Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 7/5

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 7/5/2023.

Chính trị gia phương Tây cảnh báo Ukraine nếu tấn công Crimea: Nhiều chính trị gia cấp cao của phương Tây đã cảnh báo Ukraine không nên giành lại Crimea bằng vũ lực, một đại diện của Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận. Bà Tamila Tasheva, người chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến Crimea cho rằng, sự e dè của phương Tây xuất phát từ mối lo ngại rằng nếu bị mất khu vực này, Nga sẽ phản ứng bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Phát biểu trên hãng thông tấn nhà nước PAP của Ba Lan, bà Tasheva nhận định, sự chuẩn bị của Kiev cho một cuộc phản công lớn đã làm dấy lên những cuộc thảo luận ở các nước phương Tây về những tác động tiềm tàng.

Nga cáo buộc Ukraine và phương Tây chịu trách nhiệm vụ sát hại nhà văn Zakhar Prilepi: Bộ Ngoại giao Nga ngày 6/5 cáo buộc Ukraine và phương Tây phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố nhằm vào nhà văn Zakhar Prilepin. Tuyên bố đăng tải trên website của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, trách nhiệm đối với vụ tấn công nhằm vào nhà văn Zakhar Prilepin và các hành động khủng bố khác không chỉ thuộc về chính quyền Ukraine, mà còn thuộc về những nước phương Tây bảo trợ, chủ yếu là Mỹ. Tuyên bố cho rằng, việc Washington không lên án vụ tấn công là minh chứng rõ cho điều này.

Hãng quân sự Wagner đe dọa rút lực lượng khỏi chiến địa Bakhmut: Quân đội Nga và hãng quân sự tư nhân Wagner cùng tác chiến trên chiến trường Ukraine nhưng đã có những rạn nứt giữa đôi bên. Các tài liệu tình báo Mỹ mới bị rò rỉ cho thấy khá rõ mâu thuẫn gay gắt giữa họ.

>>> Hãng quân sự Wagner đe dọa rút lực lượng khỏi chiến địa Bakhmut

Nga cảnh báo phản ứng tương xứng vụ UAV tấn công điện Kremlin: Nga sẽ đưa ra phản ứng tương xứng trước cuộc tấn công UAV mà nước này cáo buộc do Ukraine tiến hành nhằm vào điện Kremlin, đến mức bên thực hiện sẽ không có ý định lặp lại những hành động như vậy, ông Konstantin Gavrilov, người đứng đầu phái đoàn Nga về đàm phán an ninh và kiểm soát vũ khí tại Vienna cho hay.

Cận cảnh xe tăng T-72B3 của Nga băng băng vượt bùn lầy và tấn công đối phương: T-72B3 là phiên bản nâng cấp của xe tăng chủ lực T-72. Xe tăng này sở hữu lớp giáp bảo vệ được hiện đại hóa, hệ thống kiểm soát hỏa lực và nhắm mục tiêu được nâng cấp cũng như tăng cường khả năng hoạt động trong điều kiện tầm nhìn thấp. Bộ Quốc phòng Nga mới đây công bố video cho thấy T-72B3 băng băng vượt bùn lầy, nạp đạn và tấn công đối phương.

>>> Cận cảnh xe tăng T-72B3 của Nga băng băng vượt bùn lầy và tấn công đối phương

Tiết lộ cách Nga khiến tên lửa tiên tiến Mỹ hỗ trợ Ukraine đi chệch hướng: Nga đã sử dụng các công nghệ gây nhiễu trong những tháng gần đây để khiến các tên lửa sử dụng cho HIMARS mà Mỹ hỗ trợ Ukraine đi chệch hướng, CNN dẫn các nguồn tin của Mỹ, Anh và Ukraine cho hay. Theo CNN, những nỗ lực này đang khiến các loại đạn sử dụng GPS dẫn đường "ngày càng kém hiệu quả". HIMARS - hệ thống pháo phản lực có thể tấn công mục tiêu cách xa 80km, là một trong những hệ thống tiên tiến nhất Mỹ cung cấp cho Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra.

Nga bắn hạ 2 tên lửa đạn đạo Ukraine phóng vào Crimea: Các hệ thống phòng không của Nga ngày 6/5 đã bắn hạ 2 tên lửa đạn đạo của Ukraine vào Crimea, ông Oleg Kryuchkov, cố vấn của Người đứng đầu Crimea Sergey Aksyonov, cho biết.

Ông Prigozhin nói lực lượng Chechnya sẽ thay thế Wagner ở Bakhmut: Lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner Evgeny Prigozhin cho biết, lực lượng của ông sẽ bàn giao các vị trí tại chảo lửa Bakhmut cho Đơn vị Lực lượng Đặc biệt ‘Akhmat’ của Chechnya. Ông Evgeny Prigozhin cho biết, ông đã liên lạc với Ramzan Kadyrov, người đứng đầu Cộng hòa Chechnya, để thực hiện việc chuyển giao. Ông bày tỏ tin tưởng rằng các đơn vị Chechnya sẽ chiếm được hoàn toàn Bakhmut. Hiện Ukraine chỉ còn kiểm soát một số dãy nhà ở phía Tây thành phố.

Nghi phạm đánh bom xe nhà văn Nga thuộc cơ quan tình báo không xác định của Ukraine: Ủy ban Điều tra Nga ngày 6/5 cho biết, nghi phạm trong vụ đánh bom xe ô tô chở nhà văn Nga Zakhar Prilepin thừa nhận có liên hệ với các cơ quan tình báo Ukraine.

“Trong quá trình thẩm vấn, Alexander Permyakov, nghi phạm thực hiện kế hoạch ám sát nhà văn Zakhar Prilepin, khai anh ta hành động theo chỉ đạo của cơ quan tình báo Ukraine”, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 6/5 thông báo.

IAEA cảnh báo tình hình nguy hiểm xung quanh Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia: Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết, tình hình xung quanh Nhà máy điện hạt nhân (NPP) Zaporizhzhia đang trở nên nguy hiểm và khó dự đoán.

>>> IAEA cảnh báo tình hình nguy hiểm xung quanh Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia

Nga tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công UAV vào Crimea: Thống đốc Sevastopol, ông Mikhail Razvozhaev cho biết, hơn 10 UAV của Ukraine đã tấn công vào Crimea tối 6/5. Theo quan chức này, cuộc tấn công đã bị đẩy lùi và không có tổn thất nào được ghi nhận.

Ông Prigozhin nói lực lượng Wagner đã được cam kết cung cấp đủ đạn dược: Lãnh đạo Công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga, ông Yevgeny Prigozhin ngày 7/5 cho biết, lực lượng của ông đã được cam kết cung cấp đủ đạn dược để tiếp tục trận chiến ở Bakhmut. Trong một tin nhắn thoại đăng trên Telegram, ông Prigozhin nói rằng Wagner đã nhận được “một chỉ thị quân sự… trong đó chúng tôi được cam kết cung cấp đủ đạn dược và vũ khí chúng tôi cần để tiếp tục các hoạt động của mình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi phạm đánh bom xe nhà văn Nga thuộc cơ quan tình báo không xác định của Ukraine
Nghi phạm đánh bom xe nhà văn Nga thuộc cơ quan tình báo không xác định của Ukraine

VOV.VN - Ủy ban Điều tra Nga ngày 6/5 cho biết, nghi phạm trong vụ đánh bom xe ô tô chở nhà văn Nga Zakhar Prilepin thừa nhận có liên hệ với các cơ quan tình báo Ukraine.

Nghi phạm đánh bom xe nhà văn Nga thuộc cơ quan tình báo không xác định của Ukraine

Nghi phạm đánh bom xe nhà văn Nga thuộc cơ quan tình báo không xác định của Ukraine

VOV.VN - Ủy ban Điều tra Nga ngày 6/5 cho biết, nghi phạm trong vụ đánh bom xe ô tô chở nhà văn Nga Zakhar Prilepin thừa nhận có liên hệ với các cơ quan tình báo Ukraine.

Ukraine khai hỏa lựu pháo D-30 vào các đơn vị của Nga gần Bakhmut
Ukraine khai hỏa lựu pháo D-30 vào các đơn vị của Nga gần Bakhmut

VOV.VN - Các binh sĩ Ukraine đã khai hỏa lựu pháo D-30 vào các đơn vị của Nga đang cố gắng tiến vào phía Bắc Bakhmut hôm 6/5.

Ukraine khai hỏa lựu pháo D-30 vào các đơn vị của Nga gần Bakhmut

Ukraine khai hỏa lựu pháo D-30 vào các đơn vị của Nga gần Bakhmut

VOV.VN - Các binh sĩ Ukraine đã khai hỏa lựu pháo D-30 vào các đơn vị của Nga đang cố gắng tiến vào phía Bắc Bakhmut hôm 6/5.

Nga bắn hạ 2 tên lửa đạn đạo Ukraine phóng vào Crimea
Nga bắn hạ 2 tên lửa đạn đạo Ukraine phóng vào Crimea

VOV.VN - Các hệ thống phòng không của Nga ngày 6/5 đã bắn hạ 2 tên lửa đạn đạo của Ukraine vào Crimea, ông Oleg Kryuchkov, cố vấn của Người đứng đầu Crimea Sergey Aksyonov, cho biết.

Nga bắn hạ 2 tên lửa đạn đạo Ukraine phóng vào Crimea

Nga bắn hạ 2 tên lửa đạn đạo Ukraine phóng vào Crimea

VOV.VN - Các hệ thống phòng không của Nga ngày 6/5 đã bắn hạ 2 tên lửa đạn đạo của Ukraine vào Crimea, ông Oleg Kryuchkov, cố vấn của Người đứng đầu Crimea Sergey Aksyonov, cho biết.

Tiết lộ cách Nga khiến tên lửa tiên tiến Mỹ hỗ trợ Ukraine đi chệch hướng
Tiết lộ cách Nga khiến tên lửa tiên tiến Mỹ hỗ trợ Ukraine đi chệch hướng

VOV.VN - Nga đã sử dụng các công nghệ gây nhiễu trong những tháng gần đây để khiến các tên lửa sử dụng cho HIMARS mà Mỹ hỗ trợ Ukraine đi chệch hướng, CNN dẫn các nguồn tin của Mỹ, Anh và Ukraine cho hay.

Tiết lộ cách Nga khiến tên lửa tiên tiến Mỹ hỗ trợ Ukraine đi chệch hướng

Tiết lộ cách Nga khiến tên lửa tiên tiến Mỹ hỗ trợ Ukraine đi chệch hướng

VOV.VN - Nga đã sử dụng các công nghệ gây nhiễu trong những tháng gần đây để khiến các tên lửa sử dụng cho HIMARS mà Mỹ hỗ trợ Ukraine đi chệch hướng, CNN dẫn các nguồn tin của Mỹ, Anh và Ukraine cho hay.

Cựu phi công Mỹ nói F-16 khó sống sót ở Ukraine, dễ bị S-400 áp đảo hoàn toàn
Cựu phi công Mỹ nói F-16 khó sống sót ở Ukraine, dễ bị S-400 áp đảo hoàn toàn

VOV.VN - Tiêm kích F-16 đứng đầu danh sách các vũ khí mong muốn của Kiev kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Tuy nhiên, theo một cựu phi công của Không quân Mỹ, máy bay thế hệ 4 này không phù hợp trong cuộc xung đột ở Ukraine hiện nay.

Cựu phi công Mỹ nói F-16 khó sống sót ở Ukraine, dễ bị S-400 áp đảo hoàn toàn

Cựu phi công Mỹ nói F-16 khó sống sót ở Ukraine, dễ bị S-400 áp đảo hoàn toàn

VOV.VN - Tiêm kích F-16 đứng đầu danh sách các vũ khí mong muốn của Kiev kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Tuy nhiên, theo một cựu phi công của Không quân Mỹ, máy bay thế hệ 4 này không phù hợp trong cuộc xung đột ở Ukraine hiện nay.