Đoàn cựu chiến binh Nga thăm Việt Nam

Nhận lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, ngày 13/5, một đoàn cựu chuyên gia quân sự LB Nga đã từng công tác ở Việt Nam trong cuộc Kháng chiến Cứu nước của nhân dân Việt Nam, sẽ lên đường sang thăm Việt Nam.

Trước ngày lên đường, đoàn đã được Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga Bùi Đình Dĩnh cùng Tham tán Quân sự Việt Nam tại LB Nga Đại Tá Vũ Văn Sim tiếp thân mật.

Thay mặt những người cùng đi trong đoàn thăm Việt Nam lần này, trưởng đoàn, Đại tá Boris Bazarov, Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội liên vùng của các Cựu chuyên gia Quân sự Nga thời chiến tranh tại Việt Nam, xúc động nói: “Trong chúng tôi, rất nhiều người hơn 40 năm qua, kể từ khi chiến tranh kết thúc, chưa hề có dịp thăm lại Việt Nam, thăm lại đất nước rất tươi đẹp, rất tuyệt vời này. Những ký ức về đất nước các bạn là những gì ấm áp nhất, tươi sáng nhất và cũng là về những năm tháng gian khó nhất. Chuyến đi lần này chắc chắn một lần nữa sẽ mang lại cho chúng tôi những cảm xúc tốt đẹp và ấn tượng sâu sắc về đất nước các bạn. Đối với mỗi thành viên trong đoàn đây là một niềm tự hào to lớn và cũng là trách nhiệm để góp phần củng cố thêm quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước chúng ta”.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam từ 14 - 25/5, đoàn đại biểu Cựu chuyên gia quân sự Nga sẽ có những cuộc gặp mặt với lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, thăm lại một số đơn vị quân đội, thăm một số danh lam, thắng cảnh và bảo tàng ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tham quan và nghỉ ngơi tại tỉnh Quảng Ninh, và Thành phố Nha Trang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên