Động đất Nhật Bản không làm gia tăng mức độ phóng xạ tại Nga

Ngày 14/3, lãnh đạo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn của Nga cho biết, các chuyên gia Nga không ghi nhận sự gia tăng của mức độ phóng xạ tại Nga sau vụ động đất và sóng thần tại Nhật Bản hôm 11/3.

Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Nga, Cơ quan Nguyên tử Nga và Trung tâm Nghiên cứu Khoa học “Typhoon” của Nga đều tham gia nghiên cứu và mô hình hoá khi sự cố xảy ra. Kết quả cho thấy, số liệu về việc gia tăng mức độ phóng xạ tại Nga là không có. Các nhà khoa học nhận định, tình trạng khí tượng thuỷ văn ở Nga là rất thuận lợi.

Trận động đất mạnh 9 độ richter đã gây ra sóng thần cao hơn 10m tại khu vực phía Bắc Nhật Bản hôm 11/3, với tâm chấn ở độ sâu 24km so với mực nước biển. Những ngày tiếp theo, Nhật Bản còn hứng chịu các đợt chấn động mạnh lên tới 6 độ richter.

Số nạn nhân của vụ động đất và sóng thần tính đến 14/3 đã lên hơn 5.000 người, tuy nhiên còn hàng ngàn người mất tích. Vụ động đất và sóng thần cũng làm hư hại nhiều nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản.

Các chuyên gia đã lo sợ sẽ tiếp tục xảy ra thảm hoạ rò rỉ phóng xạ hạt nhân tại Nhật Bản như vụ Chernobyl trước đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên