Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 7/9

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 7/9.

Điện Kremlin tiết lộ thời điểm Tổng thống Putin có thể đến Donbass. Theo Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Tổng thống Nga Vladimir Putin chắc chắn sẽ có chuyến thăm tới Donbass, nhưng thời điểm chuyến đi vẫn chưa được ấn định.

“Về chuyến đi của Tổng thống [tới Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và Lugansk (LPR) tự xưng], một chuyến thăm như vậy sẽ diễn ra khi đến thời điểm thích hợp”, ông Peskov phát biểu với báo Izvestia.

Nga thất vọng về báo cáo của IAEA liên quan nhà máy Zaporizhzhia. Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cho biết, việc IAEAkhông xác định được bên nào thực hiện các vụ pháo kích nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia là điều đáng tiếc. Ông Nebenzia cũng cho rằng, đề xuất phi quân sự hóa cơ sở này “không nghiêm túc”.

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi dẫn đầu một nhóm thanh sát viên đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia vào tuần trước và đã tận mắt chứng kiến một cuộc pháo kích. Tuy nhiên, báo cáo của IAEA công bố ngày 6/9 không đề cập đến việc ai đã bắn phá nhà máy Zaporizhzhia, mặc dù Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đã công khai thừa nhận đã nhắm mục tiêu vào Energodar gần đó.

Tổng thống Putin lên tiếng sau báo cáo của IAEA về nhà máy Zaporizhzhia. Bình luận về báo cáo gần đây của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về tình hình an ninh xung quanh Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông “hoàn toàn tin tưởng”

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh thêm: “IAEA là một tổ chức quốc tế có trách nhiệm và lãnh đạo của tổ chức này là một người rất chuyên nghiệp. Tất nhiên, họ phải chịu áp lực từ các quốc gia nơi họ làm việc, bao gồm Mỹ, các nước châu Âu và không thể nói thẳng rằng các cuộc pháo kích xuất phát từ lãnh thổ Ukraine. Nhưng đây là những điều hiển nhiên”.

Mỹ chưa liệt Nga vào danh sách các nước bảo trợ khủng bố. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết, Tổng thống Biden chưa đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này. Theo bà Pierre, nếu Nga bị liệt vào danh sách các nước bảo trợ khủng bố, điều này có thể sẽ làm gián đoạn các hoạt động xuất khẩu lương thực và ảnh hưởng tới các thỏa thuận vận chuyển hàng hóa thông qua Biển Đen

Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi đầu tuần cho rằng, Nga không nên bị coi là quốc gia bảo trợ khủng bố sau khi Ukraine đưa ra cáo buộc trên và hối thúc Mỹ liệt Nga vào danh sách này. Nga sau đó đã cảnh báo, nếu Mỹ đưa nước này vào danh sách các nước bảo trợ khủng bố thì điều này sẽ làm xấu đi quan hệ giữa hai nước.

Quan chức thân Nga tử vong sau vụ nổ ở Đông Nam Ukraine. Ông Artyom Bardin, người đứng đầu cơ quan quân sự-dân sự thành phố Berdyansk do Nga kiểm soát ở miền nam Ukraine, đã tử vong hôm 6/9 do bị thương nặng trong một vụ nổ xe.

Vụ nổ xảy ra khi ô tô của ông Bardin đang đậu gần văn phòng hành chính địa phương. Ông Bardin được cho là người duy nhất bị thương trong vụ nổ. Ông được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng và tử vong sau đó. Chính quyền địa phương đã xác nhận điều này. Hiện vẫn chưa rõ ai đứng sau vụ tấn công. Chính quyền địa phương trước đó cho biết họ vẫn đang truy tìm đơn vị trinh sát và phá hoại của Ukraine.

LHQ kêu gọi Nga và Ukraine phi quân sự hóa nhà máy Zaporozhzhia. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi Nga và Ukraine cam kết không thực hiện các hành động quân sự xung quanh khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Theo ông Guterres, Nga và Ukraine cần đạt được thỏa thuận về một bán kính phi quân sự, qua đó Nga sẽ cam kết rút toàn bộ nhân viên và thiết bị quân sự khỏi bán kính đó và các lực lượng Ukraine cũng cam kết sẽ không vào khu vực này.

“Tôi rất quan ngại về tình hình xung quanh và tại Zaporizhzhia bao gồm các báo cáo về các vụ pháo kích gần đây. Bất kể thiệt hại nào gây ra, dù cố ý hay không, tới nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu tại Zaporizhzhia hoặc bất kỳ cơ sở hạt nhân nào khác ở Ukraine đều có thể gây ra thảm họa không chỉ cho người dân ở đó mà còn cho khu vực và hơn thế. Các bước phải được thực hiện để tránh kịch bản này”, ông Guterrest cho biết.

Phương Tây nói dối các nước nghèo về thỏa thuận ngũ cốc Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin cho rằng, các nước đang phát triển chỉ nhận được mức tối thiểu từ xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, phần lớn trong số đó đã được đưa đến EU.

“Các quốc gia phương Tây đã nói dối khi họ tuyên bố Ukraine cần tiếp cận được các tuyến đường biển để giảm bớt giá cả lương thực toàn cầu tăng cao và giảm nguy cơ người dân ở các nước nghèo rơi vào tình cảnh bị đói”, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông ở Vladivostok, Nga ngày 7/9.

Nga cảnh báo EU về hậu quả nếu áp trần giá khí đốt. Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo đề xuất của EU về việc áp trần giá khí đốt tự nhiên của Nga sẽ phản tác dụng.

“EU đang tìm cách hạn chế giá khí đốt bằng các quyết định hành chính. Đó là hành động vô nghĩa sẽ dẫn đến việc giá cả tiếp tục tăng cao trên các thị trường toàn cầu, bao gồm cả châu Âu”, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF). Ông nói thêm rằng Nga vẫn sẵn sàng cung cấp năng lượng cho những nước có nhu cầu, dù Moscow không còn coi EU là thị trường xuất khẩu chính nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga: 97% ngũ cốc từ Ukraine được chuyển tới nước giàu
Tổng thống Nga: 97% ngũ cốc từ Ukraine được chuyển tới nước giàu

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin chỉ ra rằng, thỏa thuận lương thực Istanbul được ký kết vào mùa Hè không đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Tổng thống Nga: 97% ngũ cốc từ Ukraine được chuyển tới nước giàu

Tổng thống Nga: 97% ngũ cốc từ Ukraine được chuyển tới nước giàu

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin chỉ ra rằng, thỏa thuận lương thực Istanbul được ký kết vào mùa Hè không đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Ukraine định tung đòn sấm sét vào yếu điểm quân Nga ở Kherson?
Ukraine định tung đòn sấm sét vào yếu điểm quân Nga ở Kherson?

VOV.VN - Với nguồn lực có hạn, có nhiều dấu hiệu cho thấy Ukraine đang thu hẹp dần diện phản công, từ miền Nam xuống Kherson và một khu vực đầu cầu quan trọng của quân Nga.

Ukraine định tung đòn sấm sét vào yếu điểm quân Nga ở Kherson?

Ukraine định tung đòn sấm sét vào yếu điểm quân Nga ở Kherson?

VOV.VN - Với nguồn lực có hạn, có nhiều dấu hiệu cho thấy Ukraine đang thu hẹp dần diện phản công, từ miền Nam xuống Kherson và một khu vực đầu cầu quan trọng của quân Nga.

LHQ kêu gọi Nga và Ukraine phi quân sự hóa nhà máy điện hạt nhân Zaporozhzhia
LHQ kêu gọi Nga và Ukraine phi quân sự hóa nhà máy điện hạt nhân Zaporozhzhia

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 06/09 đã kêu gọi Nga và Ukraine đồng ý về một khu vực phi quân sự xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

LHQ kêu gọi Nga và Ukraine phi quân sự hóa nhà máy điện hạt nhân Zaporozhzhia

LHQ kêu gọi Nga và Ukraine phi quân sự hóa nhà máy điện hạt nhân Zaporozhzhia

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 06/09 đã kêu gọi Nga và Ukraine đồng ý về một khu vực phi quân sự xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.