Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 9/8

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 9/8.

Nếu không kiềm chế được Nga ở Toretsk, phòng tuyến Ukraine ở Donbass sẽ sụp đổ?: Lực lượng vũ trang Nga đang tiếp cận một trong những trung tâm hậu cần quan trọng nhất của Ukraine ở Donbass, đó là Toretsk từ nhiều hướng. 

Quân đội Nga đã bắt đầu chiếm Toretsk "trong thế gọng kìm", Igor Kimakovsky, Cố vấn người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) cho hay ngày 6/8. "Toretsk đã ở trong tình trạng bị bao vây một nửa", Đại tá lực lượng dự bị Rustem Klupov nói với Sputnik.

Ông Rustem Klupov nhận định, các hành động theo hướng Toretsk đã tăng cường kể từ mùa xuân cùng với các cuộc tiến quân của Nga theo hướng Pokrovsk và Slavyansk với mục tiêu cuối cùng là đẩy nhanh quá trình kiểm soát hoàn toàn DPR.

Canh bạc lớn của Ukraine khi đưa quân đánh vào lãnh thổ Nga ở Kursk: Theo các tin tức mới nhất, quân đội Ukraine vào sáng 6/8/2024 đã tổ chức vượt biên giới đánh bất ngờ vào tỉnh Kursk nằm trong lãnh thổ Nga, sử dụng từ 300-1.000 lính có xe tăng và xe bọc thép yểm trợ. Quyền Thống đốc của tỉnh Kursk, Alexei Smirnov, cho hay, lực lượng địa phương đã phải gồng mình chống đỡ cuộc đột kích này của Ukraine.

Các nguồn tin đánh giá đây là một trong những cuộc đột kích trên bộ lớn nhất từ trước đến nay do Ukraine thực hiện nhằm vào chính lãnh thổ Nga.

Nhìn chung giới chuyên gia cho rằng cuộc tấn công lần này của Ukraine là phản tác dụng. Các chuyên gia nhận định: Nga có dồi dào lực lượng dự bị để tung vào trận và do đó, việc Ukraine tiến công như thế này sẽ “lợi bất cấp hại” đối với chính Ukraine, do họ bị căng mỏng lực lượng hơn nữa khi đối mặt với quân Nga đông đảo hơn nhiều.

Mỹ không cấm Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công tỉnh Kursk của Nga: Tại một cuộc họp báo ngày 7/8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller được hỏi liệu Ukraine có thể sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp trong cuộc tấn công tỉnh Kursk của Nga hay không.

“Tôi sẽ trả lời như thế này: Không có sự thay đổi nào trong chính sách của chúng tôi và với những gì họ đang thực hiện cũng không vi phạm chính sách của chúng tôi”, ông Miller trả lời.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 31/5 xác nhận, Tổng thống Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp tấn công vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Khi đó ông nhấn mạnh, vũ khí do Mỹ cung cấp chỉ có thể được sử dụng để tấn công các khu vực của Nga giáp với vùng Kharkov. Ngoại trưởng Blinken không loại trừ khả năng mở rộng phạm vi trong tương lai.

Tốc độ tiến công nhanh chưa từng thấy của Nga và mục tiêu chiếm pháo đài Ukraine: hân tích mới cho thấy, Nga đã chiếm được lãnh thổ ở phía Đông Bắc và phía Đông Ukraine với nhịp độ nhanh nhất kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào cuối tháng 2/2022 mặc dù có những hoài nghi sâu sắc về việc liệu Nga có thể duy trì nhịp độ này hay không.

Trên khắp Ukraine, Nga đã tiến công được khoảng 6km2 mỗi ngày kể từ tháng 3/2024, cao hơn gấp đôi mức trung bình những thành quả đạt được trong thời gian từ tháng 8/2023 - tháng 2/2024, Angelica Evans - một nhà nghiên cứu về Nga thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho hay.

Nga đã chiếm được thành phố chiến lược Avdiivka - thành trì trước đây của Ukraine sau nhiều tháng giao tranh dữ dội vào tháng 2/2024 và đang di chuyển về phía Tây với tốc độ nhanh hơn nhiều. Kể từ khi Avdiivka thất thủ, Nga đã tiến được khoảng 2km2 mỗi ngày về phía Tây của khu vực, theo hướng trung tâm hậu cần Pokrovsk do Ukraine kiểm soát ở Donetsk.

Nga tấn công đoàn xe thiết giáp Ukraine gần tỉnh Kursk bằng đạn chùm: Quân đội Nga ngày 7/8 công bố đoạn video quay bằng máy bay không người lái về một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào lực lượng Kiev đang tiến vào Khu vực Kursk.

Đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy đoàn xe thiết giáp của Ukraine tập trung tại một khu vực nhiều cây cối, đã bị tấn công bằng tên lửa khi đang tiến vào khu vực Kursk của Nga. Hình ảnh cho thấy đoàn xe thiết giáp của Ukraine đỗ cạnh một rặng cây giữa hai cánh đồng, ở khu vực giáp ranh với tỉnh Kursk.

Lực lượng Ukraine đã bị trúng một tên lửa đạn đạo chứa đầu đạn chùm phóng từ hệ thống Iskander-M. Không rõ thiệt hại đối với các phương tiện Ukraine ở mức độ nào, nhưng trong video có thể thấy một trong số chúng đã đang tăng tốc nhưng đột ngột dừng lại giữa chừng.

Nga ban bố tình trạng khẩn cấp ở khu vực Kursk: Quyền Thống đốc tỉnh Kursk của Nga, ông Alexey Smirnov hôm qua đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở khu vực Kursk qua thông báo trên kênh Telegram. 

Ông Alexey Smirnov cho biết thêm, ở khu vực biên giới, tình hình vẫn hết sức phức tạp. Ông Smirnov sẽ đích thân điều phối công việc của các lực lượng trong hệ thống nhà nước để phòng ngừa và ứng phó khẩn cấp cho đến khi tình hình được cải thiện. Tất cả các biện pháp cần thiết đang được thực hiện để đảm bảo an toàn cho cư dân vùng Kursk. Trung tâm chỉ huy sẽ làm việc suốt ngày đêm.

Tình hình ở vùng Kursk trở nên căng thẳng vào sáng 6/8, khi các đơn vị Ukraine với quân số khoảng một nghìn người, tiến hành pháo kích vào một khu vực thuộc huyện Sudzhansky.

Theo Bộ Y tế Nga, vụ pháo kích đã làm 31 người bị thương, trong đó có 6 trẻ em.

Sai lầm của quân đội Ukraine tại Toretsk được Nga tận dụng triệt để: Quân đội Nga đã tổ chức tấn công thị trấn Toretsk ngay khi Ukraine vừa hoàn thành luân chuyển các đơn vị quân sự tại đây. Binh sĩ Ukraine cho rằng việc luân chuyển vào lúc này là sai lầm lớn vì họ sẽ phải mất thời gian làm quen với địa bàn mới trong khi đối phương có thể khai thác triệt để điều đó. Ngoài ra, họ còn được trao các mệnh lệnh vượt quá năng lực của mình.

Quân Ukraine đang giao tranh quyết liệt với lực lượng Nga tại khu vực Toretsk  - một thị trấn chiến lược nằm ở miền Đông Ukraine. Thời gian qua, Nga đã tấn công không thương tiếc vào nơi này.

Ukraine đã phải điều một số lữ đoàn mạnh nhất của mình tới ổn định tình hình ở Toretsk nhưng lực lượng này đã bị căng mỏng. Binh lính Ukraine cho biết, chiến sự khốc liệt tại đây có thể khiến Kiev khó kỳ vọng giành lại quyền chủ động và khôi phục thế tiến công.

Anh dự đoán Ukraine dùng ACTAMS hạ tàu ngầm trị giá 300 triệu USD của Nga: Theo Bộ Quốc phòng Anh, cho biết cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào tàu ngầm Nga "diễn ra cùng với một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái".

Trước đó, hôm 3/8, Bộ Tổng tham mưu Ukraine lần đầu tiên tuyên bố đã tấn công và đánh chìm tàu ​​ngầm Rostov-on-Don thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga. "Tàu ngầm này đã chìm ngay tại chỗ. Việc phá hủy Rostov-on-Don một lần nữa chứng minh rằng không có nơi nào an toàn cho hạm đội Nga trong vùng biển lãnh thổ của Ukraine ở Biển Đen", Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết.

Ukraine được cho là đã sử dụng ATACMS để tiêu diệt một loạt các mục tiêu có giá trị cao của Nga, bao gồm cả hệ thống phòng không. Trước đó, vào đầu năm nay, Mỹ đã viện trợ cho Ukraine các phiên bản tên lửa tầm xa có phạm vi hoạt động khoảng 350km, đưa bán đảo Crimea vào tầm ngắm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Canh bạc lớn của Ukraine khi đưa quân đánh vào lãnh thổ Nga ở Kursk
Canh bạc lớn của Ukraine khi đưa quân đánh vào lãnh thổ Nga ở Kursk

VOV.VN - Ukraine ấp ủ nhiều ý đồ trong chiến dịch tấn công trên bộ xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga ở khu vực Kursk vừa qua. Nhưng đây cũng là một canh bạc lớn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho Ukraine vào lúc này.

Canh bạc lớn của Ukraine khi đưa quân đánh vào lãnh thổ Nga ở Kursk

Canh bạc lớn của Ukraine khi đưa quân đánh vào lãnh thổ Nga ở Kursk

VOV.VN - Ukraine ấp ủ nhiều ý đồ trong chiến dịch tấn công trên bộ xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga ở khu vực Kursk vừa qua. Nhưng đây cũng là một canh bạc lớn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho Ukraine vào lúc này.

Mỹ không cấm Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công tỉnh Kursk của Nga
Mỹ không cấm Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công tỉnh Kursk của Nga

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói rằng, Washington không hạn chế Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp trong cuộc tấn công vào tỉnh Kursk của Nga.

Mỹ không cấm Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công tỉnh Kursk của Nga

Mỹ không cấm Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công tỉnh Kursk của Nga

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói rằng, Washington không hạn chế Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp trong cuộc tấn công vào tỉnh Kursk của Nga.

Tốc độ tiến công nhanh chưa từng thấy của Nga và mục tiêu chiếm pháo đài Ukraine
Tốc độ tiến công nhanh chưa từng thấy của Nga và mục tiêu chiếm pháo đài Ukraine

VOV.VN - Phân tích mới cho thấy, Nga đã chiếm được lãnh thổ ở phía Đông Bắc và phía Đông Ukraine với nhịp độ nhanh nhất kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào cuối tháng 2/2022 mặc dù có những hoài nghi sâu sắc về việc liệu Nga có thể duy trì nhịp độ này hay không.

Tốc độ tiến công nhanh chưa từng thấy của Nga và mục tiêu chiếm pháo đài Ukraine

Tốc độ tiến công nhanh chưa từng thấy của Nga và mục tiêu chiếm pháo đài Ukraine

VOV.VN - Phân tích mới cho thấy, Nga đã chiếm được lãnh thổ ở phía Đông Bắc và phía Đông Ukraine với nhịp độ nhanh nhất kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào cuối tháng 2/2022 mặc dù có những hoài nghi sâu sắc về việc liệu Nga có thể duy trì nhịp độ này hay không.