Đối thoại chiến lược Mỹ - Trung

Hai bên đã đồng ý hợp tác với nhau về lĩnh vực môi trường, tuy nhiên còn bất đồng khi thảo luận vấn đề về tỷ giá

Đối thoại chiến lược Mỹ- Trung bước vào ngày làm việc thứ hai tại  tại thủ đô Washington (Mỹ), hai bên đã đồng ý hợp tác với nhau về lĩnh vực môi trường, tuy nhiên hai nước còn tiếp tục thảo luận một loạt vấn đề khác như thương mại và nhân quyền.

Ngoại trưởng Mỹ Hilary nói rằng hợp tác trong lĩnh vực môi trường giữa các thành phố, tập đoàn, các trường đại học của Mỹ và Trung Quốc là cách mở rộng và tăng cường mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington. Ngoại trưởng Hilary đề nghị hai bên chia sẻ những sáng kiến giúp giải quyết những vấn đề hóc búa và tạo ra nhiều việc làm cho cả hai quốc gia.

Sau ngày đối thoại đầu tiên, các quan chức Mỹ cho biết họ hài lòng với kết quả ban đầu khi hai bên thảo luận đến các vấn đề như  tình hình Afghanistan, biến đổi khí hậu toàn cầu, đến các cách hai bên tiếp cận thị trường của nhau. Tuy nhiên, những bất đồng kéo dài về thương mại và giá trị đồng nhân dân tệ đã bùng lên sau khi Trung Quốc vừa cho công bố các con số mới nhất về thương mại. Sau 3 tháng đầu năm có thâm hụt nhỏ, thương mại của Trung Quốc trong tháng 4 đã  đạt mức kỷ lục 156 tỷ USD hàng xuất khẩu, cao hơn nhiều so với dự đoán và là tháng cao nhất từ trước đến nay.

Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner cho rằng, Trung Quốc cần đẩy mạnh việc tăng giá trị đồng nhân dân tệ, Trung Quốc cũng sẽ có lợi khi thực hiện công việc này, khi đó đồng tiền của Trung Quốc mạnh hơn sẽ  thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng trong nước, đồng thời giúp giảm thâm hụt thương mại của Mỹ.  Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Trần Đức Minh  nói rằng việc nâng giá đồng tiền của Trung Quốc đang được thực hiện một cách lành mạnh. Theo ông Minh, Mỹ cần thay đổi chính sách đầu tư và bán sản phẩm công nghệ cao, đây sẽ là cách giúp Mỹ đẩy mạnh sản xuất và tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho nước Mỹ.

Liên quan đến vấn đề nhân quyền, các quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng, Trung Quốc đã sẵn sàng bàn bạc vấn đề này với Mỹ, tuy nhiên hai bên cần dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên