimea nếu Ukraine giành quyền kiểm soát bán đảo này. Ông cũng cho biết Kiev đang lên kế hoạch đưa ra một số hình phạt với những người có hộ chiếu Nga hoặc những "kẻ phản bội" trong khu vực.

Nga và Belarus phát triển Khái niệm An ninh chung của Nhà nước Liên minh: Ngày 6/4, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Nhà nước Tối cao, Tổng thống Nga V.Putin cho biết, Moscow và Minsk sẽ chuẩn bị Khái niệm An ninh của Nhà nước Liên minh do căng thẳng ngày càng tăng trên thế giới. Hai nước cũng tăng cường hội nhập về kinh tế.

Ukraine cố thủ ở Bakhmut bất chấp Nga tuyên bố kiểm soát thành phố: Quân đội Ukraine vẫn chưa rút khỏi Bakhmut, Giám đốc công ty quân sự tư nhân Wagner - ông Yevgeny Prigozhin cho hay ngày 6/4.

"Để tôi làm rõ, đối phương không đi bất kỳ đâu. Họ thiết lập các phòng tuyến trong thành phố, đầu tiên là dọc các tuyến đường sắt và quanh các tòa nhà cao tầng ở phía Tây thành phố", ông Prigozhin cho hay. Theo ông, Ukraine đang tìm cách kiểm soát các vị trí phòng thủ gần Chasov Yar và khu vực ngoại ô Bakhmut. Trước đó, tối 3/4, Giám đốc công ty quân sự tư nhân Wagner cho biết, lá cờ của Nga đã dược treo trên tòa nhà chính quyền thành phố Bakhmut và khẳng định, về mặt pháp lý, thành phố đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Cục diện xung đột Nga và Ukraine thay đổi nếu Kiev phản công tổng lực: Nhà phân tích Daniel L. Davis cho rằng, điều quan trọng là xem xét những gì xảy ra tiếp theo sau cuộc phản công của Ukraine, đặc biệt là tương quan lực lượng giữa hai bên trên chiến trường.

>>> Cục diện xung đột Nga và Ukraine thay đổi ra sao nếu Kiev phản công tổng lực?

Phản ứng của Nga khi Ukraine đề cập đàm phán về Crimea: Ukraine đề cập các cuộc đàm phán về tình trạng bán đảo Crimea để chuyển hướng sự chú ý khỏi những thất bại mà các lực lượng của nước này đang đối mặt, Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề Quốc tế của Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) Leonid Slutsky cho hay ngày 6/4. Cố vấn tổng thống Ukraine – ông Andrey Sibiga trước đó nhận định trên Financial Times rằng, Kiev sẵn sàng thảo luận về tình trạng Crimea sau khi đạt được các mục tiêu chiến lược trên chiến trường và tiến về biên giới của khu vực này.

Ukraine đưa “rồng phun lửa” UR-77 tới Bakhmut, Nga đáp trả bằng "hỏa thần" TOS-1A: Ukraine được cho là đã triển khai tổ hợp phá mìn UR-77 có sức công phá lớn tại Bakhmut, còn Nga sử dụng hệ thống pháo phản lực nhiệt áp hạng nặng TOS-1A phóng tên lửa nhiệt áp cực mạnh vào cứ điểm của đối phương.

>>> Ukraine đưa “rồng phun lửa” UR-77 tới Bakhmut, Nga đáp trả bằng "hỏa thần" TOS-1A

3 mặt trận ác liệt nhất trong cuộc giao tranh ở phía Đông Ukraine: Các cuộc giao tranh dữ dội nhất đang diễn ra ở Bakhmut, Avdiivka và Mariinka thuộc phía Đông Ukraine trong khi các lực lượng của Kiev tập trung vào Bakhmut để cố gắng làm cạn kiệt nguồn lực của Nga, quân đội Ukraine cho hay ngày 6/4.

"Bakhmut vẫn là hướng chính trong các cuộc tấn công của đối phương. Chỉ trong một ngày, có khoảng 302 cuộc nã pháo dọc tiền tuyến Bakhmut và 32 cuộc đụng độ", ông Serhii Cherevatyi, người phát ngôn nhóm tác chiến phía Đông của Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu thị sát một loạt nhà máy sản xuất vũ khí của Nga: Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/4 cho biết, Bộ trưởng Sergei Shoigu đã thị sát các nhà máy sản xuất vũ khí và xe bọc thép tại vùng Nizhny Novgorod.

>>> Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu thị sát một loạt nhà máy sản xuất vũ khí của Nga

Đằng sau vụ rò rỉ tài liệu mật của Mỹ và NATO về kế hoạch xung đột ở Ukraine: Các tài liệu mật tiết lộ kế hoạch bí mật của Mỹ và NATO nhằm tăng cường khả năng cho quân đội Ukraine trước thềm cuộc phản công Nga đã bị đăng tải trên các trang mạng xã hội tuần này, các quan chức cấp cao chính quyền Tổng thống Biden cho hay.

Bài toán khó của Ukraine trên tiền tuyến trải dải 1.000km trước khi phản công Nga: Ukraine đang dần nhận được xe tăng và phương tiện chiến đấu bọc thép từ phương Tây, cũng như tiếp nhận các binh lính được huấn luyện trở về từ nước ngoài nhưng việc phối hợp các đơn vị trên như thế nào, tiến hành phản công khi nào và ở đâu vẫn là câu hỏi./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cục diện xung đột Nga và Ukraine thay đổi ra sao nếu Kiev phản công tổng lực?
Cục diện xung đột Nga và Ukraine thay đổi ra sao nếu Kiev phản công tổng lực?

VOV.VN - Nhà phân tích Daniel L. Davis cho rằng, điều quan trọng là xem xét những gì xảy ra tiếp theo sau cuộc phản công của Ukraine, đặc biệt là tương quan lực lượng giữa hai bên trên chiến trường.

Cục diện xung đột Nga và Ukraine thay đổi ra sao nếu Kiev phản công tổng lực?

Cục diện xung đột Nga và Ukraine thay đổi ra sao nếu Kiev phản công tổng lực?

VOV.VN - Nhà phân tích Daniel L. Davis cho rằng, điều quan trọng là xem xét những gì xảy ra tiếp theo sau cuộc phản công của Ukraine, đặc biệt là tương quan lực lượng giữa hai bên trên chiến trường.

Đằng sau vụ rò rỉ tài liệu mật của Mỹ và NATO về kế hoạch xung đột ở Ukraine
Đằng sau vụ rò rỉ tài liệu mật của Mỹ và NATO về kế hoạch xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Các tài liệu mật tiết lộ kế hoạch bí mật của Mỹ và NATO nhằm tăng cường khả năng cho quân đội Ukraine trước thềm cuộc phản công Nga đã bị đăng tải trên các trang mạng xã hội tuần này, các quan chức cấp cao chính quyền Tổng thống Biden cho hay.

Đằng sau vụ rò rỉ tài liệu mật của Mỹ và NATO về kế hoạch xung đột ở Ukraine

Đằng sau vụ rò rỉ tài liệu mật của Mỹ và NATO về kế hoạch xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Các tài liệu mật tiết lộ kế hoạch bí mật của Mỹ và NATO nhằm tăng cường khả năng cho quân đội Ukraine trước thềm cuộc phản công Nga đã bị đăng tải trên các trang mạng xã hội tuần này, các quan chức cấp cao chính quyền Tổng thống Biden cho hay.

Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi các bên tích lũy lòng tin cho hòa đàm về Ukraine
Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi các bên tích lũy lòng tin cho hòa đàm về Ukraine

VOV.VN - Phát biểu khi gặp Tổng thống Pháp và lãnh đạo châu Âu tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 6/4 cho rằng, để giải quyết vấn đề Ukraine, các bên cần tạo điều kiện cho đình chiến hòa đàm bằng tích lũy lòng tin.

Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi các bên tích lũy lòng tin cho hòa đàm về Ukraine

Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi các bên tích lũy lòng tin cho hòa đàm về Ukraine

VOV.VN - Phát biểu khi gặp Tổng thống Pháp và lãnh đạo châu Âu tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 6/4 cho rằng, để giải quyết vấn đề Ukraine, các bên cần tạo điều kiện cho đình chiến hòa đàm bằng tích lũy lòng tin.

3 mặt trận ác liệt nhất trong cuộc giao tranh ở phía Đông Ukraine
3 mặt trận ác liệt nhất trong cuộc giao tranh ở phía Đông Ukraine

VOV.VN - Các cuộc giao tranh dữ dội nhất đang diễn ra ở Bakhmut, Avdiivka và Mariinka thuộc phía Đông Ukraine trong khi các lực lượng của Kiev tập trung vào Bakhmut để cố gắng làm cạn kiệt nguồn lực của Nga, quân đội Ukraine cho hay ngày 6/4.

3 mặt trận ác liệt nhất trong cuộc giao tranh ở phía Đông Ukraine

3 mặt trận ác liệt nhất trong cuộc giao tranh ở phía Đông Ukraine

VOV.VN - Các cuộc giao tranh dữ dội nhất đang diễn ra ở Bakhmut, Avdiivka và Mariinka thuộc phía Đông Ukraine trong khi các lực lượng của Kiev tập trung vào Bakhmut để cố gắng làm cạn kiệt nguồn lực của Nga, quân đội Ukraine cho hay ngày 6/4.

Ukraine đưa “rồng phun lửa” UR-77 tới Bakhmut, Nga đáp trả bằng "hỏa thần" TOS-1A
Ukraine đưa “rồng phun lửa” UR-77 tới Bakhmut, Nga đáp trả bằng "hỏa thần" TOS-1A

VOV.VN - Ukraine được cho là đã triển khai tổ hợp phá mìn UR-77 có sức công phá lớn tại Bakhmut, còn Nga sử dụng hệ thống pháo phản lực nhiệt áp hạng nặng TOS-1A phóng tên lửa nhiệt áp cực mạnh vào cứ điểm của đối phương.

Ukraine đưa “rồng phun lửa” UR-77 tới Bakhmut, Nga đáp trả bằng "hỏa thần" TOS-1A

Ukraine đưa “rồng phun lửa” UR-77 tới Bakhmut, Nga đáp trả bằng "hỏa thần" TOS-1A

VOV.VN - Ukraine được cho là đã triển khai tổ hợp phá mìn UR-77 có sức công phá lớn tại Bakhmut, còn Nga sử dụng hệ thống pháo phản lực nhiệt áp hạng nặng TOS-1A phóng tên lửa nhiệt áp cực mạnh vào cứ điểm của đối phương.