Động đất mạnh ở Trung Quốc, 7 người chết

(VOV) - Tâm chấn động đất được Trung tâm các mạng lưới về động đất Trung Quốc xác định nằm ở độ sâu 14 km.

Ngày 7/9, một trận động đất mạnh 5,7 độ richter kèm theo nhiều dư chấn đã làm rung chuyển các tỉnh Vân Nam và Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, làm ít nhất 7 người thiệt mạng, 20 người bị thương và hàng chục nghìn ngôi nhà bị hư hại.

 

Động đất ở Trung Quốc (Ảnh: The News)

Trận động đất xảy ra hồi 11h cùng ngày theo giờ địa phương (tức 12h, theo giờ Việt Nam) với vị trí nằm ở khu vực giáp giới giữa hai tỉnh trên, cụ thể là ở giữa hai huyện Nghi Lương của tỉnh Vân Nam và huyện Uy Ninh của tỉnh Quý Châu.

Tâm chấn động đất được Trung tâm các mạng lưới về động đất Trung Quốc (CENC) xác định nằm ở độ sâu 14 km.

Còn theo thông tin từ truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV, ít nhất 6 người thiệt mạng trong thiên tai này và tất cả thương vong ban đầu đều ở tỉnh Vân Nam. Chưa có thông tin nào về thương vong ở tỉnh Quý Châu.

Tỉnh lân cận Tứ Xuyên cũng có thể cảm nhận rõ trận động đất khá mạnh kèm theo đó là nhiều dư chấn này. Khu vực Tây Nam Trung Quốc có vị trí dễ bị hứng chịu động đất. Tháng 5/2008, một trận động đất 8 độ Ríchte tàn phá Tứ Xuyên và một phần các tỉnh Thiểm Tây, Cam Túc gần đó làm hàng chục nghìn người thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ - Trung không thu hẹp được cách biệt
Mỹ - Trung không thu hẹp được cách biệt

Hai nước vẫn còn khoảng cách lớn cho dù đều cam kết nỗ lực vượt qua để tiếp tục hợp tác.

Mỹ - Trung không thu hẹp được cách biệt

Mỹ - Trung không thu hẹp được cách biệt

Hai nước vẫn còn khoảng cách lớn cho dù đều cam kết nỗ lực vượt qua để tiếp tục hợp tác.