Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 7/5

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 7/5.

Mỹ công bố gói viện trợ vũ khí 150 triệu USD cho Ukraine. Gói viện trợ mới trị giá 150 triệu USD bao gồm 22.000 đạn pháo 155mm, radar, thiết bị áp chế điện tử và các linh kiện khác.

Tổng Giám đốc WHO tới Ukraine. Trong chuyến thăm, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dự kiến sẽ có cuộc gặp với các nhân viên của tổ chức này tại Ukraine.

Hội đồng Bảo an LHQ thông qua tuyên bố bày tỏ quan ngại về tình hình Ukraine. Trong văn kiện ngắn gọn do Na Uy và Mexico soạn thảo, Hội đồng Bảo an một lần nữa lưu ý rằng, tất cả các quốc gia thành viên cần hành động theo Hiến chương của Liên Hợp Quốc, có nghĩa vụ giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng những biện pháp hòa bình.

Nga và Ukraine đạt thỏa thuận trao đổi tù nhân. Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk xác nhận nước này vừa tiếp nhận từ Nga 41 người, bao gồm 28 quân nhân và 13 dân thường, trong đợt trao đổi tù nhân mới nhất giữa hai bên. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Ukraine không tiết lộ cụ thể số người Nga được trả tự do trong đợt trao đổi tù nhân này. Trong số những người được Nga trao trả cho phía Ukraine có một thành viên trong giới tu sĩ của Nhà thờ Chính thống giáo Ukraine.

Ukraine cáo buộc Nga vi phạm nhừng bắn, khiến việc sơ tán ở Azovstal diễn ra chậm chạp. Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cáo buộc phía Nga vi phạm lệnh ngừng bắn, khiến việc sơ tán ở nhà máy thép Azovstal, thành phố Mariupol diễn ra chậm chạp.

Trong khi đó, Trung tâm Phòng thủ Lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết, một nhóm gồm 50 người đã được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol trong ngày 7/5.

Ukraine có thể tấn công cầu Crimea vào ngày 9/5, khi Nga kỷ niệm Ngày Chiến thắng, đại diện Các lực lượng vũ trang quốc gia Latvia Janis Slaidins cho biết.

Ông Slaidins nói rằng, Ukraine có thể sẽ tấn công cây cầu có tầm quan trọng chiến lược này sau khi nhận được các lô vũ khí của phương Tây. Theo quan chức quân sự Latvia, thiệt hại đối với cầu Crimea sẽ là một đòn nặng giáng vào Nga.

Mỹ bác tin giúp Ukraine đánh chìm soái hạm Nga. Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, Mỹ không cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine để giúp Kiev đánh chìm soái hạm Moskva của Nga ở ngoài khơi Odessa cuối tháng 4 vừa qua.

“Ukraine có các khả năng tình báo của riêng họ, có thể theo dõi và nhắm mục tiêu vào các tàu hải quân của Nga, như những gì họ đã làm trong trường hợp này”, ông Kirby cho biết.

Máy bay “Ngày tận thế” của Nga sẽ xuất hiện trong lễ duyệt binh ở Moscow vào đầu tuần tới, gửi thông điệp tới phương Tây trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine hiện nay.

Đây sẽ là lần đầu tiên máy bay “Ngày tận thế” Ilyushin Il-80 của Nga xuất hiện trong lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng kể từ năm 2010. Máy bay Ilyushin Il-80 là máy bay chỉ huy được thiết kế để chở Tổng thống và các quan chức hàng đầu của Nga trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Tổng thống Zelensky mời Thủ tướng Đức thăm Ukraine vào ngày 9/5, đúng thời điểm các nhà lãnh đạo Đức thường sẽ tới Moscow để dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz dự kiến sẽ có bài phát biểu trên truyền hình vào ngày 8/5 và họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo G7 cùng ngày. Hiện chưa rõ ông Scholz có tới Kiev vào ngày 9/5 hay không.

Nga phá hủy lô vũ khí Mỹ và châu Âu chuyển cho Ukraine ở Kharkiv. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết ngày 7/5, lô vũ khí của Mỹ và châu Âu chuyển cho Ukraine đã bị phá hủy trong cuộc không kích của các lực lượng Nga ở khu vực Kharkiv.

280 thành phần dân tộc chủ nghĩa [Ukraine] bị tiêu diệt, như 48 đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự đã bị phá hủy trong cuộc không kích ở Kharkiv. Ngoài ra, 18 mục tiêu cơ sở hạ tầng quân sự Ukraine trong đó có 2 sở chỉ huy ở Skovorodnikovo, Kharkiv cùng 3 kho đạn và kho nhiên liệu ở Odessa cũng bị phá hủy trong các cuộc tấn công của máy bay Nga.

Trong khi đó, phía Ukraine tuyên bố bắn hạ ít nhất 14 máy bay không người lái (UAV) Orlan-10 của Nga.

Nga cảnh báo trả đũa “gay gắt và dứt khoát” các lệnh trừng phạt do Anh khởi xướng. Bộ Ngoại giao Nga đã triệu Đại sứ Anh tại Moscow Deborah Bronnert để phản đối các lệnh trừng phạt mới nhất chống lại Nga, trong đó có lệnh trừng phạt Công ty Phát thanh và Truyền hình nhà nước toàn Nga (VGTRK).

Vùng ly khai của Moldova giáp Ukraine bị UAV mang bom tấn công. Cơ quan Nội vụ khu vực ly khai Transnistria của Moldova ngày 7/5 cho biết, một máy bay không người lái (UAV) đã thả bom gần khu định cư Voronkovo, gây ra các vụ nổ.

Nghị sỹ Nga nói nước này sẽ hiện diện “vĩnh viễn” tại miền Nam Ukraine. “Nga sẽ hiện diện ở đây mãi mãi. Không có nghi ngờ gì về điều này. Sẽ không có chuyện quay lại quá khứ. Chúng ta sẽ cùng chung sống và phát triển vùng đất trù phú, giàu di sản lịch sử và tình người này”, nghị sỹ Nga Andrey Turchak phát biểu trong chuyến thăm thành phố Kherson, hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Ukraine tuyên bố phá hủy tàu đổ bộ Serna của Nga. Trong một tuyên bố trên Twitter ngày 7/5, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, máy bay không người lái TB2 của Ukraine đã phá hủy một tàu tác chiến khác của Nga. Lần này là tàu đổ bộ Serna.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/5 cho biết, các lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga đã tấn công 240 mục tiêu quân sự của Ukraine. Hệ thống phòng không của Nga đã bắn rơi 17 máy bay không người lái, 3 tên lửa Tochka-U và 9 tên lửa Smerch của Ukraine trong đêm./.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 6/5

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Ukraine tiết lộ thời điểm phản công Nga và kế hoạch của Châu Âu cấm vận hoàn toàn dầu của Nga trong vòng 9 tháng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine tuyên bố phá hủy tàu đổ bộ Serna của Nga
Ukraine tuyên bố phá hủy tàu đổ bộ Serna của Nga

VOV.VN - Ukraine cho biết, các lực lượng nước này đã phá hủy một tàu tác chiến khác của Nga. Trong khi đó, Nga tuyên bố bắn rơi 17 phương tiện bay không người lái và nhiều tên lửa của Ukraine.

Ukraine tuyên bố phá hủy tàu đổ bộ Serna của Nga

Ukraine tuyên bố phá hủy tàu đổ bộ Serna của Nga

VOV.VN - Ukraine cho biết, các lực lượng nước này đã phá hủy một tàu tác chiến khác của Nga. Trong khi đó, Nga tuyên bố bắn rơi 17 phương tiện bay không người lái và nhiều tên lửa của Ukraine.

Nga tuyên bố phá hủy lô vũ khí Mỹ và châu Âu chuyển cho Ukraine ở Kharkiv
Nga tuyên bố phá hủy lô vũ khí Mỹ và châu Âu chuyển cho Ukraine ở Kharkiv

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lô vũ khí của Mỹ và châu Âu chuyển cho Ukraine đã bị phá hủy trong cuộc không kích của các lực lượng Nga ở khu vực Kharkiv.

Nga tuyên bố phá hủy lô vũ khí Mỹ và châu Âu chuyển cho Ukraine ở Kharkiv

Nga tuyên bố phá hủy lô vũ khí Mỹ và châu Âu chuyển cho Ukraine ở Kharkiv

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lô vũ khí của Mỹ và châu Âu chuyển cho Ukraine đã bị phá hủy trong cuộc không kích của các lực lượng Nga ở khu vực Kharkiv.

Nghị sỹ Nga nói nước này sẽ hiện diện “vĩnh viễn” tại miền Nam Ukraine
Nghị sỹ Nga nói nước này sẽ hiện diện “vĩnh viễn” tại miền Nam Ukraine

VOV.VN - Một quan chức của Quốc hội Nga ngày 6/5 cho biết, Nga sẽ hiện diện tại miền Nam Ukraine “vĩnh viễn”.

Nghị sỹ Nga nói nước này sẽ hiện diện “vĩnh viễn” tại miền Nam Ukraine

Nghị sỹ Nga nói nước này sẽ hiện diện “vĩnh viễn” tại miền Nam Ukraine

VOV.VN - Một quan chức của Quốc hội Nga ngày 6/5 cho biết, Nga sẽ hiện diện tại miền Nam Ukraine “vĩnh viễn”.