Động đất liên hoàn làm thay đổi địa hình Tokara (Nhật Bản)

VOV.VN - Chuỗi động đất dị thường bắt đầu từ ngày 21/6 tại khu vực quần đảo Tokara, ngoài khơi tỉnh Kagoshima – miền Nam Nhật Bản vẫn đang tiếp diễn và đã làm thay đổi địa hình khu vực, thậm chí thay đổi vị trí của nhiều đảo lớn.

Trái với nhận định ban đầu của giới khoa học về việc chuỗi động đất liên hoàn đang xảy ra tại khu vực quần đảo Tokara sẽ không làm thay đổi địa hình, địa mạo và hệ sinh thái trong vùng ảnh hưởng, sau 1.782 rung chấn từ 1 - 6 độ ghi nhận được tính đến thời điểm 4h sáng 11/7 (theo giờ địa phương), vỏ trái đất ở quần đảo này đã bị biến dạng với nhiều đảo lớn bị di chuyển khỏi vị trí cũ.

Theo một báo cáo khoa học vừa được công bố, từ ngày 2 - 3/7, hai đảo lớn là Kodakara và Takara đã bị dịch chuyển theo hai hướng Nam Bắc đến gần 10cm. Trong đó, đảo Kodakara rời khỏi vị trí cũ và dịch lên phía Tây Bắc hơn 6cm, còn đảo Takara bị đẩy xuống phía Nam hơn 3,5cm.

Phó Giáo sư Aoki Yosuke thuộc Đại học Tokyo, chuyên gia núi lửa và biến dạng địa mạo, phân tích: “Động đất lần này rất giống với chuỗi động đất liên hoàn ở ngoài khơi phía Đông bán đảo Izu những năm 1980 và 1990. Sự biến dạng của vỏ Trái Đất có khả năng là do ảnh hưởng từ sự hoạt động của các núi lửa ngầm. Trong trường hợp các chất lưu, bao gồm các loại khí và chất lỏng cùng với magma dâng cao có thể làm vỏ trái đất phồng lên với thể tích từ 1 triệu đến 5 triệu mét khối”.

Theo một khảo sát khác được tiến hành từ trên không, tuy địa mạo của các đảo chưa bị biến dạng, nhưng nước biển trong khu vực quần đảo Tokara đã bắt đầu vẩn đục đến mức độ có thể nhận ra bằng mắt thường. Các chuyên gia cũng dự báo, chuỗi động đất này sẽ còn tiếp diễn, do những hoạt động tích cực của núi lửa ngầm.

Trong khi đó, một hiện tượng dị thường khác cũng đang xảy ra tại tỉnh Kagoshima. Đó là sự phun trào trở lại từ hôm 22/6 sau 7 năm của núi lửa Shinmoedake. Từ khoảng 1 tuần trước, cột khói từ miệng núi lửa này đã bốc cao tới hơn 5.000m. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã phải ban bố cảnh báo ở cấp độ 3 - cấp độ nguy cơ khá cao trong thang cảnh báo 5 cấp của nước này. Hai hiện tượng dị thường xảy ra tại cùng một khu vực với cùng một khoảng thời gian này đang làm đau đầu giới khoa học, đồng thời, gây lo sợ sâu sắc cho cư dân địa phương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Từ khủng hoảng gạo tới những rủi ro trên chính trường Nhật Bản
Từ khủng hoảng gạo tới những rủi ro trên chính trường Nhật Bản

VOV.VN - Thời gian gần đây, người dân Nhật Bản “chật vật” với việc mua gạo phục vụ nhu cầu thiết yếu trong gia đình, do giá cả tăng cao và nguồn cung khan hiếm, mặc dù đây là quốc gia vốn có sản lượng lúa gạo ổn định và chính sách nông nghiệp bài bản.

Từ khủng hoảng gạo tới những rủi ro trên chính trường Nhật Bản

Từ khủng hoảng gạo tới những rủi ro trên chính trường Nhật Bản

VOV.VN - Thời gian gần đây, người dân Nhật Bản “chật vật” với việc mua gạo phục vụ nhu cầu thiết yếu trong gia đình, do giá cả tăng cao và nguồn cung khan hiếm, mặc dù đây là quốc gia vốn có sản lượng lúa gạo ổn định và chính sách nông nghiệp bài bản.

Nhật Bản không thay đổi quan điểm trong đàm phán thuế quan với Mỹ
Nhật Bản không thay đổi quan điểm trong đàm phán thuế quan với Mỹ

VOV.VN - Ngay sau khi nhận được thư từ Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ áp dụng mức thuế đối ứng bổ sung 25% từ ngày 1/8, Thủ tướng Nhật Bản đã triệu tập một phiên họp chính phủ khẩn cấp để bàn biện pháp đối phó.

Nhật Bản không thay đổi quan điểm trong đàm phán thuế quan với Mỹ

Nhật Bản không thay đổi quan điểm trong đàm phán thuế quan với Mỹ

VOV.VN - Ngay sau khi nhận được thư từ Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ áp dụng mức thuế đối ứng bổ sung 25% từ ngày 1/8, Thủ tướng Nhật Bản đã triệu tập một phiên họp chính phủ khẩn cấp để bàn biện pháp đối phó.

Nguy cơ “siêu động đất” - Nhật Bản đang chuẩn bị ra sao?
Nguy cơ “siêu động đất” - Nhật Bản đang chuẩn bị ra sao?

VOV.VN - Nhiều tháng qua, một chủ đề thu hút sự quan tâm không chỉ tại Nhật Bản mà cả trong khu vực là nỗi lo về một cơn “siêu động đất”. Chính phủ Nhật cảnh báo có tới 80% xác suất trận “siêu địa chấn” tại rãnh Nankai sẽ xảy ra trong vòng 30 năm tới, với thiệt hại có thể lên tới hàng nghìn tỷ USD.

Nguy cơ “siêu động đất” - Nhật Bản đang chuẩn bị ra sao?

Nguy cơ “siêu động đất” - Nhật Bản đang chuẩn bị ra sao?

VOV.VN - Nhiều tháng qua, một chủ đề thu hút sự quan tâm không chỉ tại Nhật Bản mà cả trong khu vực là nỗi lo về một cơn “siêu động đất”. Chính phủ Nhật cảnh báo có tới 80% xác suất trận “siêu địa chấn” tại rãnh Nankai sẽ xảy ra trong vòng 30 năm tới, với thiệt hại có thể lên tới hàng nghìn tỷ USD.