Đối thoại ổn định chiến lược đóng băng: Quan hệ Nga-Mỹ tiếp tục lao dốc

VOV.VN - Đối thoại ổn định chiến lược giữa Mỹ và Nga đã chính thức bị đóng băng. Theo các chuyên gia  phân tích, diễn biến này cho thấy quan hệ Nga-Mỹ đang tiếp tục lao dốc, bị đẩy xuống ngưỡng thấp nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Phát biểu trước báo giới, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề không phổ biến hạt nhân và kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Vladimir Yermakov, cho biết, hoạt động đối thoại chiến lược Nga - Mỹ chính thức tạm dừng. Những liên hệ giữa nước này và Mỹ về vấn đề ổn định chiến lược sẽ được nối lại một khi Nga hoàn tất chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

“Tình hình hiện nay cho thấy, không có triển vọng nào cho các cuộc đàm phán về ổn định chiến lược giữa Nga với Mỹ. Trong bất kỳ cuộc đối thoại nào, đặc biệt là đối thoại chiến lược, ít nhất phải có sự hiện diện tương xứng của đối tác. Thật đáng buồn là các hành động của Mỹ đang đi theo hướng ngược lại. Hiện tại, cuộc đối thoại này chính thức bị phía Mỹ đóng băng”, ông Yermakov nói.

Tuyên bố của ông Vladimir Yermakov được đưa ra trong bối cảnh chiến sự giữa Nga và Ukraine đang diễn ra hết sức căng thẳng. Cùng với sự leo thang của tình hình giao tranh, quan hệ Nga – Mỹ cũng lao dốc khi Mỹ liên tục áp đặt hàng loạt các biện pháp trừng phạt đối với Nga, tăng cường vũ trang cho Ukraine và tập hợp đồng minh phương Tây gia tăng sức ép với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Phía Mỹ hiện chưa có bình luận gì sau tuyên bố của đại diện Bộ Ngoại giao Nga. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định, diễn biến này cho thấy quan hệ Nga-Mỹ đang tiếp tục bị đẩy xuống ngưỡng thấp nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. 

Duy trì đối thoại ổn định chiến lược Nga – Mỹ, 2 cường quốc có tiếng nói trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, có ý nghĩa quan trọng nhằm mang lại lợi ích cho 2 nước nói riêng cũng như an ninh chung của thế giới nói chung. Điều này đã được cộng đồng quốc tế và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc nhiều lần khẳng định.

Tại cuộc họp báo mới đây, người phát ngôn Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Stéphane Dujarric, nhấn mạnh: “Tổng Thư ký luôn hoan nghênh việc Nga và Mỹ tham gia đối thoại ổn định chiến lược song phương. Ông cũng đã nhiều lần bày tỏ hi vọng rằng, điều này có thể dẫn tới các biện pháp kiểm soát vũ khí cụ thể, bao gồm cả việc cắt giảm hơn nữa quy mô của kho vũ khí hạt nhân của thế giới”.

Vòng đối thoại đầu tiên về ổn định chiến lược giữa Nga và Mỹ đã diễn ra cuối tháng 7/2021, qua đó mở ra các cơ hội nhằm tái khởi động một cuộc đối thoại mang tính xây dựng giữa hai bên về các lĩnh vực đem lại lợi ích chung. Đến cuối tháng 9 cùng năm, Mỹ và Nga thông báo đã tiến hành cuộc thảo luận chuyên sâu và thực chất trong khuôn khổ Đối thoại Ổn định Chiến lược vòng 2 nhằm xoa dịu căng thẳng giữa hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ và NATO luôn coi Ukraine là công cụ kiềm chế Nga
Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ và NATO luôn coi Ukraine là công cụ kiềm chế Nga

VOV.VN - Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine cũng như cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Ukraine là kết quả trực tiếp của việc phương Tây thúc đẩy trật tự thế giới đơn cực, trong đó liên quan đến việc NATO mở rộng về phía Đông, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định với Tân Hoa xã.

Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ và NATO luôn coi Ukraine là công cụ kiềm chế Nga

Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ và NATO luôn coi Ukraine là công cụ kiềm chế Nga

VOV.VN - Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine cũng như cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Ukraine là kết quả trực tiếp của việc phương Tây thúc đẩy trật tự thế giới đơn cực, trong đó liên quan đến việc NATO mở rộng về phía Đông, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định với Tân Hoa xã.

Mỹ đang cạn tiền hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga
Mỹ đang cạn tiền hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga

VOV.VN - Chính phủ Mỹ cần Quốc hội thông qua yêu cầu về gói ngân sách trị giá 33 tỷ USD sớm nhất có thể bởi Wasingon chỉ còn 250 triệu USD trong gói hỗ trợ trước, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho hay.

Mỹ đang cạn tiền hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga

Mỹ đang cạn tiền hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga

VOV.VN - Chính phủ Mỹ cần Quốc hội thông qua yêu cầu về gói ngân sách trị giá 33 tỷ USD sớm nhất có thể bởi Wasingon chỉ còn 250 triệu USD trong gói hỗ trợ trước, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho hay.

Chủ tịch Hạ viện Nga: Mỹ cho Ukraine thuê vũ khí sẽ khiến nước này rơi vào nợ nần
Chủ tịch Hạ viện Nga: Mỹ cho Ukraine thuê vũ khí sẽ khiến nước này rơi vào nợ nần

VOV.VN - Trên kênh Telegram của mình, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin tuyên bố rằng, chương trình cho thuê vũ khí của Mỹ sẽ khiến Ukraine rơi vào cảnh nợ nần chồng chất và nhiều thế hệ công dân của đất nước này sẽ phải trả.

Chủ tịch Hạ viện Nga: Mỹ cho Ukraine thuê vũ khí sẽ khiến nước này rơi vào nợ nần

Chủ tịch Hạ viện Nga: Mỹ cho Ukraine thuê vũ khí sẽ khiến nước này rơi vào nợ nần

VOV.VN - Trên kênh Telegram của mình, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin tuyên bố rằng, chương trình cho thuê vũ khí của Mỹ sẽ khiến Ukraine rơi vào cảnh nợ nần chồng chất và nhiều thế hệ công dân của đất nước này sẽ phải trả.