Đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Nga có thể đến Đông Ukraine vào ngày 22/8

VOV.VN - Lãnh đạo Ủy ban Chữ Thập đỏ quốc tế kêu gọi tất cả các bên đẩy nhanh thủ tục để hàng cứu trợ có thể sớm tới với người dân miền Đông Ukraine.

Uỷ ban Chữ Thập đỏ quốc tế ngày 21/8 cho biết, cơ quan này đã thực hiện tất cả các bước đi cần thiết nhằm mở đường cho một đoàn xe viện trợ nhân đạo của Nga vào lãnh thổ Ukraine. 

Đoàn xe cứu trợ của Nga (ảnh: AP)

Lãnh đạo Ủy ban Chữ Thập đỏ quốc tế tại châu Âu và Trung Á, ông Laurent Corbaz kêu gọi tất cả các bên đẩy nhanh thủ tục để hàng cứu trợ có thể sớm tới với người dân miền Đông Ukraine cần được giúp đỡ.

Ông Laurent Corbaz nói: “Việc kiểm tra các xe tải đã bắt đầu và chúng tôi hi vọng rằng đoàn xe này có thể bắt đầu khởi hành vào ngày mai (21/8). Tại Lugansk cũng như tại các khu vực khác đang chịu ảnh hưởng của cuộc xung đột, người dân có nhu cầu cấp thiết đối với các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm và vật tư y tế cũng như nối lại liên lạc cho các gia đình bị li tán. Theo luật nhân đạo quốc tế, hội Chữ Thập đỏ quốc tế kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột tôn trọng và bảo vệ các nhân viên cứu trợ nhân đạo, đặc biệt là những người đeo biểu tượng của hội Chữ Thập đỏ.”

Trước đó, đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Nga đã bị kẹt tại khu vực biên giới Nga-Ukraine gần 1 tuần nay do phía Ukraine lo ngại đoàn xe này có thể mang theo các thiết bị quân sự để hỗ trợ cho lực lượng đối lập tại miền Đông Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên