Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 9/1

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 9/1.

Kiev phủ nhận thông tin Nga tấn công tiêu diệt hơn 600 binh lính Ukraine: Quân đội Ukraine đã bác bỏ thông báo của Nga về việc cuộc tấn công tên lửa "đáp trả" của Moscow ngày 8/1 khiến 600 binh lính Ukraine tử trận tại Kramatorsk thuộc khu vực Donetsk.

Serhii Cherevatyi, người phát ngôn lực lượng Ukraine ở phía Đông nhận định với AP rằng cuộc tấn công tên lửa trên đã phá hủy các cơ sở hạ tầng song "các lực lượng vũ trang của Ukraine không bị ảnh hưởng". Trước đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết tình báo Nga đã "phát hiện và xác nhận chắc chắn" qua các kênh độc lập vị trí của một số căn cứ tạm thời của binh lính Ukraine ở Kramatorsk.

3 điểm mấu chốt khiến xung đột Nga-Ukraine khó kết thúc trong năm 2023: Có nhiều dấu hiệu cho thấy cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ kéo dài, gây tổn thất lớn cho cả 2 bên vào năm 2023.

>>> 3 điểm mấu chốt khiến xung đột Nga-Ukraine khó kết thúc trong năm 2023

Nga nói Ukraine tiến hành hàng trăm cuộc pháo kích suốt thời gian ngừng bắn: Quân đội Ukraine đã tiến hành hàng trăm cuộc pháo kích trong suốt thời gian diễn ra lệnh ngừng bắn đơn phương kéo dài 36 tiếng mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra nhân dịp Giáng sinh của Chính thống giáo, Bộ Quốc phòng Nga cho hay ngày 8/1.

Theo đó, quân đội Ukraine tiến hành khoảng 370 cuộc pháo kích nhằm vào các vị trí của Nga ở nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) và nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng (LPR) cũng như khu vực Zaporozhye và Kherson trong suốt thời gian ngừng bắn. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, phía Ukraine đã phóng 160 quả pháo cỡ nòng lớn và 20 quả tên lửa vào khu vực Donetsk, song cũng thông báo các cuộc pháo kích của Kiev đã bị ngăn chặn bởi cuộc tấn công đáp trả của quân đội Nga.

Ukraine nói Nga đề xuất thỏa thuận hòa bình giống như trên Bán đảo Triều Tiên: Nga muốn thực hiện một hiệp định đình chiến chia cắt lãnh thổ Ukraine tương tự như tình trạng Bán đảo Triều Tiên hiện nay, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine - ông Aleksey Danilov nhận định. Bình luận của ông Aleksey Danilov được đưa ra sau khi Moscow nhắc lại rằng các cuộc đàm phán có thể diễn ra nếu Kiev công nhận các vùng lãnh thổ mới của Nga. Cuộc chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950 - 1953 đã kết thúc với một hiệp định đình chiến mà theo đó vĩ tuyến 38 được ấn định là giới tuyến phân chia hai miền Nam - Bắc Triều Tiên với một khu phi quân sự (DMZ) được thiết lập ở biên giới hai miền Triều Tiên.

"Tôi biết chắc chắn rằng một trong những lựa chọn mà họ có thể đề xuất với chúng tôi là 'vĩ tuyến 38", ông Danilov cho hay. Ông khẳng định, Phó Chánh Văn phòng Điện Kremlin, ông Dmitry Kozak đã trao đổi với các chính trị gia EU và "truyền đạt thông điệp rằng họ sẵn sàng đưa ra nhiều nhượng bộ để được công nhận tình trạng hiện tại và buộc chúng tôi phải chấp nhận một hiệp định đình chiến tương tự vậy".

Nga tuyên bố bắn hạ 5 máy bay chiến đấu của Ukraine trong 24 giờ: Máy bay chiến đấu của không quân Nga đã bắn hạ 5 máy bay chiến đấu của Ukraine trong 24 giờ qua, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết ngày 8/1.

"Tiêm kích của không quân Nga đã bắn hạ 5 máy bay chiến đấu của không quân Ukraine trong 24 giờ", ông Igor Konashenkov thông báo. Cụ thể, theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Moscow đã bắn hạ 1 tiêm kích Su-27 của Ukraine ở Lozovoye thuộc khu vực Kharkov, Su-24 ở Izyum cũng thuộc Kharkov, 2 tiêm kích Su-25 ở Nikolaypolye và Novy Donbass, cùng với 1 tiêm kích MiG-29 ở Veseloye thuộc nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR).

Đại sứ Ukraine nói vũ khí của phương Tây sẽ giúp thay đổi cục diện xung đột: Đại sứ Ukraine tại Anh cho rằng phương Tây cung cấp nhiều loại vũ khí mới cho Kiev đang hướng đến tiền lệ quan trọng cho việc mở rộng sự hỗ trợ của NATO cho Ukraine trong năm 2023. 

“Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ họ sẽ cung cấp hệ thống Patriot. Đây là hệ thống chống tên lửa đạn đạo hàng đầu. Tôi dự đoán rằng sắp tới phương Tây có thể cung cấp cho Ukraine xe tăng, trực thăng và thậm chí cả máy bay chiến đấu”, ông Prystaiko nói, đề cập đến những loại vũ khí phương Tây vẫn do dự gửi cho Ukraine.

Nga và Ukraine tiến hành trao đổi 100 tù binh: Nga và Ukraine ngày 5/1 đã tiến hành đợt trao đổi tù nhân mới, theo đó, mỗi bên trao đổi 50 binh sỹ bị bắt giữ cho phía bên kia.

>>> Nga và Ukraine tiến hành trao đổi 100 tù binh

Tình báo Ukraine nói Nga sẽ huy động thêm nửa triệu quân để mở cuộc tấn công mới: Tình báo quân sự của Ukraine vừa tiết lộ, Tổng thống Nga Putin đang lên kế hoạch huy động thêm nửa triệu lính nghĩa vụ để chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới ở Ukraine. Phát biểu với trang tin Đức T-Online, Andriy Chernyak - một đại diện của Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết, họ tin rằng việc huy động lực lượng nói trên sẽ được công bố vào ngày 15/1 tới, ngay sau lễ Giáng sinh Chính thống giáo.

NATO không thể đảm bảo chính xác thời điểm Thuỵ Điển và Phần Lan gia nhập khối: Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hy vọng Phần Lan và Thuỵ Điển vẫn sẽ trở thành viên chính thức của NATO trong năm 2023 nhưng không thể đảm bảo chính xác thời điểm vì còn phụ thuộc vào quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary.

Xung đột Ukraine - Nga tác động đến trật tự thế giới 2022: Năm 2022, cuộc xung đột vũ trang Ukraine - Nga như một cơn đại địa chấn tác động sâu rộng khắp toàn cầu. Chuyên gia Phạm Phú Phúc bình luận về một trật tự thế giới mới trong bối cảnh đó./.

>>> Xung đột Ukraine - Nga tác động thế nào đến trật tự thế giới 2022?

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xung đột Ukraine - Nga tác động thế nào đến trật tự thế giới 2022?
Xung đột Ukraine - Nga tác động thế nào đến trật tự thế giới 2022?

VOV.VN - Năm 2022, cuộc xung đột vũ trang Ukraine - Nga như một cơn đại địa chấn tác động sâu rộng khắp toàn cầu. Chuyên gia Phạm Phú Phúc bình luận về một trật tự thế giới mới trong bối cảnh đó.

Xung đột Ukraine - Nga tác động thế nào đến trật tự thế giới 2022?

Xung đột Ukraine - Nga tác động thế nào đến trật tự thế giới 2022?

VOV.VN - Năm 2022, cuộc xung đột vũ trang Ukraine - Nga như một cơn đại địa chấn tác động sâu rộng khắp toàn cầu. Chuyên gia Phạm Phú Phúc bình luận về một trật tự thế giới mới trong bối cảnh đó.

Tình báo Ukraine: Nga sẽ huy động thêm nửa triệu quân để mở cuộc tấn công mới
Tình báo Ukraine: Nga sẽ huy động thêm nửa triệu quân để mở cuộc tấn công mới

VOV.VN - Tình báo quân sự của Ukraine vừa tiết lộ, Tổng thống Nga Putin đang lên kế hoạch huy động thêm nửa triệu lính nghĩa vụ để chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới ở Ukraine.

Tình báo Ukraine: Nga sẽ huy động thêm nửa triệu quân để mở cuộc tấn công mới

Tình báo Ukraine: Nga sẽ huy động thêm nửa triệu quân để mở cuộc tấn công mới

VOV.VN - Tình báo quân sự của Ukraine vừa tiết lộ, Tổng thống Nga Putin đang lên kế hoạch huy động thêm nửa triệu lính nghĩa vụ để chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới ở Ukraine.

Nga và Ukraine tiến hành trao đổi 100 tù binh
Nga và Ukraine tiến hành trao đổi 100 tù binh

VOV.VN - Nga và Ukraine ngày 5/1 đã tiến hành đợt trao đổi tù nhân mới, theo đó, mỗi bên trao đổi 50 binh sỹ bị bắt giữ cho phía bên kia.

Nga và Ukraine tiến hành trao đổi 100 tù binh

Nga và Ukraine tiến hành trao đổi 100 tù binh

VOV.VN - Nga và Ukraine ngày 5/1 đã tiến hành đợt trao đổi tù nhân mới, theo đó, mỗi bên trao đổi 50 binh sỹ bị bắt giữ cho phía bên kia.

Đại sứ Ukraine: Vũ khí của phương Tây sẽ giúp thay đổi cục diện xung đột
Đại sứ Ukraine: Vũ khí của phương Tây sẽ giúp thay đổi cục diện xung đột

VOV.VN - Đại sứ Ukraine tại Anh cho rằng phương Tây cung cấp nhiều loại vũ khí mới cho Kiev đang hướng đến tiền lệ quan trọng cho việc mở rộng sự hỗ trợ của NATO cho Ukraine trong năm 2023.

Đại sứ Ukraine: Vũ khí của phương Tây sẽ giúp thay đổi cục diện xung đột

Đại sứ Ukraine: Vũ khí của phương Tây sẽ giúp thay đổi cục diện xung đột

VOV.VN - Đại sứ Ukraine tại Anh cho rằng phương Tây cung cấp nhiều loại vũ khí mới cho Kiev đang hướng đến tiền lệ quan trọng cho việc mở rộng sự hỗ trợ của NATO cho Ukraine trong năm 2023.

Nga tuyên bố bắn hạ 5 máy bay chiến đấu của Ukraine trong 24 giờ
Nga tuyên bố bắn hạ 5 máy bay chiến đấu của Ukraine trong 24 giờ

VOV.VN - Máy bay chiến đấu của không quân Nga đã bắn hạ 5 máy bay chiến đấu của Ukraine trong 24 giờ qua, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết ngày 8/1.

Nga tuyên bố bắn hạ 5 máy bay chiến đấu của Ukraine trong 24 giờ

Nga tuyên bố bắn hạ 5 máy bay chiến đấu của Ukraine trong 24 giờ

VOV.VN - Máy bay chiến đấu của không quân Nga đã bắn hạ 5 máy bay chiến đấu của Ukraine trong 24 giờ qua, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết ngày 8/1.