Diễn đàn kinh tế thế giới về Mỹ Latin tại Peru
(VOV) - Các nhà lãnh đạo khu vực và toàn cầu sẽ thảo luận những cơ hội, thách thức đối với các nước trong khu vực.
Cuộc họp của Diễn đàn kinh tế thế giới về khu vực Mỹ Latin hàng năm khai mạc hôm 25/4, tại thủ đô Lima của Peru.
Các đại biểu tại Diễn đàn kinh tế Mỹ Latin tại Peru. (ảnh: Reuters) |
Đại diện từ các nước trong khu vực, Ngân hàng thế giới, Tổ chức các nước châu Mỹ đến tham dự cuộc họp. Các nhà lãnh đạo khu vực và toàn cầu sẽ thảo luận những cơ hội, thách thức đối với các nước trong khu vực, đồng thời đánh giá, chia sẻ kinh nghiệm cũng như tìm ra các biện pháp giúp thúc đẩy phát triển kinh tế.
Phát biểu khai mạc cuộc họp, Tổng thống Peru Ollanta Humala nêu lên những kinh nghiệm giúp đất nước Nam Mỹ này đạt được những kết quả phát triển tích cực trong thời gian vừa qua. Ông Humala cho biết: “Trong 8 năm qua, Peru đã có hơn 7,5 triệu người thoát khỏi nghèo đói, tương đương với 1/3 dân số. Sự cải thiện đáng kể về xã hội và kinh tế có được nhờ vào sự ổn định, chính sách công có trách nhiệm cũng như sự hiện diện tích cực của thị trường quốc tế, đầu tư nước ngoài và các chính sách xã hội”.
Tổng thống Mexico Enrique Pena Nietoc cũng chỉ ra những hướng đi để nước này có thể tăng trưởng như đa dạng hóa sản xuất. Còn Tổng thống Panama Ricardo Martinelli nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc sớm hoàn thành các thỏa thuận tự do hóa thương mại trong bức tranh kinh tế của đất nước Trung Mỹ này.
Trước thềm phiên họp, LHQ dự đoán, nền kinh tế của khu vực Mỹ Latin và Carribe dự kiến tăng 3,5% trong năm nay, giảm 0,3% so với dự đoán trước đó. Theo LHQ, triển vọng kinh tế giảm do sự không chắc chắn của nền kinh tế thế giới và tốc độ phát triển chậm đi của các nước phát triển. Những nền kinh tế đầu tàu trong khu vực như Brazil, Argentina tiếp tục là động lực giúp thúc đẩy sự phát triển của khu vực./.