Nga bắn hạ 2 tên lửa đạn đạo Ukraine phóng vào Crimea

VOV.VN - Các hệ thống phòng không của Nga ngày 6/5 đã bắn hạ 2 tên lửa đạn đạo của Ukraine vào Crimea, ông Oleg Kryuchkov, cố vấn của Người đứng đầu Crimea Sergey Aksyonov, cho biết.

“Theo thông tin cập nhật. Hai tên lửa đạn đạo Grom-2 OTRK đã bị bắn hạ”, ông Kryuchkov cho biết trên Telegram.

Trước đó cùng ngày, ông Aksyonov nói rằng một tên lửa cùng loại đã bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ ở Crimea.

“Một tên lửa đạn đạo phóng từ hệ thống Hrim-2 OTRK của Ukraine phóng vào Crimea đã bị lực lượng phòng không bắn hạ”, Aksyonov cho hay.

Quan chức này cho biết thêm, vụ việc không gây thiệt hại về người hay tài sản.

Ukraine hiện chưa bình luận về các thông tin trên.

Grom-2 là tên lửa đạn đạo do Ukraine sản xuất, có tầm bắn 300 km, nhưng có thể nâng tầm lên 500 km nếu cần thiết, tương đương tên lửa Iskander Nga. Đầu đạn của Grom-2 nặng 480 kg, bao gồm đầu nổ phá mảnh hoặc xuyên phá bê tông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính trị gia phương Tây cảnh báo Ukraine nếu tấn công Crimea
Chính trị gia phương Tây cảnh báo Ukraine nếu tấn công Crimea

VOV.VN - Nhiều chính trị gia cấp cao của phương Tây đã cảnh báo Ukraine không nên giành lại Crimea bằng vũ lực, một đại diện của Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận.

Chính trị gia phương Tây cảnh báo Ukraine nếu tấn công Crimea

Chính trị gia phương Tây cảnh báo Ukraine nếu tấn công Crimea

VOV.VN - Nhiều chính trị gia cấp cao của phương Tây đã cảnh báo Ukraine không nên giành lại Crimea bằng vũ lực, một đại diện của Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận.

Kho dầu Nga ở gần cầu Crimea bốc cháy sau khi bị UAV tấn công
Kho dầu Nga ở gần cầu Crimea bốc cháy sau khi bị UAV tấn công

VOV.VN - Truyền thông Nga hôm 3/5 đưa tin, một vụ tấn công bằng UAV đã khiến lửa cháy ngập một cơ sở cất trữ dầu ở vùng Krasnodar, gần cầu Crimea.

Kho dầu Nga ở gần cầu Crimea bốc cháy sau khi bị UAV tấn công

Kho dầu Nga ở gần cầu Crimea bốc cháy sau khi bị UAV tấn công

VOV.VN - Truyền thông Nga hôm 3/5 đưa tin, một vụ tấn công bằng UAV đã khiến lửa cháy ngập một cơ sở cất trữ dầu ở vùng Krasnodar, gần cầu Crimea.

Kho dầu của Nga trên bán đảo Crimea bốc cháy, nghi bị UAV tấn công
Kho dầu của Nga trên bán đảo Crimea bốc cháy, nghi bị UAV tấn công

VOV.VN - Ngọn lửa lớn đã nhấn chìm ít nhất một bể chứa dầu ở thành phố Sevastopol, nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen của Nga trên bán đảo Crimea.

Kho dầu của Nga trên bán đảo Crimea bốc cháy, nghi bị UAV tấn công

Kho dầu của Nga trên bán đảo Crimea bốc cháy, nghi bị UAV tấn công

VOV.VN - Ngọn lửa lớn đã nhấn chìm ít nhất một bể chứa dầu ở thành phố Sevastopol, nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen của Nga trên bán đảo Crimea.