Động đất ở Trung Quốc: thương vong hơn 10.000 người

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc đã chỉ thị các cơ quan và lực lượng chức năng dốc toàn lực cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả trận động đất.

>> Nạn nhân trong vụ động đất tại Trung Quốc tiếp tục tăng

>> 8.300 người thương vong do động đất tại Trung Quốc

>> Việt Nam gửi điện thăm hỏi về vụ động đất ở Trung Quốc

Theo trung tâm cứu hộ động đất địa phương, tính tới 1 giờ 20 phút  sáng 15/4, giờ địa phương, tổng số người chết do trận động đất 7,1 độ richter ở tỉnh Thanh Hải của Trung Quốc đã lên tới gần 600 người. Khoảng 10.000 người dân khác đang bị đẩy vào cảnh mất nhà cửa và đang rất cần chỗ ở, lương thực và thuốc men.

Sau khi huyện Ngọc Thụ, tỉnh Thanh Hải (Trung Quốc) xảy ra trận động đất mạnh 7,1 độ richter sáng 14/4, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc đã chỉ thị các cơ quan và lực lượng chức năng dốc toàn lực cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả trận động đất.

Ngày 14/4, Trung Quốc đã thành lập Ban chỉ đạo khắc phục hậu quả động đất ở Thanh Hải do Phó Thủ tướng Hồi Lương Ngọc làm Trưởng Ban.

Trưa cùng ngày, ông Hồi Lương Ngọc đã lên đường tới vùng bị động đất, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả trận động đất.

Tỉnh Thanh Hải đã huy động hơn 1.000 người thuộc lực lượng quân đội và cảnh sát vũ trang đóng tại địa phương tham gia công tác tìm kiếm, cứu hộ. Tính đến tối 14/4, lực lượng này đã cứu được hơn 3.000 người. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ và nhân viên y tế của các địa phương khác tại Trung Quốc cũng được điều động khẩn cấp đến vùng động đất, hỗ trợ công tác cứu hộ. Ông Tôn Thạc Bằng, phụ trách nhóm cứu hộ khẩn cấp thuộc Hội chữ thập đỏ Bắc Kinh, cho biết: “Do công tác cứu hộ diễn ra ở cao nguyên Thanh Hải, nên lần này chúng tôi trang bị thêm các bình thở oxy, máy đo điện tâm đồ... Bệnh viện dã chiến có 4 lều bạt chuyên dụng thuộc loại tiên tiến nhất Trung Quốc hiện nay. Mỗi lều bạt có thể điều trị đồng thời 15 bệnh nhân”.

Tối cùng ngày, hàng trăm nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp tiếp tục có mặt tại Thanh Hải. Chính phủ Trung Quốc đã quyết định huy động khẩn cấp số tiền tương đương 30 triệu USD hỗ trợ Thanh Hải khắc phục hậu quả động đất. Ngoài ra, Bộ Dân chính Trung Quốc cũng đã điều động khẩn cấp 5.000  lều bạt, 50.000 chiếc áo bông, 50.000 tấm chăn tới vùng động đất. Do sân bay Ngọc Thụy đã hoạt động trở lại, nên ngày 15/4, Trung Quốc sẽ tiếp tục đưa một lượng lớn nhân viên cứu hộ, y tế cùng hàng cứu trợ tới vùng xảy ra động đất bằng đường hàng không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên