Điện Kremlin lần đầu tiên gọi Mỹ là “kẻ thù”

VOV.VN - Phát ngôn viên điện Kremlin, Dmitry Peskov, vừa gọi Mỹ là “kẻ thù” trong lúc ông nói chuyện với phóng viên hôm 4/6. Trước đây, ông Peskov chỉ gọi Washington và đồng minh của họ là các “quốc gia không thân thiện” hoặc các “đối thủ”.

Hiện chưa rõ liệu việc người phát ngôn của điện Kremlin gọi Mỹ là “kẻ thù” có phải là dấu hiệu cho sự thay đổi nào đó trong chính sách chính thức của Nga hay không. Trước đây, ông Peskov lập luận rằng chỉ có Tổng thống Putin mới có thể đưa ra những quyết định như vậy.

Phát ngôn viên Peskov nói rằng việc từ chối cho cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Scott Ritter, nay là cộng tác viên cho đài RT của Nga, được tới thành phố Saint Petersburg (Nga) là “bằng chứng mới nhất về chiến dịch của Mỹ ngăn chặn các công dân Mỹ tương tác với  Liên bang Nga”.

Ông Peskov nói tiếp: “Chúng tôi hiện nay là đất nước kẻ thù đối với họ, cũng giống như họ đối với chúng tôi”.

Sự thay đổi cách gọi nói trên theo sau quyết định của Mỹ cho phép Ukraine sử dụng các vũ khí do Mỹ cung cấp để đánh vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, vượt ra ngoài khu vực mà Mỹ coi là lãnh thổ của Ukraine.

Hồi tháng 3, Thư ký báo chí cho Tổng thống Putin, Peskov, lưu ý rằng Nga phản đối các quan chức Mỹ xúc phạm Tổng thống Putin nhưng nhìn chung không có “tâm lý chống Mỹ” tại Nga. Ông bày tỏ hy vọng “sớm muộn sẽ xuất hiện nhận thức dân tộc Mỹ và Nga không phải là kẻ thù của nhau”.

Tổng thống Putin hồi tháng 1 tuyên bố rằng giới tinh hoa của các nước phương Tây là kẻ thù thực sự của nước Nga, còn Ukraine chỉ là công cụ trong tay họ.

Tổng thống Putin nói: “Vấn đề không phải là họ đang giúp kẻ thù của chúng tôi, mà là họ chính là kẻ thù của chúng tôi”. Ông cho rằng xung đột Moscow - Kiev là do giới tinh hoa phương Tây dàn dựng, với mục tiêu gây cho Nga một “thất bại chiến lược”.

Tháng 5 vừa qua, Tổng thống Putin tái khẳng định rằng “toàn bộ cộng đồng phương Tây đang nỗ lực vì kẻ thù của chúng tôi, mơ về việc Nga ngừng tồn tại dưới hình thức hiện nay”. Tuy nhiên, ông Putin khi ấy đã không gọi bất cứ nước phương Tây cụ thể nào là “kẻ thù”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bước ngoặt lớn khi phương Tây ép Mỹ cho Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga
Bước ngoặt lớn khi phương Tây ép Mỹ cho Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga

VOV.VN - Nhiều nước phương Tây đã đồng tình cho Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga, thậm chí bằng vũ khí của phương Tây. Không những vậy, các nước này còn gây sức ép để Mỹ chấp nhận cho Ukraine thực hiện điều đó bằng vũ khí Mỹ. Đây sẽ là bước ngoặt lớn cho xung đột Nga - Ukraine.

Bước ngoặt lớn khi phương Tây ép Mỹ cho Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga

Bước ngoặt lớn khi phương Tây ép Mỹ cho Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga

VOV.VN - Nhiều nước phương Tây đã đồng tình cho Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga, thậm chí bằng vũ khí của phương Tây. Không những vậy, các nước này còn gây sức ép để Mỹ chấp nhận cho Ukraine thực hiện điều đó bằng vũ khí Mỹ. Đây sẽ là bước ngoặt lớn cho xung đột Nga - Ukraine.

Ông Biden bí mật cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí Mỹ?
Ông Biden bí mật cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí Mỹ?

VOV.VN - Politico dẫn các nguồn tin cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bí mật cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga, nhưng chỉ khu vực gần Kharkov. Điều này sẽ giúp Ukraine bảo vệ thành phố lớn thứ hai của nước này.

Ông Biden bí mật cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí Mỹ?

Ông Biden bí mật cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí Mỹ?

VOV.VN - Politico dẫn các nguồn tin cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bí mật cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga, nhưng chỉ khu vực gần Kharkov. Điều này sẽ giúp Ukraine bảo vệ thành phố lớn thứ hai của nước này.

Các nước Baltic có thể gửi quân tới Ukraine nếu Nga tạo được bước ngoặt?
Các nước Baltic có thể gửi quân tới Ukraine nếu Nga tạo được bước ngoặt?

VOV.VN - Các nghị sĩ khối Baltic tuần trước cảnh báo giới chức Đức rằng chính phủ của họ sẵn sàng gửi quân tới Ukraine nếu Nga đạt được những thành quả lớn trên thực địa, theo tờ Der Spiegel.

Các nước Baltic có thể gửi quân tới Ukraine nếu Nga tạo được bước ngoặt?

Các nước Baltic có thể gửi quân tới Ukraine nếu Nga tạo được bước ngoặt?

VOV.VN - Các nghị sĩ khối Baltic tuần trước cảnh báo giới chức Đức rằng chính phủ của họ sẵn sàng gửi quân tới Ukraine nếu Nga đạt được những thành quả lớn trên thực địa, theo tờ Der Spiegel.