Đối thoại 2+2, Ấn Độ - Mỹ tái khẳng định cam kết thúc đẩy ổn định khu vực và pháp quyền

VOV.VN - Ấn Độ và Mỹ ngày 11/4 (theo giờ địa phương) đã tổ chức Đối thoại 2+2 cấp Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng tại thủ đô Washington. Tại Đối thoại, hai bên đã thảo luận về một loạt các vấn đề song phương và đa phương cùng quan tâm, trong đó có Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Đối thoại 2+2 đánh dấu kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ "Đối tác chiến lược toàn diện và toàn cầu" Ấn Độ - Mỹ.

Tại Đối thoại, hai bên đã trao đổi quan điểm thẳng thắn, sâu sắc về các mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn diện giữa hai nước và trên toàn khu vực, đồng thời chia sẻ quan điểm về những thách thức toàn cầu. Các Bộ trưởng đã xem xét các nỗ lực chung nhằm ứng phó với các vấn đề như tình hình khủng hoảng nhân đạo ở Ukraine, đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, an ninh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hai bên đã tái khẳng định cam kết thúc đẩy ổn định và thịnh vượng khu vực, tuân thủ pháp quyền, tự do hàng hải hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp, trong đó nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken cho biết: “Chúng tôi đang sát cánh cùng nhau vì những cam kết chung trong việc duy trì một trật tự quốc tế tự do và dựa trên luật lệ nhằm bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập".

Các bên cũng nhắc lại tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên hợp quốc, nhằm đáp ứng những thách thức đối với trật tự dựa trên luật lệ, bao gồm cả ở Biển Đông.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới đang thay đổi, quan hệ Ấn Độ - Mỹ nổi lên như một nhân tố đóng góp lớn cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực. Cùng với đó, Nhóm Bộ Tứ (Quad) đã nổi lên như một lực lượng mạnh mẽ vì lợi ích toàn cầu, bao gồm khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

“Để tôi tóm tắt các cuộc thảo luận của chúng ta thành 3 điểm chính. Một, nó giúp xây dựng chiến lược để giảm thiểu sự biến động và khó đoán định của tình hình thế giới hiện tại. Điều này sẽ được phản ánh thông qua các chính sách của chúng tôi. Thứ hai, khuyến khích chúng tôi cùng suy nghĩ về những thách thức dài hạn, đặc biệt là ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Thứ ba, nó đã tiếp thêm sức mạnh cho những nỗ lực hợp tác của chúng tôi trong việc xây dựng một mối quan hệ song phương chủ chốt của thời đại”, ông Jaishankar nói.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Bộ Ngoại giao, Quốc phòng hai nước đều nhận định, Đối thoại 2 + 2 đã đóng một vai trò quan trọng trong việc củng cố mối quan hệ song phương Ấn Độ - Mỹ, cũng như tăng cường gắn kết quốc phòng chiến lược. Hai nước có cùng quan điểm về hầu hết các vấn đề toàn cầu bao gồm chủ nghĩa khủng bố và an ninh hàng hải, việc gia tăng hợp tác giữa Ấn Độ và Mỹ sẽ rất quan trọng để tiếp cận các nền kinh tế toàn cầu và duy trì hòa bình và an ninh.

Trước thềm Đối thoại 2+2, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden theo hình thức trực tuyến. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm sâu rộng về một số vấn đề khu vực và toàn cầu, trong đó bao gồm những diễn biến gần đây ở khu vực Nam Á và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và tình hình tại Ukraine. Hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng việc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Ấn Độ - Mỹ sẽ mang lại lợi ích to lớn cho hai nước, đồng thời đóng góp vào hòa bình, thịnh vượng và ổn định toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển vọng tháo gỡ căng thẳng Mỹ-Ấn liên quan thương vụ dầu Ấn Độ mua từ Nga
Triển vọng tháo gỡ căng thẳng Mỹ-Ấn liên quan thương vụ dầu Ấn Độ mua từ Nga

VOV.VN - Mối quan hệ giữa hai đồng minh Mỹ - Ấn Độ thời gian qua đang vấp phải không ít mâu thuẫn, khi New Delhi có chính sách cân bằng, trung lập trong vấn đề Ukraine. Ấn Độ không áp đặt các lệnh trừng phạt Nga, thậm chí “phớt lờ” sức ép của Mỹ để tiếp tục mua số lượng lớn dầu thô của Nga.

Triển vọng tháo gỡ căng thẳng Mỹ-Ấn liên quan thương vụ dầu Ấn Độ mua từ Nga

Triển vọng tháo gỡ căng thẳng Mỹ-Ấn liên quan thương vụ dầu Ấn Độ mua từ Nga

VOV.VN - Mối quan hệ giữa hai đồng minh Mỹ - Ấn Độ thời gian qua đang vấp phải không ít mâu thuẫn, khi New Delhi có chính sách cân bằng, trung lập trong vấn đề Ukraine. Ấn Độ không áp đặt các lệnh trừng phạt Nga, thậm chí “phớt lờ” sức ép của Mỹ để tiếp tục mua số lượng lớn dầu thô của Nga.

Mỹ yêu cầu Ấn Độ ngừng đẩy mạnh mua dầu mỏ của Nga
Mỹ yêu cầu Ấn Độ ngừng đẩy mạnh mua dầu mỏ của Nga

VOV.VN - Theo thông tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Biden vào hôm 11/4 đã yêu cầu Thủ tướng Ấn Độ Modi hãy ngừng đẩy mạnh mua dầu mỏ của Nga

Mỹ yêu cầu Ấn Độ ngừng đẩy mạnh mua dầu mỏ của Nga

Mỹ yêu cầu Ấn Độ ngừng đẩy mạnh mua dầu mỏ của Nga

VOV.VN - Theo thông tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Biden vào hôm 11/4 đã yêu cầu Thủ tướng Ấn Độ Modi hãy ngừng đẩy mạnh mua dầu mỏ của Nga

Mỹ, Ấn Độ củng cố mối quan hệ và cam kết tôn trọng chủ quyền của tất cả các nước
Mỹ, Ấn Độ củng cố mối quan hệ và cam kết tôn trọng chủ quyền của tất cả các nước

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 11/4 đã có cuộc điện đàm trước khi giới chức hai nước tiến hành đối thoại cấp bộ trưởng 2+2. Hai bên đã cam kết tăng cường hợp tác song phương và đa phương trong nhiều lĩnh vực.

Mỹ, Ấn Độ củng cố mối quan hệ và cam kết tôn trọng chủ quyền của tất cả các nước

Mỹ, Ấn Độ củng cố mối quan hệ và cam kết tôn trọng chủ quyền của tất cả các nước

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 11/4 đã có cuộc điện đàm trước khi giới chức hai nước tiến hành đối thoại cấp bộ trưởng 2+2. Hai bên đã cam kết tăng cường hợp tác song phương và đa phương trong nhiều lĩnh vực.