Đối thoại Shangri-La 2024: Trung Quốc bác tin cung cấp vũ khí cho Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Đổng Quân khẳng định, Trung Quốc đã và đang thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình một cách có trách nhiệm; bác bỏ các thông tin sai lệch về việc Trung Quốc cung cấp vũ khí cho bất kỳ bên nào trong xung đột Nga - Ukraine.

Hôm nay, 2/6, Đối thoại Shangri-La lần thứ 21 tiếp tục diễn ra với 3 phiên họp toàn thể. Đáng chú ý nhất trong ngày làm việc cuối cùng này là bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân và sự tham gia của Tổng thống Ukraine Zelensky. 

Phát biểu mở đầu phiên họp trong ngày cuối của Đối thoại Shangri La, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nêu bật quan điểm ủng hộ một thế giới đa cực, bình đẳng và trật tự; coi trọng hòa bình và hòa hợp. Ông nhấn mạnh, một khu vực châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng là nhiệm vụ của tất cả các quốc gia trong khu vực.

“Chúng tôi ủng hộ việc giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại và tham vấn. Chúng tôi đã làm việc với các nước ASEAN để thực thi Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và đẩy mạnh tham vấn về quy tắc ứng xử ở Biển Đông và duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.

Chúng tôi cam kết theo đuổi và ủng hộ tầm nhìn về an ninh chung, toàn diện, hợp tác và bền vững. Các quốc gia khác nhau có lợi ích và mục tiêu an ninh khác nhau. Và không có một giải pháp toàn diện nào cho các vấn đề phức tạp. Điều chúng ta cần là sự đoàn kết. Tìm kiếm sự đối đầu chỉ có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng và kích động chiến tranh, xung đột.”

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng nhấn mạnh quan điểm ủng hộ hòa bình và đối thoại trong các vấn đề tại dải Gaza, Triều Tiên, Afghanistan, Myanmar. Về cuộc xung đột Nga – Ukraine, ông Đổng Quân cho biết, Trung Quốc đã và đang thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình một cách có trách nhiệm; bác bỏ các thông tin sai lệch về việc Trung Quốc cung cấp vũ khí cho bất kỳ bên nào trong xung đột.

Đề cập mối quan hệ căng thẳng Mỹ – Trung – được quốc tế đặc biệt quan tâm, Bộ Trưởng Quốc phòng Trung Quốc cho biết: “Mối quan hệ này có ổn định hay không là một vấn đề quan trọng đối với an ninh và sự ổn định toàn cầu. Lập trường của Trung Quốc là nhất quán và rõ ràng. Chúng tôi luôn sẵn sàng trao đổi, hợp tác với phía Mỹ. Nhưng điều này đòi hỏi nỗ lực từ cả hai phía. Như chúng ta thấy, chính vì quân đội hai nước có những khác biệt nên nhu cầu liên lạc càng lớn. Dù có con đường phát triển khác nhau nhưng Mỹ - Trung không nên theo đuổi sự đối đầu”.

Liên quan đến tình hình Đài Loan (Trung Quốc), Bộ trưởng Quốc phòng Đổng Quân khẳng định, lợi ích cốt lõi của Trung Quốc là điều bất khả xâm phạm, đồng thời cảnh báo các thế lực bên ngoài đang làm xói mòn cam kết thống nhất hòa bình của nước này.

Ngoài bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, sự tham dự của Tổng thống Ukraine Zelensky cũng là một tâm điểm của ngày làm việc cuối cùng của Đối thoại Shangri La năm nay.

Tại diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á, Tổng thống Ukraine đã tranh thủ kêu gọi sự ủng hộ của các quốc gia khu vực trong cuộc xung đột với Nga, đồng thời mời các nước tới tham dự hội nghị hòa bình quốc tế cho Ukraine vào ngày 15-16/6 tới - nơi Nga chưa nhận được lời mời, Trung Quốc nói không tham dự và Mỹ chưa xác nhận liệu Tổng thống Joe Biden có tham gia hay không.

Trong hai phiên thảo luận cuối cùng tại Đối thoại Shangri La, Đại diện quốc phòng các nước đã tập trung thảo luận về kết nối an ninh tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và tái tạo các giải pháp cho sự ổn định của khu vực.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối thoại Shangri-La lần 21: Tâm điểm là phát biểu của Trung Quốc và Ukraine
Đối thoại Shangri-La lần 21: Tâm điểm là phát biểu của Trung Quốc và Ukraine

VOV.VN - Ngày 2/6, Đối thoại Shangri-La lần thứ 21 tiếp tục diễn ra với 3 phiên họp toàn thể. Đáng chú ý nhất trong ngày làm việc cuối cùng này là bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân và sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Đối thoại Shangri-La lần 21: Tâm điểm là phát biểu của Trung Quốc và Ukraine

Đối thoại Shangri-La lần 21: Tâm điểm là phát biểu của Trung Quốc và Ukraine

VOV.VN - Ngày 2/6, Đối thoại Shangri-La lần thứ 21 tiếp tục diễn ra với 3 phiên họp toàn thể. Đáng chú ý nhất trong ngày làm việc cuối cùng này là bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân và sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Ukraine tới Singapore tham dự Đối thoại Shangri-La 2024
Tổng thống Ukraine tới Singapore tham dự Đối thoại Shangri-La 2024

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới Singapore vào tối nay (1/6) và dự kiến sẽ có bài phát biểu tại hội nghị an ninh Đối thoại Shangri-La 2024 vào ngày mai (2/6).

Tổng thống Ukraine tới Singapore tham dự Đối thoại Shangri-La 2024

Tổng thống Ukraine tới Singapore tham dự Đối thoại Shangri-La 2024

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới Singapore vào tối nay (1/6) và dự kiến sẽ có bài phát biểu tại hội nghị an ninh Đối thoại Shangri-La 2024 vào ngày mai (2/6).

Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại Đối thoại Shangri La 2024
Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại Đối thoại Shangri La 2024

VOV.VN - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Thiếu tướng Lê Quang Đạo đã có bài phát biểu đề cập việc thực thi pháp luật trên biển và xây dựng lòng tin. 

Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại Đối thoại Shangri La 2024

Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại Đối thoại Shangri La 2024

VOV.VN - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Thiếu tướng Lê Quang Đạo đã có bài phát biểu đề cập việc thực thi pháp luật trên biển và xây dựng lòng tin.