Đối thoại chiến lược Mỹ - Ấn giúp định hình tương lai cho 2 nước

Mối quan hệ giữa Mỹ và Ấn Độ sẽ trở thành một trong những quan hệ đối tác quan trọng của thế kỷ 21.  

Trong hai ngày 13- 14/6 tới, tại thủ đô Washington của Mỹ sẽ diễn ra cuộc đối thoại chiến lược lần thứ 3 giữa Mỹ và Ấn Độ. Đây là cơ hội để hai nước tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt khi chính quyền Tổng thống Obama đang triển khai mạnh mẽ chiến lược quay trở lại châu Á - Thái Bình Dương.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và người đồng cấp Ấn Độ S.M.Krishna sẽ chủ trì cuộc đối thoại Mỹ - Ấn lần thứ 3. Trong một đoạn băng video có độ dài 1 phút được đưa ra trước thềm cuộc đối thoại, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói rằng, mối quan hệ giữa Mỹ và Ấn Độ sẽ trở thành một trong những quan hệ đối tác quan trọng của thế kỷ 21. Ấn Độ hiện là một cường quốc trong khu vực cũng như trên thế giới. Ấn Độ đã được thế giới biết đến với sự nổi lên về kinh tế, ngoại giao cũng như quân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta trong cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh (Ảnh: MBS)

Trong bài phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ mà  Washington mong muốn phát triển với Ấn Độ, bà Hillary hy vọng rằng, chính quyền New Delhi sẵn sàng hợp tác để làm cho quan hệ đối tác giữa Mỹ và Ấn Độ trở nên ngày càng mạnh hơn. Theo Ngoại trưởng Mỹ, một mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nền dân chủ sẽ định hình tương lai của Mỹ - Ấn Độ.

Trong cuộc đối thoại chiến lược lần thứ 3 này, Mỹ và Ấn Độ sẽ thảo luận một loạt các vấn đề như chống khủng bố, không phổ biến hạt nhân, biến đổi khí hậu, kinh tế, khoa học và công nghệ. Hai bên cũng sẽ  thảo luận về tình hình ở Afghanistan. Đây là quốc gia mà cả Mỹ và Ấn Độ đều ký kết Hiệp định Đối tác chiến lược. Bên cạnh đó, chương trình hạt nhân của Iran cũng sẽ được hai bên đưa ra bàn bạc trong cuộc đối thoại.

Ông Robert Blake, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Nam Á và Trung Á nói rằng, Mỹ đã “đầu tư” nhiều thời gian và sức lực để thúc đẩy quan hệ với Ấn Độ bởi Mỹ tin nước này có thể trở thành một cường quốc trên thế giới.

Theo ông Robert Blake, đối thoại chiến lược Mỹ -Ấn lần thứ 3 sẽ là cơ hội cho cả hai nước nhìn về tương lai với nhiều cơ hội để đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược vì lợi ích của nhân dân 2 nước.

Hiện nay, Mỹ và Ấn Độ đang bước vào giai đoạn mới chín muồi hơn trong mối quan hệ. Hai nước đã có sự hội tụ chiến lược ngày càng tăng và đang hợp tác ở mức chưa từng có trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, chống khủng bố, giáo dục khoa học công nghệ, năng lượng sạch, y tế để đảm bảo an ninh trong khu vực và toàn thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên