Đối thoại Shangri-La nhấn mạnh việc giải quyết tranh chấp bằng con đường hòa bình

VOV.VN -Một nguyên tắc của Luật Biển là các quốc gia không được sử dụng vũ lực để giành chủ quyền

Trong ngày làm việc thứ 2, Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á (Đối thoại Shangri-La) lần thứ 13 tại Singapore đã nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết các mối quan hệ căng thẳng mang tính chiến lược tại khu vực bằng con đường hòa bình. 

Phát biểu tại phiên họp toàn thể với chủ đề “Đóng góp của Mỹ cho sự ổn định của khu vực”, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera hôm nay nhấn mạnh tầm quan trọng của luật pháp quốc tế và ba nguyên tắc liên quan tới luật biển, đó là các quốc gia tuyên bố chủ quyền trên cơ sở luật pháp quốc tế, các quốc gia không được sử dụng vũ lực để giành chủ quyền và các quốc gia phải giải quyết các tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và người đồng cấp Nhật Bản Itsunori Onodera (Ảnh AP)


Ông Onodera đồng thời kêu gọi Trung Quốc đối thoại để giải quyết những căng thẳng trên biển: “Đây không chỉ là vấn đề có thể đối thoại hay không, mà vấn đề là Trung Quốc là một nước láng giềng quan trọng. Từ quan điểm của Nhật Bản, chúng tôi đã nói với phía Trung Quốc rằng, dù có những khác biệt về lập trường song chúng ta cần tạo bầu không khí để thúc đẩy các cuộc đối thoại đúng đắn.”

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel một lần nữa khẳng định cam kết mạnh mẽ của Mỹ trong việc duy trì an ninh, hòa bình ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đề cập đến tình hình gia tăng căng thẳng tại Biển Đông và Biển Hoa Đông, Mỹ ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế và Mỹ phản đối bất kỳ nước nào đi ngược lại nguyên tắc này.       

Ông Hagel nói: “Tất cả các nước trong khu vực, kể cả Trung Quốc, phải lựa chọn: hoặc cùng thống nhất và tái cam kết về một trật tự bình ổn trong khu vực, hoặc bỏ ra ngoài cam kết và gây nguy hiểm cho hoà bình và an ninh vốn đang mang lại lợi ích cho hàng triệu người ở châu Á - Thái Bình Dương và hàng tỉ người trên thế giới.”

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng thẳng thắn chỉ trích Trung Quốc về hành vi giải quyết tranh chấp không qua biện pháp ngoại giao cũng như luật pháp quốc tế mà bằng hành vi khiêu khích, đe dọa sử dụng vũ lực, đồng thời cảnh báo nước Mỹ không làm ngơ trước việc trật tự và luật pháp quốc tế đang bị thách thức nghiêm trọng.

Tham dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 13 này, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng đề nghị Trung Quốc cùng Việt Nam đàm phán để giữ quan hệ hữu nghị hai nước. Trong phát biểu của mình, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã đề cập vụ Trung Quốc đơn phương hạ đặt trái phép giàn khoan nước sâu Hải Dương- 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, gây bức xúc cho nhân dân Việt Nam, gây lo ngại cho các quốc gia trong khu vực và cộng đồng quốc tế.

Khẳng định lại chủ trương của Việt Nam là kiên trì giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), Tuyên bố 6 điểm của ASEAN về Biển Đông, tiến tới xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển ĐÔng (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc, Bộ trưởng Phùng  Quang Thanh đề nghị Trung Quốc lập tức rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam và cùng Việt Nam  đàm phán để giữ hòa bình, ổn định trong khu vực và quan hệ hữu nghị giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên