Mỹ - Trung không thu hẹp được cách biệt

Hai nước vẫn còn khoảng cách lớn cho dù đều cam kết nỗ lực vượt qua để tiếp tục hợp tác.

Những cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã không thể giúp thu hẹp được cách biệt giữa hai bên, đặc biệt là trong việc làm thế nào để chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Syria, cũng như giải quyết những tranh chấp lãnh thổ của Bắc Kinh với các nước láng giềng.

 

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Ngoại trưởng Hillary Clinton (ảnh: Tân Hoa xã)

Tại cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Ngoại trưởng Dương Khiết Trì cũng như các quan chức cấp cao khác của Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Clinton đã bày tỏ mong muốn Bắc Kinh ngừng ủng hộ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar Assad, cũng như mềm dẻo hơn để hạ nhiệt những căng thẳng tới các quốc gia láng giềng có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Tuy nhiên, những phát biểu mới đây của Ngoại trưởng Clinton và Ngoại trưởng Dương Khiết Trì cho thấy, hai nước vẫn còn khoảng cách quanh những vấn đề trên, cho dù họ đều cam kết nỗ lực vượt qua những khác biệt để tiếp tục hợp tác.

Đối với tình hình Syria, trong khi Mỹ và các nước khác chỉ trích Trung Quốc và Nga nhiều lần sử dụng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đề ngăn cản việc ban hành các nghị quyết cấm vận nhằm vào chính quyền Tổng thống Assad, thì Trung Quốc cho rằng, cuộc nội chiến của Syria nên được giải quyết thông qua đối thoại chứ không phải từ sức ép bên ngoài.

Trước khi sang Trung Quốc, tại Indonesia, Ngoại trưởng Clinton đã có bài phát biểu thúc giục ASEAN phải tạo một mặt trận thống nhất để giải quyết những tranh chấp với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông.

Bà Clinton bày tỏ mong muốn Trung Quốc và những nước có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc thông qua Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông và giải quyết những tranh chấp biển mà không dùng đến đe dọa, áp lực cũng như vũ lực.

Ngoại trưởng Mỹ cũng kêu gọi Trung Quốc dẹp bỏ quan điểm giải quyết tranh chấp với từng quốc gia riêng lẻ và nên thay vào đó bằng cơ chế đàm phán đa phương. Bà hy vọng tất cả các bên sẽ tạo được bước tiến quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo ASEAN vào tháng 11 tới ở Campuchia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Mỹ bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc
Ngoại trưởng Mỹ bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc

(VOV) - Chuyến thăm này được cho là nhằm ngăn chặn một cuộc xung đột có thể xảy ra giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

Ngoại trưởng Mỹ bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc

Ngoại trưởng Mỹ bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc

(VOV) - Chuyến thăm này được cho là nhằm ngăn chặn một cuộc xung đột có thể xảy ra giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

Chủ tịch Trung Quốc tiếp Ngoại trưởng Mỹ Clinton
Chủ tịch Trung Quốc tiếp Ngoại trưởng Mỹ Clinton

(VOV) - Ngoại trưởng Clinton cũng sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Ôn Gia Bảo, Phó Chủ tịch Tập Cận Bình…

Chủ tịch Trung Quốc tiếp Ngoại trưởng Mỹ Clinton

Chủ tịch Trung Quốc tiếp Ngoại trưởng Mỹ Clinton

(VOV) - Ngoại trưởng Clinton cũng sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Ôn Gia Bảo, Phó Chủ tịch Tập Cận Bình…

Trung Quốc bác tin cạnh tranh với Mỹ ở Nam Thái Bình Dương
Trung Quốc bác tin cạnh tranh với Mỹ ở Nam Thái Bình Dương

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho rằng nước này muốn trở thành đối tác tốt với các đảo quốc.

Trung Quốc bác tin cạnh tranh với Mỹ ở Nam Thái Bình Dương

Trung Quốc bác tin cạnh tranh với Mỹ ở Nam Thái Bình Dương

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho rằng nước này muốn trở thành đối tác tốt với các đảo quốc.