Điện Kremlin: Nga quyết đối phó lệnh trừng phạt và hoàn thành mục tiêu ở Donbass

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 16/6 cho biết, Nga có kế hoạch đối phó với các lệnh trừng phạt của phương Tây và hoàn thành mục tiêu ở khu vực Donbas ở miền Đông Ukraine.

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc liệu Nga có kế hoạch sáp nhập các vùng lãnh thổ Odessa, Kharkov và Kherson của Ukraine hay không, ông Peskov nói rằng, quyết định sẽ phụ thuộc vào “ý muốn của người dân địa phương”.

Quan chức này khẳng định: “Mục tiêu số một là bảo vệ người dân ở Donbass khỏi những đối tượng đang nã pháo vào khu vực đó khiến nhiều dân thường thiệt mạng. Và hành động này đã được thực hiện trong 8 tới 9 năm qua. Đối với các vùng lãnh thổ và khu vực khác của Ukraine, quân đội của chúng tôi càng quét sạch những người theo chủ nghĩa dân tộc thì ngày càng có nhiều người bày tỏ mong muốn từ bỏ sự gắn kết tương lai với chính quyền tại Kiev”.

Ông Peskov cho biết Nga không gây ra mối đe dọa nào đối với các nước Baltic và Phần Lan -  quốc gia đã tuyên bố ý định gia nhập NATO vào tháng 5 vừa qua, phá vỡ chính sách trung lập quân sự kéo dài hàng thập kỷ.

“Chúng tôi chắc chắn rằng tư cách thành viên của Phần Lan và Thụy Điển trong NATO, sẽ không mang lại bất kỳ lợi ích bổ sung nào cho an ninh của lục địa châu Âu. Ngược lại, điều đó sẽ gây thêm căng thẳng”, quan chức này lưu ý.

Người phát ngôn Điện Kremlin thừa nhận Nga “đang ở trong tình thế không thoải mái” sau các lệnh trừng phạt kinh tế chưa từng có tiền lệ của phương Tây. Nhưng ông khẳng định “hiệu quả quan trọng” của các lệnh trừng phạt mà phương Tây hy vọng “đã không xảy ra”.

“Giờ đây chúng tôi thậm chí còn cảm thấy tốt hơn một chút so với những gì người ta nghĩ”, ông Peskov nói thêm, “Tất nhiên, chúng tôi hiểu vấn đề của mình, chúng tôi hiểu rằng trong một thời gian rất ngắn, chúng tôi sẽ phải bù đắp sự sụt giảm từ 40% đến 45% các mặt hàng nhập khẩu”. Ông cho biết Nga đang có kế hoạch về thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất trong nước và củng cố cơ sở hạ tầng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao Mỹ ngần ngại chuyển giao “Đại bàng xám” MQ-1C cho Ukraine?
Vì sao Mỹ ngần ngại chuyển giao “Đại bàng xám” MQ-1C cho Ukraine?

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đau đầu về vấn đề hậu cần và đào tạo khi xem xét bán máy bay không người lái có vũ trang cho Ukraine, Forbes dẫn thông tin từ hai quan chức Mỹ cho biết.

Vì sao Mỹ ngần ngại chuyển giao “Đại bàng xám” MQ-1C cho Ukraine?

Vì sao Mỹ ngần ngại chuyển giao “Đại bàng xám” MQ-1C cho Ukraine?

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đau đầu về vấn đề hậu cần và đào tạo khi xem xét bán máy bay không người lái có vũ trang cho Ukraine, Forbes dẫn thông tin từ hai quan chức Mỹ cho biết.

Đức chuyển giao 3 hệ thống M270 và tên lửa dẫn đường phóng loạt cho Ukraine
Đức chuyển giao 3 hệ thống M270 và tên lửa dẫn đường phóng loạt cho Ukraine

VOV.VN - Đức sẽ cung cấp 3 bệ phóng tên lửa đa năng M270 và nhiều tên lửa dẫn đường phóng loạt (GMLRS) cho Ukraine, bổ sung cho các cam kết viện trợ vũ khí của Mỹ và Anh.

Đức chuyển giao 3 hệ thống M270 và tên lửa dẫn đường phóng loạt cho Ukraine

Đức chuyển giao 3 hệ thống M270 và tên lửa dẫn đường phóng loạt cho Ukraine

VOV.VN - Đức sẽ cung cấp 3 bệ phóng tên lửa đa năng M270 và nhiều tên lửa dẫn đường phóng loạt (GMLRS) cho Ukraine, bổ sung cho các cam kết viện trợ vũ khí của Mỹ và Anh.

2 lính tình nguyện Mỹ mất tích tại Ukraine, nghi bị Nga bắt giữ
2 lính tình nguyện Mỹ mất tích tại Ukraine, nghi bị Nga bắt giữ

VOV.VN - Reuters ngày 15/6 đưa tin, hai công dân Mỹ đến Ukraine với tư cách là binh sỹ tình nguyện hỗ trợ chính phủ Ukraine đối phó với Nga đã mất tích một tuần và gia đình của hai người này đang lo sợ họ bị Nga bắt giữ.

2 lính tình nguyện Mỹ mất tích tại Ukraine, nghi bị Nga bắt giữ

2 lính tình nguyện Mỹ mất tích tại Ukraine, nghi bị Nga bắt giữ

VOV.VN - Reuters ngày 15/6 đưa tin, hai công dân Mỹ đến Ukraine với tư cách là binh sỹ tình nguyện hỗ trợ chính phủ Ukraine đối phó với Nga đã mất tích một tuần và gia đình của hai người này đang lo sợ họ bị Nga bắt giữ.

Vì sao Mỹ không có sự ủng hộ của Trung Đông trong cuộc chiến Nga-Ukraine?
Vì sao Mỹ không có sự ủng hộ của Trung Đông trong cuộc chiến Nga-Ukraine?

VOV.VN - Sự “im hơi lặng tiếng” của nhiều nước Trung Đông giống như “gáo nước lạnh” dội vào các nỗ lực của Mỹ nhằm vận động đồng minh và đối tác ủng hộ cho Ukraine.

Vì sao Mỹ không có sự ủng hộ của Trung Đông trong cuộc chiến Nga-Ukraine?

Vì sao Mỹ không có sự ủng hộ của Trung Đông trong cuộc chiến Nga-Ukraine?

VOV.VN - Sự “im hơi lặng tiếng” của nhiều nước Trung Đông giống như “gáo nước lạnh” dội vào các nỗ lực của Mỹ nhằm vận động đồng minh và đối tác ủng hộ cho Ukraine.

Diễn biến tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 15/6
Diễn biến tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 15/6

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Ukraine thừa nhận “tổn thất đau đớn” tại Donbass và Mỹ tìm cách khôi phục xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine.

Diễn biến tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 15/6

Diễn biến tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 15/6

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Ukraine thừa nhận “tổn thất đau đớn” tại Donbass và Mỹ tìm cách khôi phục xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine.