Điện Kremlin: Nga nêu ưu tiên hàng đầu trong đàm phán hòa bình với Ukraine
VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 20/7 cho biết Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine, nhưng việc đạt được các mục tiêu vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Tuyên bố này được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra thời hạn 50 ngày buộc Moscow phải tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn với Ukraine nếu không sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn.

Phát biểu với báo chí, ông Dmitry Peskov cho biết: “Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần bày tỏ mong muốn đưa giải pháp hòa bình để sớm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine. Đây là một quá trình lâu dài, đòi hỏi nỗ lực và không hề dễ dàng. Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là đạt được các mục tiêu. Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng”.
Ông Peskov và các quan chức Nga khác đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc của Ukraine và các đối tác phương Tây cho rằng Nga đang cố tình trì hoãn các cuộc đàm phán hòa bình.
Trong khi đó, Moscow tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công tầm xa vào các thành phố của Ukraine, triển khai số lượng máy bay không người lái cao kỷ lục trong thời gian gần đây. Giới phân tích cho rằng, trong những ngày tới, tần suất tấn công của Nga có thể gia tăng đỉnh điểm, nhằm giành lợi thế trước khi các cuộc đàm phán hòa bình diễn ra.