Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 9/7

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 9/7/2024.

Viện trợ quân sự của Séc cho Ukraine đạt gần 290 triệu USD: Kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra, Cộng hòa Séc đã cung cấp cho Ukraine nhiều khoản viện trợ quân sự trị giá 288 triệu USD.

Theo báo cáo, tính đến cuối tháng 5, Cộng hòa Séc đã bàn giao khoảng 95.000 quả đạn pháo cho Ukraine, trong đó có 10.000 quả được chuyển giao trong năm nay, 8 máy bay chiến đấu, 62 xe tăng, 131 xe bọc thép chở quân, 26 xe trinh sát hóa học, 16 xe phòng không, 13 khẩu pháo, 12 hệ thống tên lửa, cũng như nhiều loại vũ khí và đạn dược khác.

Châu Âu tìm cách giải “câu đố Patriot” ở Ukraine: Với việc Ukraine kêu gọi cung cấp thêm hệ thống phòng không, các nước châu Âu đang cố gắng chế tạo một khẩu đội Patriot từ các phụ tùng thay thế nằm rải rác khắp lục địa.

>>> Châu Âu tìm cách giải “câu đố Patriot” ở Ukraine

Binh lính Ukraine hạ vũ khí sau khi vượt sông Dniper: Một nhóm binh lính Ukraine đã cố gắng vượt sông Dnieper sau đó đầu hàng trước lực lượng Nga, RIA Novosti dẫn các nguồn tin an ninh và chia sẻ một video. Theo RIA, Ukraine sử dụng một chiếc bè tạm được làm từ vỏ chai nhựa để vượt sông Dnipro. Các nguồn tin nhận định với hãng thông tấn này rằng 4 binh lính đã đầu hàng ở Kherson - 1 trong 4 khu vực Nga tuyên bố sáp nhập vào mùa thu năm 2022 sau một cuộc trưng cầu ý dân cùng với các khu vực Zaporozhye, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk.

Nga dội tên lửa phá hủy cứ điểm của Ukraine: Trang tin Avia.pro của Nga đưa tin, lực lượng tên lửa của nhóm chiến đấu phía Tây của Nga đã thực hiện cuộc tấn công lớn vào các vị trí của quân đội Ukraine, sử dụng hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) Grad.

Theo nguồn tin trên, Nga đã thực hiện 20 vụ phóng tên lửa trong chưa đầy 1 phút, nhờ việc sử dụng 5 bệ phóng. Cuộc tấn công này là một phần của chiến dịch toàn diện nhằm trấn áp các đơn vị của Ukraine trên một khu vực chiến lược của mặt trận.

Nga tuyên bố đáp trả sau khi bị UAV Ukraine đốt cháy kho đạn dược: Nga tuyên bố sẽ phản ứng trước các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ nước này sau khi một UAV đốt cháy kho đạn của Moscow, dẫn đến việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực Voronezh ở Tây Nam nước Nga.

Cuộc tấn công UAV xảy ra ở một khu vực thuộc quận Podgorensky, Thống đốc khu vực Voronezh - ông Aleksandr Gusev nói. Các nguồn tin từ Ukraine cho biết nhà kho trên bị nhắm tới bởi nó được sử dụng để cung cấp đạn dược cho quân đội Nga đang chiến đấu ở Ukraine.

Ukraine muốn phương Tây cung cấp tàu ngầm để tạo vị thế chiến lược ở Biển Đen: Tư lệnh Hải quân Ukraine Aleksey Neizhpapa cho hay, Kiev cần các tàu ngầm của phương Tây để tăng cường năng lực quân sự và củng cố vị thế chiến lược ở Biển Đen.

“Chúng tôi đang cân nhắc về điều đó, tàu ngầm rất cần thiết đối với Ukraine bởi chúng là một phần trong lực lượng hải quân”, Tư lệnh Hải quân Ukraine Aleksey Neizhpapa cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn với nhà báo Natalya Moseychuk đăng tải trên kênh Youtube ngày 7/7.

Tên lửa đạn đạo Nga thổi bay 2 tổ hợp Patriot của Ukraine ở Odessa: Nga hiện đang săn lùng không chỉ tiêm kích mà cả các vũ khí phòng không của Ukraine. Theo clip mới nhất, tên lửa đạn đạo Iskander của Nga đã thổi bay 2 tổ hợp Patriot của đối phương. Trạm radar của Ukraine cũng bị vô hiệu hóa trong đợt tấn công này. Quân đội Nga tiếp tục sử dụng vũ khí chính xác cao để tấn công vào vũ khí khí tài của Ukraine.

Ukraine nói tên lửa Nga đánh trúng mồi nhử, Moscow phản bác: Các kênh Telegram có liên kết với quân đội Nga đã đăng tải video hiện trường để phản bác tuyên bố của Kiev cho rằng cuộc tập kích bằng tên lửa của Moscow nhằm vào sân bay Ukraine đã đánh trúng các phiên bản mồi nhử thay vì mục tiêu thực sự.

Nga triển khai radar Irbis ở Ukraine có thể phát hiện mục tiêu cách xa 150 km: Lực lượng Nga đã bắt đầu sử dụng hệ thống radar Irbis mới trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt, khiến quân đội Ukraine khó giành được được yếu tố bất ngờ hơn nhiều so với trước đây. 

>>> Nga triển khai radar Irbis ở Ukraine có thể phát hiện mục tiêu cách xa 150 km

Nga dội bom xương sống phòng thủ của Ukraine và nhân tố quyết định xung đột: Chuyên gia George Barros thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nhận định, ý chí chính trị là nhân tố quyết định trong cuộc xung đột ở Ukraine và trọng tâm cuộc xung đột này không nằm ở chiến trường mà là ở những gì xảy ra tại Washington.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine nói tên lửa Nga đánh trúng mồi nhử, Moscow phản bác
Ukraine nói tên lửa Nga đánh trúng mồi nhử, Moscow phản bác

VOV.VN - Các kênh Telegram có liên kết với quân đội Nga đã đăng tải video hiện trường để phản bác tuyên bố của Kiev cho rằng cuộc tập kích bằng tên lửa của Moscow nhằm vào sân bay Ukraine đã đánh trúng các phiên bản mồi nhử thay vì mục tiêu thực sự.

Ukraine nói tên lửa Nga đánh trúng mồi nhử, Moscow phản bác

Ukraine nói tên lửa Nga đánh trúng mồi nhử, Moscow phản bác

VOV.VN - Các kênh Telegram có liên kết với quân đội Nga đã đăng tải video hiện trường để phản bác tuyên bố của Kiev cho rằng cuộc tập kích bằng tên lửa của Moscow nhằm vào sân bay Ukraine đã đánh trúng các phiên bản mồi nhử thay vì mục tiêu thực sự.

Tên lửa đạn đạo Nga thổi bay 2 tổ hợp Patriot của Ukraine ở Odessa
Tên lửa đạn đạo Nga thổi bay 2 tổ hợp Patriot của Ukraine ở Odessa

VOV.VN - Nga hiện đang săn lùng không chỉ tiêm kích mà cả các vũ khí phòng không của Ukraine. Theo clip mới nhất, tên lửa đạn đạo Iskander của Nga đã thổi bay 2 tổ hợp Patriot của đối phương. Trạm radar của Ukraine cũng bị vô hiệu hóa trong đợt tấn công này.

Tên lửa đạn đạo Nga thổi bay 2 tổ hợp Patriot của Ukraine ở Odessa

Tên lửa đạn đạo Nga thổi bay 2 tổ hợp Patriot của Ukraine ở Odessa

VOV.VN - Nga hiện đang săn lùng không chỉ tiêm kích mà cả các vũ khí phòng không của Ukraine. Theo clip mới nhất, tên lửa đạn đạo Iskander của Nga đã thổi bay 2 tổ hợp Patriot của đối phương. Trạm radar của Ukraine cũng bị vô hiệu hóa trong đợt tấn công này.

Ukraine muốn phương Tây cung cấp tàu ngầm để tạo vị thế chiến lược ở Biển Đen
Ukraine muốn phương Tây cung cấp tàu ngầm để tạo vị thế chiến lược ở Biển Đen

VOV.VN - Tư lệnh Hải quân Ukraine Aleksey Neizhpapa cho hay, Kiev cần các tàu ngầm của phương Tây để tăng cường năng lực quân sự và củng cố vị thế chiến lược ở Biển Đen.

Ukraine muốn phương Tây cung cấp tàu ngầm để tạo vị thế chiến lược ở Biển Đen

Ukraine muốn phương Tây cung cấp tàu ngầm để tạo vị thế chiến lược ở Biển Đen

VOV.VN - Tư lệnh Hải quân Ukraine Aleksey Neizhpapa cho hay, Kiev cần các tàu ngầm của phương Tây để tăng cường năng lực quân sự và củng cố vị thế chiến lược ở Biển Đen.