Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 9/4

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 9/4/2023.

Báo Mỹ tiết lộ tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng của Ukraine: Quân đội Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng và buộc phải hạn chế đạn dược hoặc tái chế đạn chưa phát nổ, Washington Post đưa tin ngày 8/4. Theo bài báo này, để "theo kịp đối phương và vẫn phải bảo toàn đạn dược, quân đội Ukraine hiện nay ngày càng phải cân nhắc hơn trong việc lựa chọn mục tiêu, thường ưu tiên các phương tiện thay vì các nhóm nhỏ bộ binh". Nguồn tin này cũng tiết lộ, Ukraine đang phóng 7.700 quả đạn pháo mỗi ngày, hay tương đương cứ 6 giây thì Kiev lại phóng 1 quả đạn pháo.

Phòng không Nga tuyên bố bắn hạ tên lửa Ukraine ở Crimea: Các hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ tên lửa Ukraine ở Crimea, các nhà chức trách địa phương cho hay ngày 8/4, đồng thời cho biết cuộc tấn công không gây ra bất kỳ thương vong nào cũng như không phá hủy các cơ sở hạ tầng trên bán đảo này.

Bí ẩn trong vụ rò rỉ kế hoạch phương Tây hỗ trợ Ukraine phản công Nga: Hiện đang có một bức màn sương thực thực hư hư khá dày phủ lên kế hoạch mật bị "rò rỉ" của Mỹ và NATO liên quan đến việc hỗ trợ Ukraine phản công lại Nga trong thời gian tới.

>>> Bí ẩn trong vụ rò rỉ kế hoạch phương Tây hỗ trợ Ukraine phản công Nga

Kiev cảnh báo mối đe dọa vũ khí mới từ Nga nằm ngoài hệ thống phòng không của Ukraine: Ukraine đã đưa ra cảnh báo ngày 8/4 về mối đe dọa mới từ quân đội Nga khi Kiev chuẩn bị tiến hành cuộc phản công lớn ở các khu vực quan trọng trong những tháng tới. Yurii Ihnat, người phát ngôn Không quân Ukraine cho biết quân đội Nga đang biến những quả bom trên không nổ mạnh FAB-500 thành các tên lửa hành trình. Theo đó, Moscow đang sử dụng những quả bom này "từ khoảng cách mà phòng không Ukraine không thể vươn tới". Ông Ihnat cho biết, Ukraine tin rằng Nga đang chuẩn bị tăng cường sản xuất loại bom này, được trang bị thêm cánh và hệ thống định vị GPS. 

Nga tuyên bố xóa sổ các kho đạn dược và vũ khí của Ukraine: Trong 24h qua, quân đội Nga đã xóa sổ các kho đạn dược của Ukraine ở nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, Kherson và Zaporozhye cũng như phá hủy nhiều phương tiện chiến đấu của Kiev, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết ngày 8/4. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng tên lửa, không quân và pháo binh Nga đã tấn công 92 đơn vị pháo binh Ukraine, các quân nhân và phương tiện của đối phương ở 114 khu vực. Trong 24h qua, phòng không Nga cũng đánh chặn 7 tên lửa sử dụng cho HIMARS và 7 UAV của Ukraine.

Kiev nói Nga chuẩn bị sơ tán dân thường khỏi phía Nam Ukraine: Các nhà chức trách tại các khu vực Nga kiểm soát ở phía Nam Ukraine đang chuẩn bị sơ tán dân thường khỏi đây trước thềm cuộc phản công của Kiev, quân đội Ukraine cho hay ngày 8/4. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine tiết lộ các nhà chức trách do Nga bổ nhiệm tại các khu vực mà Moscow kiểm soát đang khuyến khích người dân Ukraine ở Zaporizhzhia và Kherson nhận hộ chiếu Nga và chuyển tới Bán đảo Crimea.

"Nga tăng cường chuẩn bị cho việc sơ tán dân thường tại các khu vực họ tạm thời kiểm soát ở Zaporizhzhia và Kherson", Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay. Tại các thành phố Melitopol và Skadovsk ở Zaporizhzhia, cơ quan này cho biết các nhà chức trách đã tiến hành một cuộc khảo sát về việc sơ tán và kiểm tra các công dân có các giấy tờ của Nga.

Ba Lan sẽ chuyển giao 200 xe bọc thép Rosomak cho Ukraine: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8/4 cho biết ông đã đạt được thỏa thuận với Ba Lan về việc chuyển giao 200 xe bọc thép Rosomak.

“Có những thỏa thuận mới về xe bọc thép chở quân. Đối với xe bọc thép Rosomak là 200 xe, 100 xe chuyển giao bây giờ và 100 xe chuyển giao sau”, ông Zelensky nói trong bài phát biểu qua video.

Estonia có thể mua F-16 để chuyển giao cho Ukraine: Ngoại trưởng Estonia Urmas Reinsalu nói rằng nước này có thể mua máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất và chuyển giao chúng cho Ukraine. Ông Reinsalu thừa nhận, Estonia hiện không có máy bay chiến đấu F-16. Ngày 9/3, Nhà Trắng cho biết Washington hiện không có kế hoạch huấn luyện phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu F-16. Tổng thống Joe Biden cũng nhấn mạnh việc cung cấp máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất cho Ukraine không phải là ưu tiên hàng đầu hiện nay.

Lãnh đạo Thượng viện Mỹ kêu gọi Nga trả tự do cho phóng viên WSJ: Hai lãnh đạo hàng đầu của Thượng viện đã kêu gọi Nga trả tự do ngay lập tức cho Evan Gershkovich, 31 tuổi, phóng viên của Wall Street Journal (WSJ), đang bị giam giữ tại một nhà tù ở Moscow. Tuyên bố của Lãnh đạo phe đa số Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer và lãnh đạo phe thiểu số Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell được đưa ra giữa lúc chính phủ Mỹ đang tìm cách nhanh chóng chấm dứt vụ nhà báo Mỹ đầu tiên bị bắt và giam giữ ở Nga vì cáo buộc gián điệp kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Nga cảnh báo có thể rút khỏi Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo, Nga có thể rút khỏi thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine ra thị trường thế giới nếu phương Tây không dỡ bỏ những trở ngại đối với xuất khẩu nông sản của Nga. Thỏa thuận do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian hồi tháng 7/2022 đã giải phóng các chuyến hàng bị mắc kẹt tại các cảng bị phong tỏa của Ukraine, giúp hạ bớt giá lương thực và ngăn nguy cơ thiếu đói ở một số quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Estonia có thể mua F-16 để chuyển giao cho Ukraine
Estonia có thể mua F-16 để chuyển giao cho Ukraine

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Estonia Urmas Reinsalu, nước này vẫn chưa có máy bay F-16.

Estonia có thể mua F-16 để chuyển giao cho Ukraine

Estonia có thể mua F-16 để chuyển giao cho Ukraine

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Estonia Urmas Reinsalu, nước này vẫn chưa có máy bay F-16.

Ba Lan sẽ chuyển giao 200 xe bọc thép Rosomak cho Ukraine
Ba Lan sẽ chuyển giao 200 xe bọc thép Rosomak cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8/4 cho biết ông đã đạt được thỏa thuận với Ba Lan về việc chuyển giao 200 xe bọc thép Rosomak.

Ba Lan sẽ chuyển giao 200 xe bọc thép Rosomak cho Ukraine

Ba Lan sẽ chuyển giao 200 xe bọc thép Rosomak cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8/4 cho biết ông đã đạt được thỏa thuận với Ba Lan về việc chuyển giao 200 xe bọc thép Rosomak.

Kiev nói Nga chuẩn bị sơ tán dân thường khỏi phía Nam Ukraine
Kiev nói Nga chuẩn bị sơ tán dân thường khỏi phía Nam Ukraine

VOV.VN - Các nhà chức trách tại các khu vực Nga kiểm soát ở phía Nam Ukraine đang chuẩn bị sơ tán dân thường khỏi đây trước thềm cuộc phản công của Kiev, quân đội Ukraine cho hay ngày 8/4.

Kiev nói Nga chuẩn bị sơ tán dân thường khỏi phía Nam Ukraine

Kiev nói Nga chuẩn bị sơ tán dân thường khỏi phía Nam Ukraine

VOV.VN - Các nhà chức trách tại các khu vực Nga kiểm soát ở phía Nam Ukraine đang chuẩn bị sơ tán dân thường khỏi đây trước thềm cuộc phản công của Kiev, quân đội Ukraine cho hay ngày 8/4.

Nga tuyên bố xóa sổ các kho đạn dược và vũ khí của Ukraine
Nga tuyên bố xóa sổ các kho đạn dược và vũ khí của Ukraine

VOV.VN - Trong 24h qua, quân đội Nga đã xóa sổ các kho đạn dược của Ukraine ở nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, Kherson và Zaporozhye cũng như phá hủy nhiều phương tiện chiến đấu của Kiev, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết ngày 8/4.

Nga tuyên bố xóa sổ các kho đạn dược và vũ khí của Ukraine

Nga tuyên bố xóa sổ các kho đạn dược và vũ khí của Ukraine

VOV.VN - Trong 24h qua, quân đội Nga đã xóa sổ các kho đạn dược của Ukraine ở nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, Kherson và Zaporozhye cũng như phá hủy nhiều phương tiện chiến đấu của Kiev, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết ngày 8/4.

Kiev cảnh báo mối đe dọa vũ khí mới từ Nga nằm ngoài hệ thống phòng không của Ukraine
Kiev cảnh báo mối đe dọa vũ khí mới từ Nga nằm ngoài hệ thống phòng không của Ukraine

VOV.VN - Ukraine đã đưa ra cảnh báo ngày 8/4 về mối đe dọa mới từ quân đội Nga khi Kiev chuẩn bị tiến hành cuộc phản công lớn ở các khu vực quan trọng trong những tháng tới.

Kiev cảnh báo mối đe dọa vũ khí mới từ Nga nằm ngoài hệ thống phòng không của Ukraine

Kiev cảnh báo mối đe dọa vũ khí mới từ Nga nằm ngoài hệ thống phòng không của Ukraine

VOV.VN - Ukraine đã đưa ra cảnh báo ngày 8/4 về mối đe dọa mới từ quân đội Nga khi Kiev chuẩn bị tiến hành cuộc phản công lớn ở các khu vực quan trọng trong những tháng tới.