Đô đốc Mỹ: Bất kỳ tham vọng và đe dọa nào của Trung Quốc với Guam đều phải trả giá

VOV.VN - Chỉ huy cấp cao của Mỹ ở Ấn Độ - Thái Bình Dương ngày 9/3 đã đề nghị các nghị sĩ ủng hộ việc tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa cho đảo Guam trước nguy cơ đe dọa ngày càng gia tăng từ phía Trung Quốc.

"Ngày nay Guam là một mục tiêu. Nơi này cần được bảo vệ và cần được chuẩn bị trước những mối đe dọa trong tương lai", Đô đốc Hải quân Mỹ Philip Davidson, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương nhận định tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện ngày 9/3.

"Guam không chỉ là một nơi mà chúng ta tin rằng chúng ta có thể chiến đấu từ đó như chúng ta vẫn làm trong hàng thập kỷ, mà còn là nơi chúng ta phải chiến đấu để bảo vệ nó", quan chức này nhận định.

Đô đốc Hải quân Mỹ, người coi việc bảo vệ đảo Guam là một ưu tiên hàng đầu, cho rằng vùng lãnh thổ chiến lược này của Mỹ sẽ được bảo vệ tốt hơn từ hệ thống Aegis Ashore. Ông cũng đánh giá rằng Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) được lặp đặt để bảo vệ Guam không thể "đáp ứng những mối đe dọa hiện tại từ Trung Quốc".

Báo cáo về sức mạnh quân sự của Trung Quốc gần đây mà Lầu Năm Góc đưa ra đã đánh giá rằng, các chuyến bay bằng máy bay ném bom H-6K của Trung Quốc ở phía Tây Thái Bình Dương cho thấy khả năng tấn công đảo Guam bằng các cuộc tấn công trên không trong khi tên lửa tầm trung DF-26 của Trung Quốc "có khả năng tiến hành các cuộc tấn công chính xác theo quy ước hoặc tấn công hạt nhân nhằm chống lại các mục tiêu trên đất liền, trong đó có các căn cứ của Mỹ trên đảo Guam".

Ông Davidson cho rằng đảo Guam nên được chuẩn bị tốt hơn để đối phó với các mối đe dọa bằng hệ thống Aegis Ashore, một hệ thống phòng không dựa trên hệ thống mà Hải quân Mỹ đã lắp đặt trên một số tàu khu trục và tàu tuần dương có tên lửa dẫn đường.

Chỉ huy cấp cao này cũng khẳng định Mỹ sẽ cho thấy rằng “bất kỳ tham vọng và sự đe dọa nào từ Trung Quốc với đảo Guam sẽ phải trả giá".

Đô đốc Hải quân nhận định với các nghị sĩ rằng việc lắp đặt hệ thống Aegis Ashore trên đảo Guam sẽ cho Trung Quốc thấy rằng "nước này không thể đánh bại Guam dễ dàng và giúp chúng ta tránh khỏi cuộc chiến như một việc đã rồi" trong một cuộc khủng hoảng khu vực, chẳng hạn như về vấn đề Đài Loan (Trung Quốc).

Đề xuất về Aegis Ashore của ông Davidson là một phần trong Sáng kiến Phòng thủ Thái Bình Dương, dự kiến sẽ yêu cầu gần 4,6 tỷ USD cho chi phí quốc phòng trong năm tài khóa 2022 và 27 tỷ USD trong 5 năm tới khi Lầu Năm Góc coi cạnh tranh với Trung Quốc như một ưu tiên.

Giới lãnh đạo Lầu Năm Góc đã nhiều lần xác định Trung Quốc là một mối đe dọa gia tăng trong khi chính quyền ông Biden coi nước này là đối thủ cạnh tranh thách thức nhất của Mỹ.

Trong cuộc cạnh tranh này, Guam là một vùng lãnh thổ có vai trò trọng yếu. Đây không chỉ là nơi ở của hơn 170.000 công dân và quân nhân Mỹ mà còn là nơi có một cảng biển nước sâu, kho chứa đạn dược, nhiên liệu cũng như một phi trường của Mỹ. Đây cũng là nơi mà các tàu ngầm và tàu chiến có thể ghé vào để bảo trì./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị Thượng đỉnh Bộ Tứ sẽ hướng mũi nhọn vào Trung Quốc?
Hội nghị Thượng đỉnh Bộ Tứ sẽ hướng mũi nhọn vào Trung Quốc?

VOV.VN - CNN dẫn một nguồn thạo tin ngày 9/3 cho biết, Tổng thống Mỹ Biden đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh “Đối thoại Tứ giác an ninh” (hay còn gọi là Bộ Tứ) đầu tiên với các nhà lãnh đạo của Nhật Bản, Ấn Độ, Australia trong tuần này.

Hội nghị Thượng đỉnh Bộ Tứ sẽ hướng mũi nhọn vào Trung Quốc?

Hội nghị Thượng đỉnh Bộ Tứ sẽ hướng mũi nhọn vào Trung Quốc?

VOV.VN - CNN dẫn một nguồn thạo tin ngày 9/3 cho biết, Tổng thống Mỹ Biden đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh “Đối thoại Tứ giác an ninh” (hay còn gọi là Bộ Tứ) đầu tiên với các nhà lãnh đạo của Nhật Bản, Ấn Độ, Australia trong tuần này.

Điều tàu chiến tới Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương: Châu Âu không “ngại” đối đầu Trung Quốc?
Điều tàu chiến tới Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương: Châu Âu không “ngại” đối đầu Trung Quốc?

VOV.VN - Động thái của Anh, Pháp và Đức khi tính điều các tàu chiến tới khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương phải chăng là dấu hiệu cho thấy châu Âu đã chọn bên và không “ngại” đối đầu với Trung Quốc?

Điều tàu chiến tới Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương: Châu Âu không “ngại” đối đầu Trung Quốc?

Điều tàu chiến tới Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương: Châu Âu không “ngại” đối đầu Trung Quốc?

VOV.VN - Động thái của Anh, Pháp và Đức khi tính điều các tàu chiến tới khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương phải chăng là dấu hiệu cho thấy châu Âu đã chọn bên và không “ngại” đối đầu với Trung Quốc?

Tài liệu mới tiết lộ kế hoạch của Mỹ đối phó Trung Quốc nếu xảy ra chiến tranh
Tài liệu mới tiết lộ kế hoạch của Mỹ đối phó Trung Quốc nếu xảy ra chiến tranh

VOV.VN - Bản tài liệu The Longer Telegram đem lại một bằng chứng quan trọng về những lựa chọn mà Lầu Năm Góc và Nhà Trắng đang xem xét như một chiến lược mới nhằm đối phó với sự nổi lên của Trung Quốc.

Tài liệu mới tiết lộ kế hoạch của Mỹ đối phó Trung Quốc nếu xảy ra chiến tranh

Tài liệu mới tiết lộ kế hoạch của Mỹ đối phó Trung Quốc nếu xảy ra chiến tranh

VOV.VN - Bản tài liệu The Longer Telegram đem lại một bằng chứng quan trọng về những lựa chọn mà Lầu Năm Góc và Nhà Trắng đang xem xét như một chiến lược mới nhằm đối phó với sự nổi lên của Trung Quốc.