Độc giả quốc tế nghi ngờ chứng cớ do Mỹ đưa ra để gây sức ép với Iran

VOV.VN - Độc giả Anh, Áo, Australia... đã phản ứng trước bằng chứng mới mà Mỹ đưa ra về cáo buộc Iran tấn công tàu chở dầu. Họ nghi ngờ Mỹ tạo chứng cớ giả.

Sau khi tung video tố Iran là thủ phạm tấn công 2 tàu chở dầu nước ngoài ở vịnh Oman, Mỹ vấp phải sự hoài nghi từ Nga và một số nước. Mới đây, quân đội Mỹ lại tung tiếp các bức ảnh màu về vụ việc này. Thế nhưng, các độc giả quốc tế trên tờ báo mạng Daily Mail của Anh cũng phản ứng đầy nghi ngờ trước các bằng chứng do Mỹ mới đưa ra.

Một trong 2 tàu chở dầu bị cháy trong sự cố mới đây ở vịnh Oman. Ảnh: Reuters.

Độc giả Bondi Man (Australia) bình luận như sau: “Thế giới không tin tưởng Mỹ do những hành xử mờ ám của họ trong quá khứ. Hãy xem những gì họ đã làm trong Chiến tranh Việt Nam. Rồi chiêu vũ khí hủy diệt hàng loạt để họ lấy cớ phát động chiến tranh chống Iraq và Afghanistan”.

Độc giả OscarFlynn (Anh) lo lắng: “Nhìn kìa, lại một cuộc chiến nữa do Mỹ khởi sự mà chẳng ai mong muốn cả”.

Ragwort (Nutwood, Anh): “Mỹ đang cố gắng vẽ ra một cuộc chiến nữa. Nào, hãy chuẩn bị để đón nhận làn sóng người tị nạn mới”.

Varietate Concordia (Áo) viết: “Các bằng chứng đưa ra cần thêm sự điều tra của Liên Hợp Quốc và các cơ quan độc lập khác. Sau đó bằng chứng này cần được giới thiệu với nhân dân Mỹ, Quốc hội Mỹ và thế giới, trước khi ông Trump cố gắng can thiệp quân sự. Vả lại, hai tàu bị tấn công mang cờ Đức và Na Uy, nên nếu nói về quyền can thiệp thì chỉ có 2 nước này thôi. Thế giới vẫn chưa quên điều gì đã xảy ra vào năm 2003”.

King Brian (Glasgow, Anh) nhận xét: “Bức ảnh con thuyền đó có thể ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời điểm nào”.

RMD7 (Anh) “comment”: “Người ta đang cố gắng biện minh cho một cuộc chiến tranh với Iran”.

Cicero59 (Birmingham, Anh) nhận định: “Các bức ảnh hải quân Iran dỡ một thứ gì đó khỏi tàu không phải là bằng chứng họ là người đã gây ra các vụ nổ. Sau những lời nói dối dẫn tới cuộc xâm lược Iraq [vào năm 2003], chúng ta cần có bằng chứng rõ ràng khẳng định Iran chịu trách nhiệm về các vụ nổ này thì mới có thể chấp nhận thêm 1 cuộc chiến nữa”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ám ảnh trận chiến của quân đội Mỹ nhằm lật đổ Tổng thống Iraq Hussein
Ám ảnh trận chiến của quân đội Mỹ nhằm lật đổ Tổng thống Iraq Hussein

VOV.VN - Cáo buộc Iraq sở hữu vũ khí hóa học, quân đội Mỹ mở chiến dịch “Tự do Iraq”, tung ra các đòn sấm sét để lật đổ chính quyền Tổng thống Saddam Hussein.

Ám ảnh trận chiến của quân đội Mỹ nhằm lật đổ Tổng thống Iraq Hussein

Ám ảnh trận chiến của quân đội Mỹ nhằm lật đổ Tổng thống Iraq Hussein

VOV.VN - Cáo buộc Iraq sở hữu vũ khí hóa học, quân đội Mỹ mở chiến dịch “Tự do Iraq”, tung ra các đòn sấm sét để lật đổ chính quyền Tổng thống Saddam Hussein.

Ảnh: Chiến dịch “Tự do Iraq” của Mỹ lật đổ Tổng thống Saddam Hussein
Ảnh: Chiến dịch “Tự do Iraq” của Mỹ lật đổ Tổng thống Saddam Hussein

VOV.VN - Năm 2003, quân đội Mỹ mở chiến dịch “Tự do Iraq” sử dụng vũ khí và nghệ thuật tác chiến hiện đại để lật đổ Tổng thống Hussein, đánh tan quân đội Iraq.

Ảnh: Chiến dịch “Tự do Iraq” của Mỹ lật đổ Tổng thống Saddam Hussein

Ảnh: Chiến dịch “Tự do Iraq” của Mỹ lật đổ Tổng thống Saddam Hussein

VOV.VN - Năm 2003, quân đội Mỹ mở chiến dịch “Tự do Iraq” sử dụng vũ khí và nghệ thuật tác chiến hiện đại để lật đổ Tổng thống Hussein, đánh tan quân đội Iraq.

Thủ tướng Nhật Bản thăm Iran để xoa dịu căng thẳng Mỹ-Iran
Thủ tướng Nhật Bản thăm Iran để xoa dịu căng thẳng Mỹ-Iran

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã quyết định sẽ thăm Iran trong tháng 6 này nhằm xoa dịu những căng thẳng hiện nay giữa Mỹ và Iran.

Thủ tướng Nhật Bản thăm Iran để xoa dịu căng thẳng Mỹ-Iran

Thủ tướng Nhật Bản thăm Iran để xoa dịu căng thẳng Mỹ-Iran

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã quyết định sẽ thăm Iran trong tháng 6 này nhằm xoa dịu những căng thẳng hiện nay giữa Mỹ và Iran.

Nga tố Mỹ đang tạo cớ gây chiến với Iran như với Iraq hồi năm 2003
Nga tố Mỹ đang tạo cớ gây chiến với Iran như với Iraq hồi năm 2003

VOV.VN - Trước việc Mỹ ầm ĩ tố Iran tấn công 2 tàu chở dầu, điện Kremlin (Nga) đã nhắc lại việc Mỹ tạo thông tin giả để lấy cớ gây chiến với Iraq vào năm 2003.

Nga tố Mỹ đang tạo cớ gây chiến với Iran như với Iraq hồi năm 2003

Nga tố Mỹ đang tạo cớ gây chiến với Iran như với Iraq hồi năm 2003

VOV.VN - Trước việc Mỹ ầm ĩ tố Iran tấn công 2 tàu chở dầu, điện Kremlin (Nga) đã nhắc lại việc Mỹ tạo thông tin giả để lấy cớ gây chiến với Iraq vào năm 2003.

Mỹ điều thêm quân đến Trung Đông, viện cớ các mối đe dọa từ Iran
Mỹ điều thêm quân đến Trung Đông, viện cớ các mối đe dọa từ Iran

VOV.VN -Cáo buộc Iran tấn công các tàu chở dầu trên vịnh Oman, Mỹ tuyên bố điều thêm quân tới Trung Đông

Mỹ điều thêm quân đến Trung Đông, viện cớ các mối đe dọa từ Iran

Mỹ điều thêm quân đến Trung Đông, viện cớ các mối đe dọa từ Iran

VOV.VN -Cáo buộc Iran tấn công các tàu chở dầu trên vịnh Oman, Mỹ tuyên bố điều thêm quân tới Trung Đông

Mỹ điều quân tới Trung Đông, làm nóng thêm quan hệ với Iran
Mỹ điều quân tới Trung Đông, làm nóng thêm quan hệ với Iran

VOV.VN - Căng thẳng Mỹ-Iran thêm nóng bỏng khi Mỹ thông qua việc triển khai quân đến Trung Đông với lý do “phòng vệ”, đối phó với những hành động thù địch.

Mỹ điều quân tới Trung Đông, làm nóng thêm quan hệ với Iran

Mỹ điều quân tới Trung Đông, làm nóng thêm quan hệ với Iran

VOV.VN - Căng thẳng Mỹ-Iran thêm nóng bỏng khi Mỹ thông qua việc triển khai quân đến Trung Đông với lý do “phòng vệ”, đối phó với những hành động thù địch.