Điện Kremlin nói chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine sẽ kết thúc thành công

VOV.VN - Hôm 23/11, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng không có gì nghi ngờ về kết quả thành công của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Trả lời câu hỏi liệu có đồng ý rằng tương lai của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) phụ thuộc vào sự thành công của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine hay không, ông Peskov nói: “Chúng tôi có thể đồng ý với điều này với sự đảm bảo rằng sự thành công của chiến dịch quân sự là điều không phải nghi ngờ”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 23/11 đã tới thủ đô Yerevan của Armenia để tham gia phiên họp của Hội đồng An ninh Tập thể của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO).

Theo Điện Kremlin, cuộc họp sẽ đề cập đến các lĩnh vực hợp tác chính trong CSTO, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực hiện nay.

Trước đó, hôm 21/11, Người phát ngôn viên Điện Kremlin khẳng định chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine không đòi hỏi thay đổi chế độ ở Kiev.

“Không, Tổng thống (Vladimir Putin) đã nói về điều đó rồi”, Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Peskov nói trước báo giới khi được hỏi rằng liệu chiến dịch quân sự của Moscow có nhằm lật đổ chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky hay không./.

Diễn biến tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 23/11

VOV.VN -  24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Ukraine phát động cuộc tấn công mới nhằm đẩy Nga ra khỏi bán đảo Kinburn và Séc tuyên bố sẵn sàng tham chiến nếu xung đột Nga - NATO nổ ra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cáo buộc NATO tiến hành "cuộc chiến ủy nhiệm" tại Ukraine
Nga cáo buộc NATO tiến hành "cuộc chiến ủy nhiệm" tại Ukraine

VOV.VN - Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong phiên họp bất thường của HĐBA Liên Hợp Quốc đã kêu gọi sự ủng hộ đối với công thức hòa bình mà Kiev đề xuất nhằm chấm dứt xung đột với Nga.

Nga cáo buộc NATO tiến hành "cuộc chiến ủy nhiệm" tại Ukraine

Nga cáo buộc NATO tiến hành "cuộc chiến ủy nhiệm" tại Ukraine

VOV.VN - Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong phiên họp bất thường của HĐBA Liên Hợp Quốc đã kêu gọi sự ủng hộ đối với công thức hòa bình mà Kiev đề xuất nhằm chấm dứt xung đột với Nga.

Anh lần đầu chuyển giao trực thăng cho Ukraine
Anh lần đầu chuyển giao trực thăng cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace ngày 23/11 thông báo sẽ cung cấp máy bay trực thăng cho Ukraine, lần đầu tiên kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước láng giềng.

Anh lần đầu chuyển giao trực thăng cho Ukraine

Anh lần đầu chuyển giao trực thăng cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace ngày 23/11 thông báo sẽ cung cấp máy bay trực thăng cho Ukraine, lần đầu tiên kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước láng giềng.

Nhiều khu vực ở Ukraine mất điện sau cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn của Nga
Nhiều khu vực ở Ukraine mất điện sau cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn của Nga

VOV.VN - Nhiều khu vực của Ukraine đã bị mất điện sau đợt tập kích tên lửa mới nhất của Nga trong ngày 23/11 nhằm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước này.

Nhiều khu vực ở Ukraine mất điện sau cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn của Nga

Nhiều khu vực ở Ukraine mất điện sau cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn của Nga

VOV.VN - Nhiều khu vực của Ukraine đã bị mất điện sau đợt tập kích tên lửa mới nhất của Nga trong ngày 23/11 nhằm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước này.