Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 8/9

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến nổi bật liên quan đến tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 8/9/2024.

Nga vây siết “tử huyệt” Pokrovsk, Ukraine lâm nguy trên mặt trận chiến lược: Khi quân đội Nga tiến gần đến thành phố chiến lược Pokrovsk, các quan chức Ukraine đã bày tỏ lo ngại về khả năng mất đi một trung tâm hậu cần quan trọng tại tỉnh Donetsk, miền Đông nước này.

Konrad Muzyka, giám đốc công ty tư vấn quân sự Rochan có trụ sở tại Ba Lan nhận định: “Nếu Nga kiểm soát Pokrovsk thì đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào Ukraine, khiến việc tiếp tế hậu cần của Kiev trở nên phức tạp hơn, nhưng tôi không nghĩ điều này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến chiếm trường trên quy mô lớn. Việc chiếm giữ Pokrovsk có thể dẫn đến tổn thất lớn hơn nếu họ mắc sai lầm trong việc chỉ huy, kiểm soát”.

Nga phóng 67 UAV vào lãnh thổ Ukraine trong đêm: Hôm 7/9, các lực lượng không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng tổng cộng 67 máy bay không người lái (UAV) Shahed tầm xa trong một cuộc tấn công lớn vào ban đêm. 58 UAV đã bị Kiev bắn hạ.

Lực lượng không quân Ukraine cho biết trong một tuyên bố trên Telegram rằng các đơn vị phòng không đã được triển khai hành động tại 11 khu vực trên khắp nước này.

Rất hiếm khi tên lửa hoặc máy bay không người lái của Nga có thể tiến xa đến vậy vào trung tâm Kiev, vì thành phố này được bảo vệ bởi mạng lưới hệ thống phòng không thời Liên Xô và do phương Tây tài trợ. Khu nhà chính phủ trên đỉnh đồi ở trung tâm thành phố là nơi được bảo vệ tốt nhất ở Ukraine vì đây là nơi đặt văn phòng của Tổng thống, Nội các và Ngân hàng trung ương.

Ông Zelensky hi vọng xung đột Nga-Ukraine sẽ kết thúc vào mùa thu năm nay: “Hãy biến mùa thu này thành thời điểm để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine và khôi phục lại hòa bình", Tổng thống Zelensky tuyên bố trong một cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại Căn cứ Không quân Ramstein ở Đức hôm 6/9. 

Theo ông Zelensky, để biến tuyên bố trên thành sự thật, Ukraine cần "nhanh chóng sản xuất vũ khí" dưới sự giúp đỡ của các nước phương Tây. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng thúc giục các nước NATO gây sức ép với Moscow nhằm đạt được sự đồng thuận song phương trên các điều khoản hòa bình mà Kiev đưa ra vào mùa thu năm nay.

Rộ tin Iran cung cấp tên lửa cho Nga, Mỹ và châu Âu đứng ngồi không yên: Theo các quan chức Mỹ và châu Âu, lô hàng mới nhất Iran chuyển cho Nga bao gồm vài trăm tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Tehran có nhiều loại vũ khí như vậy, với tầm bắn lên tới khoảng 800km.

Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ và châu Âu nói rằng, Iran đã gửi tên lửa đạn đạo tầm ngắn cho Nga. Động thái này diễn ra khi Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine trong những ngày gần đây.

Romania chấp thuận chuyển giao hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine: Theo thông báo mới đây của Chính quyền Tổng thống Romania, ông Iohannis đã ban hành luật về việc chuyển giao hệ thống phòng không Patriot của nước này cho Ukraine. 

Cụ thể, luật được chính phủ và cả hai viện của Quốc hội Romania thông qua có quy định chuyển giao cho Ukraine hệ thống tên lửa phòng không Patriot hiện đại nhất. Ngoài ra, Ukraine cũng sẽ nhận được từ Romania xe cộ, phụ tùng thay thế, thiết bị bảo dưỡng, gói hỗ trợ hậu cần ban đầu và các thiết bị khác cần thiết cho Patriot.

Tên lửa mới cho tiêm kích F-16 ở Ukraine sẽ khiến Nga đứng ngồi không yên?: Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Washington đang tiến gần một thỏa thuận cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình phóng từ trên không tầm xa AGM-158 (JASSM) có thể tăng cường đáng kể khả năng tấn công của tiêm kích F-16 được chuyển giao cho Kiev.

Mỗi tên lửa JASSM được trang bị đầu đạn nặng 453kg. Tuy nhiên, không giống như tên lửa Storm Shadow và SCALP do Anh và Pháp cung cấp cho Kiev, JASSM không được thiết kế riêng để xuyên thủng các boongke kiên cố. Nếu được triển khai từ các vị trí gần biên giới phía Bắc của Ukraine với Nga, JASSM có thể tấn công các mục tiêu xa tới tận các thành phố Voronezh và Bryansk của Nga.

Mỹ viện trợ quân sự trị giá 250 triệu USD cho Ukraine: Mỹ ngày 6/9 đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 250 triệu USD cho Ukraine.

Gói viện trợ mới nhất của Mỹ dành cho Ukraine bao gồm tên lửa phòng không, đạn pháo, vũ khí chống tăng, xe bọc thép và một số thiết bị quân sự khác. Phía Mỹ cho biết số vũ khí này sẽ được triển khai cho Ukraine sớm nhất có thể để giúp tăng cường năng lực phòng thủ của nước này.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga phóng 67 UAV vào lãnh thổ Ukraine trong đêm
Nga phóng 67 UAV vào lãnh thổ Ukraine trong đêm

VOV.VN - Hôm 7/9, các lực lượng không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng tổng cộng 67 máy bay không người lái (UAV) Shahed tầm xa trong một cuộc tấn công lớn vào ban đêm. 58 UAV đã bị Kiev bắn hạ.

Nga phóng 67 UAV vào lãnh thổ Ukraine trong đêm

Nga phóng 67 UAV vào lãnh thổ Ukraine trong đêm

VOV.VN - Hôm 7/9, các lực lượng không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng tổng cộng 67 máy bay không người lái (UAV) Shahed tầm xa trong một cuộc tấn công lớn vào ban đêm. 58 UAV đã bị Kiev bắn hạ.

Ông Zelensky hi vọng xung đột Nga-Ukraine sẽ kết thúc vào mùa thu năm nay
Ông Zelensky hi vọng xung đột Nga-Ukraine sẽ kết thúc vào mùa thu năm nay

VOV.VN - “Hãy biến mùa thu này thành thời điểm để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine và khôi phục lại hòa bình", Tổng thống Zelensky tuyên bố trong một cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại Căn cứ Không quân Ramstein ở Đức hôm 6/9. 

Ông Zelensky hi vọng xung đột Nga-Ukraine sẽ kết thúc vào mùa thu năm nay

Ông Zelensky hi vọng xung đột Nga-Ukraine sẽ kết thúc vào mùa thu năm nay

VOV.VN - “Hãy biến mùa thu này thành thời điểm để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine và khôi phục lại hòa bình", Tổng thống Zelensky tuyên bố trong một cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại Căn cứ Không quân Ramstein ở Đức hôm 6/9. 

Romania chấp thuận chuyển giao hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine
Romania chấp thuận chuyển giao hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine

VOV.VN - Theo thông báo mới đây của Chính quyền Tổng thống Romania, ông Iohannis đã ban hành luật về việc chuyển giao hệ thống phòng không Patriot của nước này cho Ukraine. 

Romania chấp thuận chuyển giao hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine

Romania chấp thuận chuyển giao hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine

VOV.VN - Theo thông báo mới đây của Chính quyền Tổng thống Romania, ông Iohannis đã ban hành luật về việc chuyển giao hệ thống phòng không Patriot của nước này cho Ukraine.