Điện Kremlin: Phương Tây đã bỏ ngoài tai những lo ngại an ninh của Nga

VOV.VN - Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, “không ai lắng nghe những lo ngại của Nga” cho đến khi chiến dịch quân sự ở Ukraine bắt đầu. 

“Chiến dịch đang diễn ra hoàn toàn theo đúng kế hoạch và mục đích đã được thiết lập từ trước”, ông Peskov nói, đồng thời nhấn mạnh, ngay từ đầu, không ai dự đoán chiến dịch này sẽ diễn ra chỉ trong vài ngày.

Ông Peskov cho biết thêm, chiến dịch ở Ukraine là “một chiến dịch nghiêm túc với các mục tiêu nghiêm túc”. Theo ông, mục tiêu của chiến dịch đến nay vẫn chưa đạt được.

Trả lời phỏng vấn CNN, người phát ngôn Điện Kremlin nói rằng, Nga biết rõ Ukraine đã chuẩn bị một chiến dịch quân sự nhằm vào các cộng hòa Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR) ở Donbass. Nga đã “hy vọng Ukraine sẽ không bao giờ chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhằm vào Donbass”, và Moscow tin tưởng vào tiến độ các cuộc đàm phán Định dạng Normandy.

Tuy nhiên, sau đó, các chuyên gia quân sự Nga đánh giá rằng Ukraine sẽ tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Donbass. Vào thời điểm đó, Ukraine đã tập trung khoảng 120.000 lính dọc theo đường liên lạc.

Theo ông, “không ai lắng nghe những lo ngại của Nga” cho đến khi chiến dịch quân sự ở Ukraine bắt đầu. Các nước phương Tây đã bỏ ngoài tai trước những lo ngại về an ninh của Nga trong nhiều thập kỷ.

“Ý định của Tổng thống Putin là để thế giới lắng nghe và hiểu những mối quan tâm của chúng tôi”, ông Peskov nhấn mạnh. “Chúng tôi đã cố gắng truyền đạt mối quan tâm của mình đến thế giới, trước tiên là châu Âu, tới Mỹ trong vài thập kỷ, nhưng không ai chịu lắng nghe”.

“trước khi quá muộn, chúng tôi đã quyết định phát động một chiến dịch quân sự đặc biệt để loại bỏ những hành động chống Nga đã được tạo ra ngay bên cạnh biên giới của mình”.

Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm đáp lại lời yêu cầu giúp đỡ của người đứng đầu các nước cộng hòa ly khai ở vùng Donbass của Ukraine. Ông Putin nhấn mạnh rằng Moscow không có kế hoạch chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Ukraine mà nhằm phi quân sự hóa Ukraine.

Mỹ, Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh và một số quốc gia khác sau đó đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và pháp nhân Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga yêu cầu bỏ phiếu ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về nghị quyết liên quan Ukraine
Nga yêu cầu bỏ phiếu ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về nghị quyết liên quan Ukraine

VOV.VN - Nga đã yêu cầu bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về dự thảo nghị quyết liên quan đến tình hình nhân đạo ở Ukraine.

Nga yêu cầu bỏ phiếu ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về nghị quyết liên quan Ukraine

Nga yêu cầu bỏ phiếu ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về nghị quyết liên quan Ukraine

VOV.VN - Nga đã yêu cầu bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về dự thảo nghị quyết liên quan đến tình hình nhân đạo ở Ukraine.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 22/3
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 22/3

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng lưu ý trong tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 22/3/2022.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 22/3

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 22/3

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng lưu ý trong tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 22/3/2022.

Nga quyết tâm đạt tất cả các mục tiêu trong "chiến dịch quân sự" ở Ukraine
Nga quyết tâm đạt tất cả các mục tiêu trong "chiến dịch quân sự" ở Ukraine

VOV.VN - Hôm 22/3, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov khẳng định Nga sẽ đạt tất cả các mục tiêu đề ra cho "chiến dịch quân sự đặc biệt" của họ ở Ukraine, với thái độ cương quyết, không do dự.

Nga quyết tâm đạt tất cả các mục tiêu trong "chiến dịch quân sự" ở Ukraine

Nga quyết tâm đạt tất cả các mục tiêu trong "chiến dịch quân sự" ở Ukraine

VOV.VN - Hôm 22/3, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov khẳng định Nga sẽ đạt tất cả các mục tiêu đề ra cho "chiến dịch quân sự đặc biệt" của họ ở Ukraine, với thái độ cương quyết, không do dự.