Đông Nam Á giữa vòng vây của đại dịch Covid-19

VOV.VN - Khu vực Đông Nam Á đã thoát được tình trạng tồi tệ nhất khi đại dịch Covid-19 bùng phát hồi năm ngoái, nhưng trong những tuần gần đây khu vực này chứng kiến số ca tử vong cao nhất trên toàn cầu và số ca nhiễm mới tăng cao đẩy hệ thống y tế vào tình trạng quá tải.

Thực trạng này khiến Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) kêu gọi tăng  nguồn cung vắc xin ngừa Covid-19 cho khu vực để có thể giảm số ca nhiễm và số ca tử vong.

Theo thống kê của Đại học John Hopkins của Mỹ, trong hai tuần qua, Đông Nam Á đã ghi nhận 38.522 trường hợp tử vong do Covid-19, gần gấp đôi khu vực Bắc Mỹ. Trong vòng 24 giờ qua, Thái Lan ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 trong ngày là 301 ca, chỉ sau mức cao kỷ lục một ngày trước đó là 312 ca nâng tổng số ca tử vong lên gần 8.600 người. Những nước khác có số ca mắc Covid-19 mới còn ở mức cao, như Indonesia, Phippines và Malaysia…..  

Tại Indonesia, tâm dịch mới của thế giới, số ca nhiễm hằng ngày đã giảm chỉ còn một nửa so với mức hơn 50.000 hồi tháng 7. Tuy nhiên, nước này vẫn có 1.500 người tử vong mỗi ngày, mức cao nhất thế giới. Indonesia đang cố gắng xây thêm bệnh viện dã chiến và cơ sở cách ly để đối phó biến thể Delta, vốn gây ra hơn 90% tổng số ca mắc mới tại đây từ tháng 6 đến nay.

Tổng thống Indonesia, Joki Widodo kêu gọi: “Mặc dù tình hình Covid-19 đã có chuyển biến tích cực nhưng dịch bệnh vẫn diễn biến rất phức tạp. Chính vì vậy, chúng ta vẫn cần phải cảnh giác và tiếp tục thực hiện các biện pháp  phòng chống dịch”.

Một số quốc gia khác trong khu vực quay lại phong tỏa để làm chậm làn sóng lây nhiễm mới. Nhiều khu vực của Phippines đang bị phong tỏa nghiêm ngặt, bao gồm cả vùng đô thị Manila có 14 triệu dân và tỉnh Laguna. 29 tỉnh ở Thái Lan cũng đang áp đặt lệnh phong tỏa, có hiệu lực đến cuối tháng 8.

Dù đang áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt, tình hình dịch bệnh ở một số quốc gia Đông Nam Á được dự đoán khó cải thiện trong tương lai gần bởi tỉ lệ tiêm vaccine còn ở mức thấp. Theo Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Indonesia và Phippines, hai quốc gia đông dân ở Đông Nam Á và đang có số ca nhiễm cao nhất và nhì khu vực, chỉ có 10 đến 11% dân số được tiêm vaccine Covid-19 đầy đủ. Do vậy, các chuyên gia và Tổ chức quốc tế kêu gọi các nước giàu có chia sẻ khẩn cấp hàng triệu liều vắc xin dư thừa cho  khu vực khác để hạn chế ca bệnh nặng và tử vong.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới, Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: “Để vượt qua những thời điểm mong manh này, chúng ta phải làm tốt hơn nữa trong việc chia sẻ nguồn lực và công cụ y tế. Khả năng phục hồi của chúng ta chỉ mạnh lên khi mối liên kết yếu nhất của chúng ta phục hồi. Sự bất  công về vaccine là một nỗi xấu hổ đối với toàn nhân loại và nếu chúng ta không cùng nhau giải quyết, chúng ta sẽ kéo dài giai đoạn cấp tính của đại dịch này trong nhiều năm trong khi chúng ta có thể giải quyết được trong vòng vài tháng”.

Ngoài ra, tổ chức này cũng kêu gọi các hãng sản xuất vắc xin và chính phủ phải chia sẻ công nghệ và thúc đẩy sản lượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên