Điện Kremlin kêu gọi người Nga tiêm vaccine phòng Covid-19

VOV.VN - Theo Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, mức độ tiêm phòng Covid-19 ở nước này thấp đến mức không thể chấp nhận được, từ đó đã gây ra tỷ lệ tử vong cao.

Ngày 11/10, trả lời các phóng viên, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov lưu ý, mức độ tiêm chủng ngừa Covid-19 ở nước này thấp đến mức không thể chấp nhận được. Ông nhấn mạnh rằng, điều duy nhất có thể cứu sống con người là tiêm chủng và kêu gọi người dân Nga đi tiêm.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov xác nhận rằng, mức độ tiêm phòng Covid-19 ở nước này thấp đến mức không thể chấp nhận được, từ đó đã gây ra tỷ lệ tử vong cao. Theo ông, đại dịch không biến mất, nó lại bùng phát thành từng đợt mới, những chủng mới nghiêm trọng hơn, độc lực hơn. Ông Peskov nhấn mạnh rằng, điều duy nhất có thể cứu sống con người là tiêm chủng. Theo lời ông, chính quyền sử dụng mọi cơ hội để kêu gọi mọi công dân bằng một lời kêu gọi đơn giản: hãy đi và tiêm phòng. Ông cũng kêu gọi giới truyền thông "lặp lại điều này hàng trăm lần mỗi ngày".

Ông Peskov nhắc nhớ rằng, tình hình lây lan Covid-19 ở Nga nằm dưới sự kiểm soát cá nhân thường xuyên của Tổng thống V.Putin. Theo lời ông, ở cấp liên bang, cả chính phủ và Tổng thống đều đang giải quyết chủ đề về Covid-19 hàng ngày, và điều đó đã được làm với sự tin tưởng rằng, tất cả các điều kiện đã được tạo ra để người dân đi tiêm phòng.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cũng lưu ý rằng, trong cuộc chiến chống lại dịch Covid-19, chính quyền Nga đang cố gắng duy trì sự cân bằng giữa việc ngăn chặn sự gia tăng số lượng người nhiễm bệnh và tạo điều kiện cho nền kinh tế hoạt động.

Liên quan đến đề xuất của Viện sỹ thông tấn-Viện Hàn lâm Khoa học Nga Alexander Lukashev phát trên đài “Tiếng nói Moscow” về đưa ra mức phạt hàng tháng ở Nga vì trốn tránh tiêm chủng với số tiền 5.000 rúp, ông Peskov coi đây là một sáng kiến ​​"phi thực tế", mâu thuẫn với "tính chất xã hội" của nhà nước. Theo lời ông, tính chất xã hội nhà nước của Nga được ghi rõ trong hiến pháp và người tuân thủ điều này lớn nhất là Tổng thống Putin.

Trong diễn biến liên quan, hôm nay, tại Nga đã ghi nhận hơn 29.400 ca mắc mới  Covid-19 và là ngày thứ 6 có trên 900 ca tử vong. Trước đó, mức trên 29.000 ca mắc mới được phát hiện vào ngày 9/10. Tính đến thời điểm này, tại Nga đã ghi nhận hơn 7,8 triệu ca mắc Covid-19, trong đó hơn 6,8 triệu ca đã phục hồi, số tử vong là hơn 217.370 người.

Bên cạnh việc kêu gọi, khuyến khích người dân tiêm vaccine, để ngăn chặn làn sóng lây nhiễm mới, từ hôm nay, tại thủ đô Moscow bắt đầu tiến hành xét nghiệm nhanh miễn phí đối với Covid-19 tại 10 trung tâm dịch vụ công quốc gia “Hồ sơ của tôi” và tại 10 trung tâm thương mại, làm việc từ 10h sáng đến 10h tối. Kết quả xét nghiệm sẽ có sau 15 phút, nếu là dương tính, người dân thủ đô sẽ được làm xét nghiệm PCR miễn phí để tìm Covid-19 - kết quả sẽ có trong vòng 24 giờ. Nếu phát hiện ra Covid-19, bác sĩ sẽ đến nhà bệnh nhân và kê đơn điều trị.

Phó thị trưởng Moscow về các vấn đề phát triển xã hội Anastasia Rakova lưu ý rằng, trong đại dịch, điều quan trọng là phải xác định bệnh kịp thời để bắt đầu điều trị và giảm khả năng diễn biến nặng. Việc này sẽ giúp đẩy nhanh quá trình sàng lọc hàng loạt. Nó cũng sẽ cho phép phát hiện các trường hợp không có triệu chứng của Covid-19. Để xét nghiệm nhanh miễn phí Covid-19, người lớn cần có hộ chiếu và trẻ em là giấy khai sinh và số thẻ bảo hiểm y tế bắt buộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch Covid-19 vẫn hoành hành ở Nga do tốc độ tiêm phòng chậm
Dịch Covid-19 vẫn hoành hành ở Nga do tốc độ tiêm phòng chậm

VOV.VN - Hôm nay (5/10), Nga đã ghi nhận 895 ca tử vong do COVID-19, nhiều nhất trong 1 ngày kể từ đầu đại dịch.

Dịch Covid-19 vẫn hoành hành ở Nga do tốc độ tiêm phòng chậm

Dịch Covid-19 vẫn hoành hành ở Nga do tốc độ tiêm phòng chậm

VOV.VN - Hôm nay (5/10), Nga đã ghi nhận 895 ca tử vong do COVID-19, nhiều nhất trong 1 ngày kể từ đầu đại dịch.

Nga dừng các sự kiện đông người do dịch COVID-19 bùng phát trở lại
Nga dừng các sự kiện đông người do dịch COVID-19 bùng phát trở lại

VOV.VN - Do dịch COVID-19 bùng phát trở lại, cơ quan chức năng Nga sẽ dừng các hoạt động đông người trên toàn quốc nhằm hạn chế sự lây lan của virus.

Nga dừng các sự kiện đông người do dịch COVID-19 bùng phát trở lại

Nga dừng các sự kiện đông người do dịch COVID-19 bùng phát trở lại

VOV.VN - Do dịch COVID-19 bùng phát trở lại, cơ quan chức năng Nga sẽ dừng các hoạt động đông người trên toàn quốc nhằm hạn chế sự lây lan của virus.

Nga ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 kỷ lục kể từ đầu đại dịch
Nga ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 kỷ lục kể từ đầu đại dịch

VOV.VN - Theo Ban điều hành về ngăn ngừa và chống lây lan dịch Covid-19 của Nga, trong 24 giờ qua, tại nước này đã ghi nhận 890 ca tử vong do Covid-19.

Nga ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 kỷ lục kể từ đầu đại dịch

Nga ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 kỷ lục kể từ đầu đại dịch

VOV.VN - Theo Ban điều hành về ngăn ngừa và chống lây lan dịch Covid-19 của Nga, trong 24 giờ qua, tại nước này đã ghi nhận 890 ca tử vong do Covid-19.