Đối thoại nhân quyền Việt- Mỹ đạt kết quả tích cực

Hai bên đã trao đổi một cách cởi mở, thẳng thắn về những vấn đề hai bên cùng quan tâm, như cơ chế nhân quyền quốc tế và khu vực, tự do tôn giáo, tự do lập hội…  

Ngày 11/11, tại Washington (Mỹ) đã diễn ra phiên 14 của đối thoại thường niên giữa Bộ Ngoại giao hai nước Việt Nam và Mỹ.

Đoàn Việt Nam do ông Lê Hoài Trung, Vụ trưởng Vụ Các Tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn, tham gia đoàn có đại diện các Bộ Công An, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ, Ban Tôn giáo Chính phủ và Đại Sứ quán Việt Nam tại Mỹ. 

Đại diện cho phía Mỹ là Ông Michael Posner, Trợ lý Ngoại trưởng về dân chủ, nhân quyền, lao động. Tham dự cuộc đối thoại này, phía Mỹ còn có nhiều quan chức thuộc các vụ liên quan của Bộ Ngoại giao, Hội đồng An ninh quốc gia, Bộ Thương mại, Bộ Lao động, Cơ quan Đại diện Thương mại, Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ và đại diện Sứ quán Mỹ tại Hà Nội.

Tại cuộc đối thoại, đoàn Việt Nam đã thông báo những thành tựu về phát huy dân chủ, đảm bảo quyền con người ở Việt Nam, nỗ lực của Việt Nam về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thúc đẩy quyền con người, trong đó có việc trình bày thành công Báo cáo quốc gia theo cơ chế kiểm điểm định kỳ (UPR) tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

Qua trao đổi về những quy định luật pháp, nhiều chính sách của Nhà nước cùng thực tế người dân được hưởng thụ các quyền của mình ở Việt Nam. Đoàn Việt Nam cũng nêu rõ một số sai trái trong thông tin về tình hình nhân quyền ở Việt Nam và trong Nghị quyết mới đây của Hạ nghị viện Mỹ về vấn đề này.

Hai đoàn đã trao đổi một cách cởi mở, thẳng thắn về những vấn đề hai bên cùng quan tâm, trong đó có các vấn đề về các cơ chế nhân quyền quốc tế và khu vực, tự do tôn giáo, tự do lập hội, tự do bày tỏ chính kiến cùng khả năng tăng cường hợp tác phù hợp với yêu cầu và khả năng của mình. 

Hai bên cùng cho rằng, cuộc đối thoại đã đạt kết quả tích cực, là cơ hội tốt để hai nước trao đổi thông tin, ý kiến về các vấn đề hai bên cùng quan tâm, trong đó có những vấn đề còn khác biệt, qua đó góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên